Trao giải cuộc thi tác phẩm báo chí về đa dạng hóa sinh học trong môi trường công nghiệp

Tại Hà Nội, Viện Đào tạo, Tư vấn và Phát triển kinh tế-IDE và Tạp chí điện tử Kinh doanh và Phát triển vừa tổ chức lễ tổng kết, trao giải cuộc thi tác phẩm báo chí "Xây dựng và phát triển đa dạng hóa sinh học trong môi trường công nghiệp".
PGS, TS Đặng Văn Thanh, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Viện IDE trao giải đặc biệt đến tác giả Bùi Thị Lan và các cộng sự.
PGS, TS Đặng Văn Thanh, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Viện IDE trao giải đặc biệt đến tác giả Bùi Thị Lan và các cộng sự.

Tham dự lễ trao giải có bà Vũ Thị Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Công tác Hội; Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Kim Chi, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam cùng đông đảo đại diện các ban, ngành ở Trung ương, Hà Nội.

Phát biểu tại lễ trao giải, bà Vũ Thị Hà đã nêu bật ý nghĩa cuộc thi, nhằm khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất công nghiệp, phát triển kinh tế; đồng thời tạo động lực nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền, góp ý từ chính sách đến thực tiễn. Cuộc thi góp phần đẩy mạnh sáng tạo và nghiên cứu chuyên sâu về đa dạng hóa sinh thái trong môi trường công nghiệp, động viên, khuyến khích, tạo sự quan tâm của phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí và mọi cá nhân trong việc viết, sáng tác để ngày càng có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc về công tác bảo vệ môi trường gắn với phát triển bền vững kinh tế-xã hội.

Theo ông Nguyễn Quốc Hải, Viện trưởng Viện Đào tạo, Tư vấn và Phát triển Kinh tế, sau gần 5 tháng phát động, qua công tác lựa chọn, đã có hơn 100 tác phẩm vào vòng sơ khảo, 35 tác phẩm vào vòng chung khảo. Hội đồng giám khảo lựa chọn từ 35 tác phẩm tiêu biểu và tìm ra 18 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải.

Ông Nguyễn Quốc Hải, Viện trưởng Viện IDE phát biểu tổng kết cuộc thi.
Ông Nguyễn Quốc Hải, Viện trưởng Viện IDE phát biểu tổng kết cuộc thi.

Mỗi tác phẩm là một sự sáng tạo đặc biệt, đa dạng, góp phần đưa mô hình công nghiệp sinh thái nói chung và vấn đề đa dạng sinh học trong môi trường công nghiệp nói riêng, cổ vũ và thúc đẩy sự quyết tâm của các doanh nhân và doanh nghiệp trong việc hướng tới phát triển kinh tế bền vững gắn với bảo vệ môi trường.

Chủ đề cuộc thi mang tính thời sự, tuy khó viết, nhưng lại thú vị, lôi cuốn và thu hút giới báo chí, bạn đọc quan tâm, mở ra cầu nối để cộng đồng báo chí và doanh nghiệp thêm gắn kết đồng hành với giới khoa học.

Ông Phạm Hồng Điệp, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Shinec, đơn vị đầu tư Khu Công nghiệp Nam Cầu Kiền, một mô hình khu công nghiệp sinh thái hiệu quả của Hải Phòng cho biết: "Cuộc thi đã gợi mở cho giới doanh nghiệp nhiều vấn đề về đa dạng sinh học trong môi trường công nghiệp và vai trò của báo chí trong việc thay đổi tư duy, lan tỏa mô hình khu công nghiệp sinh thái đến cộng đồng doanh nghiệp, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, tạo ra hiệu quả trong quản lý sản xuất sạch".

Các tác giả nhận Giải Nhất cuộc thi.
Các tác giả nhận Giải Nhất cuộc thi.

Ban Tổ chức đã trao Giải Đặc biệt dành cho tác phẩm "Xây dựng và phát triển đa dạng hóa sinh học trong công nghiệp (video)" của tác giả Bùi Thị Loan và các cộng sự.

Hai Giải Nhất thuộc về tác phẩm "Phát triển khu công nghiệp sinh thái - xu thế tất yếu để thực hiện Net Zero" của tác giả Minh Châu và nhóm tác phẩm của nhóm tác giả: Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Xuân Cơ, Nguyễn Văn Chương, Hải Đăng, Nguyễn Trường Vũ (Tạp chí điện tử Kinh tế môi trường).

Cùng với đó, 3 Giải Nhì, 5 Giải Ba, 7 Giải Khuyến khích cũng đã được trao cho các tác giả đến từ các cơ quan báo chí trung ương và địa phương, các nhà nghiên cứu, cộng tác viên.

Có thể bạn quan tâm

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.