TP Hạ Long: Tháo dỡ công trình vi phạm trên các tuyến mương thuộc phường Hồng Hải

Sáng 29/9, tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), Ủy ban nhân dân phường Hồng Hải đã phối hợp với lực lượng chức năng của thành phố bố trí phương tiện máy móc, nhân lực, hỗ trợ các chủ đầu tư tháo dỡ các công trình vi phạm trên tuyến mương Hải Phúc. Dự kiến, việc tháo dỡ sẽ hoàn thành trước ngày 2/10/2023.
Tháo dỡ các công trình xây dựng vi phạm trên tuyến mương Hải Phúc.
Tháo dỡ các công trình xây dựng vi phạm trên tuyến mương Hải Phúc.

Hải Phúc là 1 trong 4 tuyến mương hiện có trên địa bàn phường Hồng Hải, bên cạnh các tuyến Hải Hà, Hải Lộc và Hải Thịnh.

Các tuyến mương có tổng diện tích 3.100m2, trước đây đều là mương hở. Người dân sống quanh khu vực các tuyến mương liên tục có đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện đậy nắp các tuyến mương hở này để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, đồng thời có thêm không gian sử dụng trên nắp các tuyến mương.

Do đó, Ủy ban nhân dân thành phố đã báo cáo, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng các nắp mương và công trình trên nắp mương để phục vụ dân sinh.

Trung bình có 10-15 công trình/tuyến mương và những công trình này kinh doanh chủ yếu trong các lĩnh vực dịch vụ (cửa hàng quần áo, sửa chữa ô tô, kinh doanh cafe, bán cây cảnh, các mặt hàng nông sản…).

Tuy nhiên, các chủ đầu tư được tỉnh và thành phố chấp thuận cho thực hiện các dự án trên các tuyến mương lại không thực hiện xây dựng công trình đúng quy hoạch, sử dụng nhiều công trình sai mục đích sử dụng đất, làm ô nhiễm môi trường, lấn chiếm vỉa hè, che chắn tầm nhìn, không nạo vét mương định kỳ, không chấp hành nghiêm túc các quyết định xử lý vi phạm của cơ quan chức năng trong nhiều năm.

Mặt khác, các dự án không còn phù hợp với thực tế hiện trạng và nhu cầu cần có cảnh quan thông thoáng, bãi đỗ xe công cộng, khu vui chơi… của nhân dân.

Trước tình trạng này, TP Hạ Long đã yêu cầu Ủy ban nhân dân phường Hồng Hải tăng cường công tác vận động, tuyên truyền đến chủ đầu tư và nhân dân các khu phố về chủ trương và tinh thần của Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 16/5/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố.

Phường Hồng Hải thường xuyên duy trì công tác vệ sinh môi trường theo Chỉ thị số 20-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long.

Phường Hồng Hải thường xuyên duy trì công tác vệ sinh môi trường theo Chỉ thị số 20-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long.

Thực hiện chủ đề công tác năm của tỉnh là “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và chất lượng đời sống nhân dân” và Chỉ thị số 20-CT/TU, từ đầu tháng 9/2023, phường Hồng Hải đã phối hợp với các lực lượng chức năng của thành phố tiến hành tháo dỡ các công trình vi phạm trên các tuyến mương. Kết quả, chỉ sau 4 tháng ban hành Chỉ thị, 90% các công trình trên 3 tuyến mương Hải Hà, Hải Lộc và Hải Thịnh đã được các chủ đầu tư chủ động tháo dỡ, hoàn trả lại mặt bằng.

Riêng với tuyến mương Hải Phúc, sáng 29/9, Ủy ban nhân dân phường Hồng Hải đã phối hợp với lực lượng chức năng của thành phố bố trí phương tiện máy móc, nhân lực, hỗ trợ các chủ đầu tư tháo dỡ các công trình vi phạm. Dự kiến, việc tháo dỡ sẽ hoàn thành trước ngày 2/10/2023.

Cùng với việc tháo dỡ các công trình xây dựng trên các tuyến mương của phường Hồng Hải để xây dựng các công trình phục vụ người dân, TP Hạ Long cũng đã rà soát 154 quỹ đất xen kẹp trên địa bàn và đề xuất 35 quỹ đất sử dụng để đầu tư xây dựng không gian công cộng, công viên, cây xanh, bãi đỗ xe với tổng diện tích là 161.685m2.

Đồng thời, tập trung kiểm tra, rà soát, có giải pháp xử lý dứt điểm những tồn tại về vi phạm trật tự xây dựng tại các dự án, khu đô thị, các trường hợp vi phạm về quy hoạch, trật tự xây dựng trên địa bàn đã được phát hiện (đặc biệt là các công trình lấn chiếm, xây dựng trên mương, cống thoát nước của thành phố), kiên quyết không để phát sinh các sai phạm mới.

