Trao giấy chứng nhận tiếng Lào cho 43 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp

Chiều 6/7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã tổ chức bế mạc lớp tiếng Lào với sự tham gia của 43 học viên là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tham gia học tập.
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La trao giấy chứng cho các học viên.
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La trao giấy chứng cho các học viên.

Lớp học tiếng Lào được tổ chức vào các buổi tối từ 19 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút thứ 3 và thứ 4 hằng tuần. Đây là lớp học tiếng Lào được tổ chức nhằm mục đích nâng cao trình độ giao tiếp bằng tiếng Lào cho cán bộ thường xuyên tiếp xúc giao tiếp, làm việc với cán bộ và nhân dân nước bạn Lào.

Qua lớp học sẽ góp phần giúp các các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thực hiện tốt sự hiểu biết lẫn nhau, bảo đảm việc trao đổi thông tin đối ngoại và xây dựng củng cố mối quan hệ giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.

Qua thời gian học tập và kiểm tra kết thúc khóa học, cơ bản các học viên đều giao tiếp tốt bằng tiếng Lào, như: nghe, nói, viết, dịch.

Trong giáo trình giảng dạy, Ban tổ chức lớp học và giáo viên đã biên soạn các nội dung học tập theo chủ đề, chủ điểm, tập trung đi sâu vào các nội dung phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn trong công tác, như: các ngôn từ về công tác vận động quần chúng, giữ gìn mối đoàn kết gắn bó máu thịt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Học viên tham gia lớp học tiếng Lào là các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc các đơn vị của Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La.

Học viên tham gia lớp học tiếng Lào là các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc các đơn vị của Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La.

Các học viên còn được học tập các ngôn từ hỏi, giao tiếp về bản sắc văn hóa dân tộc nước bạn Lào; các ngôn từ về nghiệp vụ như: vận động nhân dân biên giới không vượt biên trái phép; không di dịch cư tự do; không vi phạm các quy chế biên giới; không mua, bán trái phép các chất ma túy...

Đồng chí Đại tá Vũ Đức Tú, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, thông tin: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xác định việc học ngoại ngữ đặc biệt là tiếng Lào là rất thiết yếu và là yêu cầu bắt buộc đối với cán bộ, chiến sĩ. Khóa học ngắn nhưng đã đem lại hiệu quả rất thiết thực, là tiền đề để giúp cán bộ có thể tiếp tục tự học tập, tự nghiên cứu sâu hơn về tiếng Lào và có thể trở thành các biên dịch, phiên dịch đáp ứng những nhu cầu phục vụ trong công tác.

Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các Đồn Biên phòng trực thuộc Bộ Chỉ huy mở các lớp dạy tiếng Lào cho cán bộ, chiến sĩ tại các đồn biên phòng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phục vụ công tác.

Kết thúc khóa học và đánh giá qua các bài kiểm tra, các học viên cơ bản đã nắm chắc được các ngôn từ cơ bản trong giao tiếp và chuyên môn nghiệp vụ. Kết có 87,6% học viên đạt khá giỏi. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã trao giấy chứng nhận cho các học viên hoàn thành khóa học tiếng Lào.

Có thể bạn quan tâm

Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An.

Địa chỉ đỏ nơi biên cương

Giữa miền biên giới phía tây tỉnh Nghệ An, một nhà bia tưởng niệm liệt sĩ vừa được khánh thành sau nhiều năm mong đợi. Không chỉ là một công trình tri ân, nơi đây còn trở thành địa chỉ đỏ giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng cho các thế hệ.

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.