Tranh chấp đất gây mất an ninh trật tự tại Đắk Nông

Phần lớn các dự án nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông hoạt động chưa hiệu quả, đất đai bị lấn, chiếm với diện tích lớn đang kéo theo nhiều tranh chấp, khiếu kiện kéo dài, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.
Nhiều dự án tại Đắk Nông đã bị người dân chiếm gần hết đất, rừng buộc phải thu hồi.
Nhiều dự án tại Đắk Nông đã bị người dân chiếm gần hết đất, rừng buộc phải thu hồi.

Phát biểu tại hội nghị giao ban báo chí ngày 3/8, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Nông Lê Quang Dần cho biết, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông có 38 dự án đầu tư sản xuất nông lâm nghiệp, tổng diện tích đất, rừng cho thuê là 28.862ha.

Trong đó, diện tích quy hoạch trồng rừng (sản xuất), trồng cao su hơn 14 nghìn ha (chiếm khoảng 50%), phần còn lại là quy hoạch khoanh nuôi, bảo vệ rừng tự nhiên; trồng các loại cây khác và các mục đích khác.

Hiện, tổng diện tích rừng bị phá, lấn, chiếm… tại các dự án nông lâm nghiệp trên địa bàn là hơn 4.000ha.

Rừng tại nhiều dự án ở Đắk Nông đã biến thành những vườn cà-phê xanh tốt và nơi làm nhà ở kiên cố của người dân.

Rừng tại nhiều dự án ở Đắk Nông đã biến thành những vườn cà-phê xanh tốt và nơi làm nhà ở kiên cố của người dân.

Đây là kết quả từ việc theo dõi tổng hợp hồ sơ thanh, kiểm tra; kết quả theo dõi rừng hằng năm được tỉnh Đắk Nông phê duyệt theo thẩm quyền; kết quả rà soát, khoanh vẽ hiện trạng rừng từ ảnh vệ tinh và ảnh máy bay không người lái…

Trong tổng số hơn 4.000ha rừng bị mất, có hơn 3.200ha (chiếm khoảng 70%) bị phá từ thời điểm năm 2017 trở về trước.

Bên cạnh đó, tổng diện tích đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm (bao gồm hơn 4.000ha rừng nêu trên) trên toàn tỉnh Đắk Nông hiện nay gần 6.500ha (chiếm hơn 22% tổng diện tích rừng, đất rừng đã giao).

Phần lớn diện tích đất này đã bị các đối tượng lấn, chiếm trồng cây công nghiệp và nông nghiệp ngắn ngày.

Hàng nghìn ha rừng dự án nằm xuống nhường chỗ cho các loại cây nông nghiệp, cây công nghiệp lâu năm mọc lên.

Hàng nghìn ha rừng dự án nằm xuống nhường chỗ cho các loại cây nông nghiệp, cây công nghiệp lâu năm mọc lên.

Trong khoảng 5 năm trở lại đây, Đắk Nông đã thu hồi 5 dự án nông lâm nghiệp, bao gồm dự án của các doanh nghiệp: Công ty TNHH Hoàng Ba; Công ty TNHH Thương mại Đỉnh Nghệ; Công ty cổ phần đầu tư Phú Gia Phát; Công ty TNHH Thương mại Nguyên Vũ; Hợp tác xã Nông nghiệp-Dịch vụ-Thương mại Hợp Tiến. Đồng thời thu hồi một phần dự án của 2 doanh nghiệp là Công ty TNHH Sản xuất-Thương mại Vĩnh An và Công ty cổ phần Thiên Sơn.

Cũng theo ông Lê Quang Dần, nhìn chung, việc triển khai các dự án đầu tư sản xuất nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai chưa thực sự có hiệu quả, chưa bảo đảm tiến độ và mục tiêu ban đầu của dự án được thẩm định; một số dự án triển khai trồng các loài cây không đúng quy hoạch dự án; một số chủ dự án để rừng bị phá, đất rừng bị lấn chiếm với diện tích lớn, diễn biến phức tạp dẫn đến tranh chấp, khiếu kiện kéo dài, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn...

Hiện tỉnh Đắk Nông đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê trọng Yên làm trưởng đoàn, sẽ đánh giá tổng thể và xử lý các tồn tại, vướng mắc liên quan tới các dự án nông lâm nghiệp trên toàn tỉnh.

Rừng ở Đắk Nông còn tiếp tục bị triệt hạ nếu việc giao đất, giao rừng vẫn còn nhiều bất cập, buông lỏng trong quản lý như thời gian qua.

Rừng ở Đắk Nông còn tiếp tục bị triệt hạ nếu việc giao đất, giao rừng vẫn còn nhiều bất cập, buông lỏng trong quản lý như thời gian qua.

Có thể bạn quan tâm

Đông đảo người dân tham gia chương trình Cùng Việt Nam tiến bước 2025 tại điểm cầu hồ Hoàn Kiếm.

Cùng Việt Nam tiến bước 2026 chính thức trở lại

Tiếp nối thành công của hoạt động đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2025, chương trình năm 2026 chính thức trở lại với thông điệp “10 tỷ bước xanh - Vì Việt Nam vững bền”, hướng tới lan tỏa thói quen rèn luyện sức khỏe, lối sống xanh và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Tin nổi bật ngày 12/8: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới New Zealand; Colombia công bố quốc tang 3 ngày sau vụ động đất khiến hơn 200 người thiệt mạng

Tin nổi bật ngày 12/8: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới New Zealand; Colombia công bố quốc tang 3 ngày sau vụ động đất khiến hơn 200 người thiệt mạng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới New Zealand; Việt Nam và Singapore cần ưu tiên thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mới, có thế mạnh; Colombia công bố quốc tang 3 ngày sau vụ động đất khiến hơn 200 người thiệt mạng… là một số tin tức nổi bật ngày 12/8.

Tập đoàn Sun Group ký Hợp đồng tư vấn vận hành, đào tạo và chạy thử tuyến tàu điện LRT với Công ty Đường sắt đô thị số 1 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: DƯƠNG NA)

Sun Group hợp tác HURC, nhằm chuẩn hóa vận hành tuyến đường sắt đô thị Phú Quốc

Ngày 12/8, tại đặc khu Phú Quốc, Tập đoàn Sun Group đã ký Hợp đồng tư vấn vận hành, đào tạo và chạy thử tuyến tàu điện LRT với Công ty Đường sắt đô thị số 1 Thành phố Hồ Chí Minh (HURC), xác lập quan hệ hợp tác giữa hai bên trong vận hành và bảo trì tuyến đường sắt đô thị (LRT) đầu tiên của Việt Nam tại Phú Quốc.

Nhiều KOL, KOC cùng dự sự kiện ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CTV)

Kết nối sức ảnh hưởng, xây dựng không gian mạng an toàn

Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Thành phố Hồ Chí Minh. Câu lạc bộ được kỳ vọng tạo mạng lưới phối hợp giữa cơ quan quản lý, lực lượng Công an, doanh nghiệp, nền tảng số để cùng lan tỏa thông tin tích cực, nâng cao ý thức pháp luật và xây dựng môi trường mạng văn minh, an toàn.