Thành phố Hạ Long: Giá trị sản xuất các ngành kinh tế 9 tháng tăng 10,9%

Trong 9 tháng đầu năm 2023, giá trị sản xuất các ngành kinh tế của thành phố Hạ Long tăng 10,9% so với cùng kỳ, trong đó dịch vụ ước đạt 44.983,29 tỷ đồng, tăng 7,7%; công nghiệp, xây dựng ước đạt 101.397,95 tỷ đồng, tăng 12,5%.
Quang cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hạ Long lần thứ 37, khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025, sáng 28/9.
Quang cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hạ Long lần thứ 37, khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025, sáng 28/9.

Sáng 28/9, Đảng bộ thành phố Hạ Long tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 37, khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025, nhằm đánh giá kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của Đảng bộ thành phố 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023.

Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Đặng Xuân Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh; Vũ Quyết Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hạ Long. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Thành ủy; lãnh đạo các chi, Đảng bộ, các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố Hạ Long.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Đặng Xuân Phương ghi nhận và biểu dương những kết quả tích cực mà thành phố Hạ Long đã đạt được trong triển khai thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2023.

Đáng chú ý, kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng ổn định, giá trị sản xuất tăng trưởng 10,9% so với cùng kỳ. Trong 9 tháng, thành phố đón 6,8 triệu lượt khách du lịch, chiếm hơn 50% tổng lượng khách du lịch đến với tỉnh Quảng Ninh…

Đề cập một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm, đồng chí Đặng Xuân Phương đề nghị thành phố tập trung phân tích, đánh giá sâu hơn nữa cả những bài học kinh nghiệm đã quyết định sự thành công, đưa đến những kết quả đáng tự hào thời gian qua, đồng thời phải làm rõ hơn nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại đang là rào cản của sự phát triển.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Đặng Xuân Phương phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Đặng Xuân Phương phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đặc biệt, phải khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ, công chức hiện nay, vốn đi ngược với truyền thống của tỉnh Quảng Ninh là luôn năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; luôn đổi mới tư duy phát triển, mạnh dạn thí điểm những mô hình mới, những cách làm hay.

Về các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đề nghị Hạ Long cần có giải pháp đồng bộ nhằm khắc phục kịp thời những hạn chế liên quan giải ngân vốn đầu tư công, thu hút đầu tư công và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đồng thời, thành phố phải quan tâm đến vấn đề phát huy dân chủ ở cơ sở, làm tốt khâu tuyên truyền, phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở để người dân hiểu rõ về những việc phải được biết, được bàn, được kiểm tra, giám sát và được tự quyết. “Thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở thì rõ ràng sẽ khắc phục được ngay tình trạng khiếu kiện”, đồng chí Đặng Xuân Phương nhấn mạnh.

Tổng thu từ du lịch tăng 31% so với cùng kỳ 2022

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, trong 9 tháng đầu năm 2023, Đảng bộ thành phố tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và thực tiễn thành phố để xác định đúng, trúng chủ đề công tác năm “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và chất lượng đời sống nhân dân”, chủ động nắm chắc, dự báo sát tình hình để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo trên tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, qua đó đạt được những kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực.

Cụ thể, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng thực hiện có hiệu quả. Thành phố đã tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát, thanh tra để chủ động phát hiện, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực (phát hiện và xử lý kỷ luật 12 trường hợp cán bộ, đảng viên, công chức vi phạm). Đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác dân vận theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, Bí thư Thành ủy Hạ Long phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, Bí thư Thành ủy Hạ Long phát biểu kết luận hội nghị.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, giá trị sản xuất tăng 10,9% so với cùng kỳ; trong đó: dịch vụ ước đạt 44.983,29 tỷ đồng, tăng 7,7%; công nghiệp, xây dựng ước đạt 101.397,95 tỷ đồng, tăng 12,5%; nông, lâm, ngư nghiệp ước đạt 1.186,56 tỷ đồng tăng 3,1%.

Tính đến ngày 25/9, thành phố đón 6,73 triệu lượt khách du lịch, bằng 118% so với cùng kỳ năm 2022, bằng 79,1,% so với kịch bản tăng trưởng. Tổng thu từ du lịch đạt 14.879 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2022, bằng 79,8% so với kịch bản tăng trưởng.

Về thu, chi ngân sách, đến ngày 15/9, các chỉ tiêu thu nội địa trên địa bàn thành phố đạt 10.779,9 tỷ đồng, bằng 58,7% dự toán tỉnh giao, tăng 5.2% so với cùng kỳ; ước thực hiện 9 tháng đạt 11.401,6 tỷ đồng, tăng 3.5% so với cùng kỳ năm 2022.

Cùng với đó, cải cách hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Chỉ số DDCI (chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, thành phố và các sở, ban, ngành) của thành phố có bước cải thiện vượt bậc, xếp vị trí thứ 2 toàn tỉnh (tăng 6 bậc so với năm 2021).

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm, an sinh xã hội được đảm bảo. Thành phố là địa phương đi đầu, hoàn thành sớm nhất tỉnh về xây mới, sửa chữa nhà ở cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, hoàn thành sớm nhất về xóa toàn bộ hộ cận nghèo theo tiêu chí mới, duy trì thành phố không có hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế cần quan tâm, khắc phục như: kết quả thu ngân sách tuy đã tăng so với cùng kỳ song chưa đạt theo kịch bản thu, giải ngân chưa đạt tiến độ đề ra, thu hút đầu tư trên địa bàn còn chậm…

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.