Bế giảng lớp tiếng Việt nâng cao cho Bộ Công an Lào

Ngày 30-6, tại Thủ đô Vientiane, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào phối hợp Bộ Công an Lào tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng tiếng Việt cho cán bộ Bộ Công an Lào chương trình nâng cao Khóa III. 

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng (áo sẫm mầu) cùng các học viên lớp học.
Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng (áo sẫm mầu) cùng các học viên lớp học.

Tới dự có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng, Thiếu tướng Hoàng Quang Hướng, Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào; về phía Lào có đồng chí Đại tá Vanthong Sulisack, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công An Lào cùng đại diện một số tổng cục, cục trực thuộc Bộ Công an Lào.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng đánh giá, mặc dù còn nhiều khó khăn, cán bộ, chiến sĩ Bộ Công an Lào vừa phải bảo đảm công tác, nhiệm vụ, vừa đi học, nhưng đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, học tập đạt kết quả tốt; khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục mở các khóa tiếng Việt để cán bộ, chiến sĩ Bộ Công an Lào có thể theo học và nâng cao trình độ ngôn ngữ tiếng Việt trong thời gian tới. Đại sứ Nguyễn Bá Hùng cho rằng, mối quan hệ giữa hai Bộ Công an của hai nước rất thân thiết, hai bên có nhiều hoạt động hợp tác, trao đổi đoàn, vì vậy việc nhiều cán bộ, chiến sĩ Bộ Công an Lào biết tiếng Việt sẽ góp phần không nhỏ vào việc vun đắp mối quan hệ tốt đẹp giữa hai Bộ cũng như giữa hai nước.

Nhân dịp này, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng đã trao một học bổng trị giá 500 triệu đồng của Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, tặng học sinh xuất sắc của lớp học.

Thay mặt cho phía Lào, Đại tá Vanthong Sulisack, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Lào khẳng định, việc cán bộ, chiến sĩ Bộ Công an Lào biết được tiếng Việt, một ngoại ngữ quan trọng, sẽ nâng cao hiểu biết và hỗ trợ rất nhiều trong công tác; khẳng định việc mở các lớp học tiếng Việt là một trong những chủ trương quan trọng nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, chiến sĩ của lãnh đạo Bộ Công an Lào. Đại tá Vanthong Sulisack cảm ơn Đại sứ Việt Nam tại Lào đã đến dự, động viên và trao học bổng cho cán bộ, chiến sĩ Bộ Công an Lào.

Bế giảng lớp tiếng Việt nâng cao cho Bộ Công an Lào -0
 Tham dự buổi lễ có đại diện một số tổng cục và cục thuộc Bộ Công an Lào.

Đại diện cho học viên lớp học, Thiếu úy Khonsavan Manichan, công tác tại Cục kiểm tra xuất nhập cảnh, Bộ Công an Lào phát biểu bằng tiếng Việt, cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ của các cơ quan Việt Nam tại Lào; khẳng định sẽ tiếp tục trau dồi ngôn ngữ tiếng Việt để phục vụ tốt hơn nữa công việc, nhiệm vụ được giao.

Thông qua học tập, kết hợp với trao đổi, thảo luận trên lớp, giao bài tập về nhà, kết hợp giao lưu, học hỏi kinh nghiệm với các Khóa học tiếng Việt trước, giúp học viên có điều kiện nghiên cứu sâu hơn nâng cao các kỹ năng cần thiết khác. Được sự quan tâm của lãnh đạo Tổng cục An ninh, Bộ Công an Lào, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, cùng sự nỗ lực cố gắng của cả giáo viên và học viên trong suốt thời gian qua, lớp học theo chương trình nâng cao Khóa III đã thành công tốt đẹp.

Trong quá trình học có hai học viên vì lý do công tác không thể tiếp tục theo học, kết quả thi có ba học viên xếp loại xuất sắc (17,65%), hai học viên xếp loại giỏi (11,76%), chín học viên xếp loại khá (52,94%) còn lại ba học viên xếp loại trung bình.

Bế giảng lớp tiếng Việt nâng cao cho Bộ Công an Lào -0
 Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng (trái) trao học bổng cho đại diện Bộ Công An Lào.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Lào, thầy Nguyễn Văn Thắng, giáo viên lớp học cho biết, số học viên theo học đều đã qua lớp học tiếng việt cơ bản sáu tháng. Sau khi kết thúc lớp học, các học viên tối thiểu đều có thể giao tiếp cơ bản với nhau bằng tiếng Việt. Một số học viên còn đọc thông, viết thạo và nói tiếng Việt rất nhanh. So các lớp học khác của Bộ Công an hay mặt bằng chung các lớp học tiếng Việt tại các bộ, ngành khác của Lào, học viên tại đây lĩnh hội tiếng Việt rất nhanh và chịu khó thực hành tiếng Việt thông qua các đợt đi thực tế hay qua giao tiếp ngoài xã hội khi gặp gỡ, hỗ trợ, giúp đỡ người Việt Nam tại Lào.

Lớp học được khai giảng từ ngày 6-11-2019 với 19 học viên là cán bộ, chiến sĩ của Tổng cục An ninh, Bộ Công an Lào. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 5, lớp học phải chuyển sang hình thức học online, đến tháng 6 mới được triển khai lại bình thường. Tuy nhiên, với tinh thần ý thức trách nhiệm cao của cả giáo viên và học viên, lớp học đã đạt được những kết quả tốt, đạt mục tiêu đề ra. Lớp học tập trung đi sâu nghiên cứu về kỹ năng viết, đọc, hỏi, trả lời, dịch xuôi, dịch ngược nhằm nâng cao khả năng sử dụng tiếng Việt cho các học viên để sử dụng trong công tác thực tế.
 

Có thể bạn quan tâm

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.