Trao giải thưởng Sáng tạo khoa học Công nghệ Việt Nam

Tối 30/5, tại Hà Nội, Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Lễ Tổng kết và trao Giải thưởng Sáng tạo khoa học - công nghệ Việt Nam (Vifotec) và Giải thưởng WIPO năm 2023. Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang và Tiến sĩ Khoa học Phan Xuân Dũng trao giải Nhất cho các tác giả, nhóm tác giả.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang và Tiến sĩ Khoa học Phan Xuân Dũng trao giải Nhất cho các tác giả, nhóm tác giả.

Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ là giải thưởng danh giá thường niên của Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, trao cho những công trình có giá trị khoa học, kinh tế-xã hội lớn đã và đang được áp dụng có hiệu quả tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy sản xuất của các doanh nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, thay thế nhập khẩu, tiết kiệm ngoại tệ cho đất nước, tạo ra thị trường công nghệ phục vụ đời sống, an ninh và quốc phòng. Đến nay đã có khoảng gần 3.000 công trình tham gia và hơn 900 công trình đoạt giải.

Phát biểu khai mạc, Tiến sĩ Khoa học Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhấn mạnh: 28 năm qua Giải thưởng đã thu hút sự tham gia tích cực của đông đảo các nhà khoa học, các nhà sáng tạo trong cả nước. Hàng nghìn công trình khoa học được trao giải đã đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đem lại cuộc sống phồn vinh, hạnh phúc cho Nhân dân.

Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam đã trở thành địa chỉ tin cậy của các nhà khoa học, các nhà sáng tạo, là đối tác đặc biệt uy tín, tin cậy trong việc giới thiệu các tài năng trẻ, là cầu nối quan trọng để khoa học công nghệ Việt Nam tiếp cận với nền khoa học và công nghệ tiên tiến trên thế giới. Giải thưởng từng bước khẳng định được uy tín trong lĩnh vực sáng tạo khoa học, công nghệ, góp phần động viên phong trào thi đua nghiên cứu sáng tạo khoa học và công nghệ trong cả nước.

Giải thưởng Vifotec năm 2023 có 130 công trình thuộc 6 lĩnh vực tham dự. Ban Tổ chức đã chọn 47 công trình để trao giải, gồm 4 giải Nhất, 10 giải Nhì, 16 giải Ba và 17 giải Khuyến khích. Cơ cấu giải theo lĩnh vực như sau: Lĩnh vực cơ khí - tự động hóa: 10 giải; Lĩnh vực công nghệ Vật liệu: 7 giải; Lĩnh vực Công nghệ Thông tin, Điện tử, Viễn thông: 4 giải; Lĩnh vực Sinh học phục vụ sản xuất và đời sống: 9 giải; Lĩnh vực Công nghệ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên: 8 giải; Lĩnh vực công nghệ nhằm tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới: 9 giải.

Có 4 công trình đoạt Giải Nhất:

Giải Nhất lĩnh vực Cơ khí Tự động hoá: Công trình của nhóm tác giả Đại tá, PGS.TS Trịnh Đăng Khánh; Trung tá, GV.TS Nguyễn Đình Tĩnh; Thiếu tá, GV.ThS Phạm Văn Hùng và các cộng sự Khoa Vô tuyến Điện tử, Học viện Kỹ thuật quân sự, Bộ Quốc phòng.

Giải Nhất lĩnh vực Tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới: Công trình “Ứng dụng công nghệ nghiền khô siêu mịn sản xuất gạch ngói cao cấp, siêu mỏng, tiết kiệm năng lượng” của tác giả Anh hùng Lao động Nguyễn Quang Mâu, ThS. Nguyễn Duy Tấn, Nguyễn Văn Thành - Công ty CP kinh doanh, Xuất nhập khẩu Gốm Đất Việt

Giải Nhất lĩnh vực Công nghệ vật liệu: Công trình “Nghiên cứu công nghệ và xây dựng nhà máy sản xuất nhựa polyester không no công suất 25.000 tấn/năm phục vụ sản xuất đá nhân tạo gốc thạch anh” của tác giả PGS.TS Hồ Xuân Năng; GS.TSKH Trần Vĩnh Diệu và các cộng sự - Công ty CP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A.

