Trà Vinh: Công bố tình huống khẩn cấp sạt lở tuyến bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh Nguyễn Trung Hoàng vừa ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp sạt lở tuyến bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn, thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải.
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh cùng đại diện sở, ngành đến khảo sát tại khu vực Cồn Nhàn, xã Đông Hải.
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh cùng đại diện sở, ngành đến khảo sát tại khu vực Cồn Nhàn, xã Đông Hải.

Từ năm 2015 đến nay, hơn 3km bờ biển trên địa bàn 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải bị sạt lở nghiêm trọng do ảnh hưởng thủy triều Biển Đông và tác động của gió mùa đông bắc.

Trong các ngày 22, 23, 24/12/2023, triều cường kết hợp gió lớn đã gây sạt lở khoảng 100m, nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại hoa màu, ảnh hưởng đến 70ha đất sản xuất của hơn 110 hộ dân. Trong đó, có 1 nhà ở của hộ dân bị ngập sâu, xã Đông Hải đã vận động, hỗ trợ di dời vào nơi ở an toàn.

Theo ông Lữ Minh Tâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ tiến hành gia cố bao cát dọc theo tuyến bờ bao, dài khoảng 300m. Tuy vậy, rạng sáng 26/12/2023, đoạn bờ bao vừa được gia cố bị triều cường, nước biển cuốn trôi hoàn toàn. Vị trí sạt lở cách chân đê biển Hải Thành Hòa khoảng 300m, nguy cơ mất an toàn rất cao.

Một đoạn bờ bao bị triều cường, nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Một đoạn bờ bao bị triều cường, nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh phối hợp huyện Duyên Hải theo dõi diễn biến sạt lở, thường xuyên cập nhật, báo cáo tình hình, đề xuất giải pháp xử lý kịp thời.

Cùng với đó, chủ động chuẩn bị vật tư, nhân lực, phương tiện, sẵn sàng ứng phó khi có sự cố sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản nhân dân. Tổ chức hỗ trợ, tuyên truyền vận động các hộ dân nằm trong khu vực sạt lở di dời đến nơi an toàn theo quy định.

Trước đó, tháng 5/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh đã phê duyệt dự án xây dựng khu tái định cư ấp Hồ Thùng và dự án xây dựng tuyến bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc hai ấp Đông Thành và Hồ Thùng với tổng mức đầu tư 22,5 tỷ đồng.

Thời gian qua, xã Đông Hải phối hợp các cấp, các ngành khẩn trương thi công hoàn thành khu tái định cư để di dời 56 hộ dân vùng sạt lở vào nơi ở an toàn.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.