Việc quyết tâm chỉ đạo tháo dỡ các công trình xây dựng vi phạm, sai mục đích sử dụng đất trên địa bàn cho thấy nỗ lực của chính quyền TP Hạ Long trong việc đưa Chỉ thị số 20-CT/TU đi vào cuộc sống, hoàn trả lại mặt bằng để xây dựng các công trình phúc lợi, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Một dự án nhà ở xã hội ở Bảo Ninh, tỉnh Quảng Trị.

Hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhà ở xã hội

Việc điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở của Quảng Trị vừa qua được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân, thúc đẩy phát triển đô thị, tạo động lực cho thị trường bất động sản phát triển lành mạnh.

Tin nổi bật ngày 6/7: Tiếp tục hiện đại hóa lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; Nỗ lực cao nhất để tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương

Tin nổi bật ngày 6/7: Tiếp tục hiện đại hóa lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; Nỗ lực cao nhất để tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương

Tiếp tục hiện đại hóa lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các đại sứ đặc mệnh toàn quyền các nước trình quốc thư; Nỗ lực cao nhất để tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương... là một số tin tức nổi bật trong ngày 6/7/2026.

Hai người em trai liệt sĩ Lương Bá Nho trực tiếp tham gia lấy mẫu máu với niềm hy vọng mong manh sau nhiều thập kỷ chờ đợi.

Hơn 50 năm mòn mỏi tìm liệt sĩ, vỡ òa hạnh phúc khi ADN xác nhận danh tính

Từ một tấm ảnh đã úa màu và những ký ức ngày chia tay, gia đình liệt sĩ Lương Bá Nho chưa bao giờ từ bỏ hy vọng tìm người thân. Sau hơn nửa thế kỷ, kết quả giám định ADN không chỉ giúp xác định đúng danh tính liệt sĩ mà còn khép lại hành trình tìm kiếm của nhiều gia đình từng chịu nỗi đau chiến tranh.

Trong khi chờ người thân, bé bị bỏ rơi tạm thời được gia đình người dân phát hiện sự việc ban đầu tại xã Vĩnh Lộc chăm sóc, nuôi dưỡng. (Ảnh: Châu Pha)

Cà Mau tìm thân nhân bé trai bị bỏ rơi trước nhà dân

Chiều 6/7, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau Trần Thành Hon cho biết, chính quyền xã vừa có thông báo đến toàn thể nhân dân, ai là cha, mẹ đẻ hoặc người thân của cháu bé bị bỏ rơi đến liên hệ với Ủy ban nhân dân xã để đón cháu bé về chăm sóc, nuôi dưỡng.

Găng tay thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ tập vật lý trị liệu và trợ lực cho người suy nhược cơ ngón tay.

Học sinh chế tạo găng tay thông minh tặng mẹ

Hai em học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Linh (xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng) đã chế tạo thành công găng tay thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ tập vật lý trị liệu và trợ lực cho người suy nhược cơ ngón tay.

Hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Nghĩa Lộ (Lào Cai) được kiểm tra, vận hành nhằm khai thác hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo.

Phát triển điện mặt trời mái nhà ở miền núi Lào Cai

Từ một địa phương không được đánh giá cao về điều kiện bức xạ mặt trời, Lào Cai hiện đã có 542 khách hàng đầu tư điện mặt trời mái nhà với tổng công suất gần 20 MWp. Kết quả này phản ánh xu hướng chuyển dịch năng lượng đang từng bước lan tỏa.

Nông dân trên cánh đồng cây nha đam. (Ảnh: PV)

Ban hành nhiều chính sách ưu đãi về khuyến nông

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 268/2026/NĐ-CP quy định hình thức, phương thức, đối tượng, chính sách về khuyến nông và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp theo quy định tại khoản 4 Điều 52 Luật Chuyển giao công nghệ, với nhiều chính sách ưu đãi trong đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng; xây dựng và nhân rộng mô hình...

Trong khi đợi cầu Bắng Chộc hoàn thành thì người dân bản Bắng Chộc phải đi qua suối, tiềm ẩn nhiều hiểm nguy. (Ảnh: LÊ LAN)

Những dự án chậm tiến độ

Gần một năm trước (ngày 3/8/2025), kiểm tra việc khắc phục hậu quả lũ quét tại Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu tỉnh khẩn trương đầu tư xây dựng các công trình bảo đảm ổn định dân cư trên địa bàn. Ngay sau đó, tỉnh Điện Biên đã ban hành Lệnh xây dựng các công trình khắc phục hậu quả thiên tai.