Giải Nhất lĩnh vực Công nghệ sinh học phục vụ sản xuất và đời sống: Công trình “Giống cà phê vối lai TRS1” của tác giả ThS. Đinh Thị Tiếu Oanh; TS. Trần Vinh, ThS. Nguyễn Thị Thanh Mai và các cộng sự Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên, tỉnh Đăk Lăk

Ngoài Bằng khen, cúp và tiền thưởng, các tác giả còn được nhận các phần thưởng:

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng “Lao động sáng tạo” cho các tác giả là chủ nhiệm và đồng chủ nhiệm các công trình đoạt giải Nhất, chủ nhiệm của các công trình đoạt giải Nhì, Ba.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen cho các tác giả công trình đoạt giải Nhất, Nhì và Ba trong độ tuổi dưới 35.

Trao Giải WIPO cho 2 công trình xuất sắc

Trao Giải WIPO cho 2 công trình xuất sắc

Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới trao Giải WIPO cho 2 công trình xuất sắc:

Công trình “Nghiên cứu công nghệ và xây dựng nhà máy sản xuất nhựa polyester không no công suất 25.000 tấn/năm phục vụ sản xuất đá nhân tạo gốc thạch anh” của tác giả PGS.TS Hồ Xuân Năng, GS.TSKH Trần Vĩnh Diệu và các cộng sự - Công ty CP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A; Công trình “Ứng dụng công nghệ nghiền khô siêu mịn sản xuất gạch ngói cao cấp, siêu mỏng, tiết kiệm năng lượng” của tác giả Anh hùng Lao động Nguyễn Quang Mâu, ThS. Nguyễn Duy Tấn, Nguyễn Văn Thành – Công ty CP kinh doanh – Xuất nhập khẩu Gốm Đất Việt

Ban Tổ chức Giải thưởng quyết định khen thưởng 5 đơn vị và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền, phổ biến Giải thưởng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang phát biểu tại buổi lễ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang bày tỏ niềm vui được đến dự lễ Tổng kết và trao Giải Vifotec 2023. Đồng chí đánh giá, việc trao giải thưởng là hoạt động có ý nghĩa thiết thực góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền khoa học kỹ thuật nước nhà, khích lệ các nhà khoa học tham gia nghiên cứu sáng tạo, kịp thời giải quyết những vấn đề đặt ra trong thực tiễn, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

Qua 28 lần tổ chức, Giải thưởng đã từng bước khẳng định uy tín trong lĩnh vực sáng tạo khoa học kỹ thuật, được các nhà khoa học trong nước và bạn bè quốc tế đánh giá cao, khẳng định tài năng và trí tuệ của người Việt Nam trên mọi lĩnh vực.

Đồng chí đề nghị Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và các cơ quan, tổ chức liên quan tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu cho mục tiêu xây dựng đội ngũ trí thức và phát triển khoa học công nghệ. Đồng chí ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Quỹ Vifotec, các ban, bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương đã tích cực phối hợp tổ chức thành công Giải thưởng.

Đồng chí bày tỏ mong muốn kết quả nghiên cứu sáng tạo sẽ được ứng dụng rộng rãi trong thực tiễn, tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị, góp phần đẩy mạnh kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Phát động cuộc thi Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2024, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt nêu rõ: Giải thưởng năm 2024 tập trung vào 6 lĩnh vực: Công nghệ thông tin, Điện tử và Viễn thông; Cơ khí và tự động hóa; Sinh học phục vụ sản xuất và đời sống; Công nghệ vật liệu; Công nghệ nhằm bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên; Công nghệ nhằm tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới.

Có thể bạn quan tâm

Công tác dự báo và cảnh báo sớm chính là “tuyến phòng thủ” đầu tiên, giữ vai trò quyết định trong bảo vệ tính mạng người dân và tài sản. (Ảnh: TRỌNG TÙNG)

Rút ngắn thời gian phản ứng với thiên tai

Việc cảnh báo thiên tai sẽ chỉ thật sự hiệu quả khi thông tin nguy hiểm đến đúng người, đúng nơi và đúng thời điểm. Các mô hình tháp báo lũ thông minh và mạng quan trắc tự động đang giúp việc đưa dữ liệu về ngập lụt tới cộng đồng nhanh hơn, rút ngắn thời gian phản ứng của người dân khi thiên tai xảy ra.

