Trao giải Cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi quốc tế “Em vẽ Việt Nam – Em vẽ nước Nga” lần thứ VIII

Chiều 11/12, Lễ trao giải Cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi quốc tế “Em vẽ Việt Nam - Em vẽ nước Nga” lần thứ VIII đã diễn ra tại Phân viện Puskin, Hà Nội. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm ký kết Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Liên bang Nga (16/6/1994-16/6/2024).
Các đại biểu và các em học sinh đạt giải.
Các đại biểu và các em học sinh đạt giải.

Cuộc thi do Phân viện Puskin, Hội Hữu nghị Việt-Nga và Hội Hữu nghị Nga-Việt đồng tổ chức, với sự tài trợ của Quỹ thúc đẩy phát triển hợp tác Nga-Việt “Truyền thống và Hữu nghị”.

Lễ trao giải có sự hiện diện của đại diện Đại sứ quán Nga tại Việt Nam, Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam, cùng đông đảo phụ huynh, thầy cô giáo và các “họa sĩ nhí”.

Chia sẻ về mục đích và ý nghĩa của Cuộc thi, thiếu tướng, Giáo sư, Viện sĩ Trịnh Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội hữu nghị Việt-Nga, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi nhấn mạnh, Cuộc thi vẽ tranh lần thứ VIII là một hoạt động thiết thực của Hội Hữu nghị Việt-Nga nhằm giúp thế hệ trẻ hai nước tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, truyền thống, và đời sống tinh thần của nhau. Từ đó, các em được khơi gợi tình yêu với đất nước bạn, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa Việt Nam và Nga; đồng thời, ở Nga cũng diễn ra cuộc thi tương tự với sự phối hợp của Đại sứ quán Việt Nam, tạo quy mô lớn và ý nghĩa sâu sắc cho cuộc thi.

Năm 2025 là năm đặc biệt với nhiều sự kiện lớn như kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nga, 50 năm thống nhất đất nước và 80 năm chiến thắng Phát-xít.

Ông Trịnh Quốc Khánh cho biết, hai Hội Hữu nghị sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc thi với đa dạng hình thức như sáng tác thơ ca, viết cảm nghĩ, quay video, hoặc chụp ảnh… Hội Hữu nghị Việt-Nga mong muốn nhận được sự đồng hành của phụ huynh, thầy cô, và các em để các hoạt động tiếp tục thành công và ý nghĩa.

Các em học sinh đang chia sẻ về tác phẩm của mình.

Các em học sinh đang chia sẻ về tác phẩm của mình.

Chia sẻ niềm vui khi được nhận giải Ba ở nhóm tuổi 10-12 với tác phẩm “Thủy điện Hòa Bình - Biểu tượng tình hữu nghị Việt-Xô”, em Nguyễn Vũ Nguyên (Khối lớp 5, Trường tiểu học Đông Ngạc B, thành phố Hà Nội) cảm thấy rất vui và may mắn khi được nhận giải. Khi xem thể lệ cuộc thi và các đề tài đưa ra, em đã chọn ngay Nhà máy Thủy điện Hòa Bình, vì năm nay là mốc 30 năm chẵn của Nhà máy - một công trình thế kỷ tại Việt Nam, biểu tượng của tình hữu nghị bền chặt giữa Việt Nam-Nga.

Em cũng tự tra trên mạng và viết chữ tiếng Nga lên tranh. “Em thường xuyên được nghe mẹ kể về nước Nga. Em thấy nước Nga rất rộng lớn và đẹp đẽ. Em mong muốn sau này lớn lên sẽ được sang Nga học tập, tận mắt nhìn thấy nước Nga thân yêu”.

Cuộc thi “Em vẽ Việt Nam - Em vẽ nước Nga” lần thứ VIII được phát động tại Việt Nam từ tháng 3/2024. Trong số 148 tác phẩm dự thi của 130 thí sinh ở vòng Sơ khảo, Ban Giám khảo đã chọn ra 63 tác phẩm lọt vào vòng Chung khảo. 21 tác phẩm xuất sắc nhất ở ba nhóm tuổi (6-9 tuổi; 10-12 tuổi và 13-16 tuổi) được chọn trao các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích.

Cuộc thi không chỉ khuyến khích các em thiếu nhi khám phá văn hóa, con người của hai quốc gia mà còn góp phần thúc đẩy tình hữu nghị bền chặt giữa Việt Nam và Nga, mở rộng hiểu biết và nuôi dưỡng tình đoàn kết giữa các thế hệ trẻ.

Có thể bạn quan tâm

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.