Tiến sĩ Lê Xuân Huy, Phó Tổng Giám đốc VNSC và ông Yasuo Ishii, Phó Chủ tịch cấp cao JAXA trao thỏa thuận hợp tác. (Ảnh: VNSC)

Trung tâm Vũ trụ Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác với Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản

Ngày 2/5, tại Hà Nội, lãnh đạo Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (VNSC) và lãnh đạo Cơ quan Hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) đã ký kết, trao đổi “Văn bản Sửa đổi thỏa thuận giữa Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam với Cơ quan Hàng không vũ trụ Nhật Bản về trao đổi dữ liệu vệ tinh”.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Đào tạo an ninh mạng tại CyRadar giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực phòng thủ.

Tăng năng lực phòng vệ của doanh nghiệp

Chuyển đổi số đang mở ra nhiều cơ hội tăng trưởng cho doanh nghiệp Việt Nam nhưng cũng kéo theo những rủi ro an ninh mạng phức tạp. Khi dữ liệu trở thành tài sản chiến lược, khả năng bảo vệ hệ thống và thông tin không còn là vấn đề kỹ thuật mà trở thành năng lực phòng vệ quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp.

Hoạt động nghiên cứu tại Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Lọc, Hóa dầu (Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam).

Đầu tư hạ tầng nghiên cứu cho công nghệ chiến lược

Phát triển hệ thống phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia là một trong những giải pháp để hiện thực hóa mục tiêu đột phá về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết 57-NQ/TW. Thực trạng lạc hậu về công nghệ đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tổ chức lại hạ tầng nghiên cứu theo hướng tập trung, đồng bộ và hiệu quả.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng đấu tranh tội phạm trên không gian mạng. (Ảnh: Công Vinh)

Nâng cao ý thức làm chủ, bảo vệ không gian mạng

Tại Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục khẳng định chủ trương của Đảng về bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới, khi nhấn mạnh yêu cầu: Tự chủ chiến lược, có năng lực kiểm soát rủi ro, có thể chế vững, có trật tự xã hội ổn định, có sự hội nhập quốc tế sâu rộng...

UAV được thử nghiệm phun thuốc cho cây cà-phê tại xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.

Cơ chế sandbox đã sang giai đoạn triển khai thực tế

Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, bên cạnh chuẩn bị cấp phép mô hình thử nghiệm có kiểm soát đầu tiên về phát triển kinh tế tầm thấp, ứng dụng phương tiện bay không người lái (UAV) tại tỉnh Điện Biên, một số địa phương, doanh nghiệp cũng bày tỏ quan tâm đến việc triển khai thử nghiệm mô hình sandbox.

Định vị vị thế Việt Nam trên bản đồ sở hữu trí tuệ toàn cầu

Định vị vị thế Việt Nam trên bản đồ sở hữu trí tuệ toàn cầu

Trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, sở hữu trí tuệ ngày càng khẳng định vai trò là một trụ cột quan trọng của nền kinh tế tri thức. Những năm qua, Việt Nam đã chủ động hoàn thiện thể chế, từng bước xây dựng hệ thống sở hữu trí tuệ tương thích với chuẩn mực quốc tế và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Bảo đảm pháp lý khi chuyển chất xám trí tuệ thành dòng vốn trên thị trường

Bảo đảm pháp lý khi chuyển chất xám trí tuệ thành dòng vốn trên thị trường

Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2025 được thông qua cho thấy những vấn đề pháp lý sở hữu trí tuệ đã được điều chỉnh gần và sát thực tiễn hiện nay. Trong đó, việc định giá tài sản sở hữu trí tuệ làm tài sản bảo đảm đang là nội dung thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận, nhất là với giới khởi nghiệp liên quan đổi mới sáng tạo.