Tổng thống Pháp và Chủ tịch Ủy ban châu Âu thăm Trung Quốc

Ngày 6/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có các cuộc gặp với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen, hai nhà lãnh đạo đang có chuyến thăm Trung Quốc.
Hội đàm giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh cắt từ clip của CCTV)
Hội đàm giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh cắt từ clip của CCTV)

Tân Hoa Xã đưa tin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tiến hành hội đàm tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh.

Ông Tập Cận Bình nhận định, quan hệ hai nước duy trì đà phát triển tích cực, ổn định. Hai bên đã ủng hộ lẫn nhau trong phòng, chống đại dịch Covid-19, thương mại song phương tăng trưởng nhanh, hợp tác trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, nông nghiệp, thực phẩm đạt nhiều kết quả quan trọng, duy trì trao đổi và phối hợp trong các vấn đề biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học và sự phát triển của châu Phi...

Đánh giá cao chuyến thăm đầu tiên của nguyên thủ một quốc gia châu Âu đến Trung Quốc sau khi nước này nối lại hoàn toàn trao đổi với bên ngoài cũng như tổ chức thành công kỳ họp của Quốc hội và Chính hiệp, ông Tập Cận Bình cho rằng chuyến thăm sẽ tạo động lực và không khí mới cho quan hệ giữa Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU).

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, mối quan hệ Pháp-Trung Quốc đã phát triển ổn định, lành mạnh trong 60 năm qua. Phía Pháp mong muốn tăng cường hợp tác, thúc đẩy giao lưu nhân văn với Trung Quốc, nhất là trong các lĩnh vực biến đổi khí hậu, an ninh lương thực.

Ông Emmanuel Macron bày tỏ hy vọng tăng cường trao đổi và phối hợp với Trung Quốc, nỗ lực đóng góp cho hòa bình và ổn định lâu dài trên thế giới; đồng thời tăng cường tin cậy lẫn nhau, tìm kiếm điểm chung, mở cửa hợp tác, để thúc đẩy quan hệ EU-Trung Quốc phát triển tích cực.

Tại cuộc gặp gỡ báo chí sau hội đàm, nhà lãnh đạo Trung Quốc cho biết hai bên đã nhất trí duy trì quan hệ song phương ổn định, phát huy các cơ chế trên lĩnh vực chiến lược, kinh tế-tài chính, giao lưu nhân dân...

Hai bên xác định kiên trì hợp tác cùng có lợi, cùng phát triển, ký kết hàng loạt thỏa thuận hợp tác quan trọng, làm sâu sắc hơn các lĩnh vực truyền thống như hàng không vũ trụ, năng lượng hạt nhân dân dụng; tạo thêm các cực tăng trưởng mới như phát triển xanh, hợp tác khoa học-công nghệ, xây dựng trung tâm trung hòa carbon, hợp tác đào tạo nhân lực...

Hai bên cũng nhất trí tái khởi động toàn diện giao lưu nhân văn, nhất là các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, ngôn ngữ, xuất bản, điện ảnh, du lịch, thanh niên...

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Chủ tịch EC Ursula von der Leyen đã tiến hành cuộc họp ba bên Trung Quốc-Pháp-EU.

Đánh giá Tổng thống Pháp và Chủ tịch EC cùng thăm Trung Quốc, thể hiện thiện chí tích cực trong phát triển quan hệ với Trung Quốc, phù hợp với lợi ích chung, ông Tập Cận Bình cho rằng, trước tình hình quốc tế phức tạp khó lường, cuộc khủng hoảng Ukraine kéo dài, nền kinh tế thế giới thiếu động lực phục hồi..., Trung Quốc và EU cần kiên trì đối thoại và hợp tác, duy trì hòa bình và ổn định, thúc đẩy phát triển và thịnh vượng chung, thúc đẩy tiến bộ văn minh nhân loại, chung tay ứng phó các thách thức toàn cầu.

Tại cuộc họp báo ngày 6/4, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết, mối quan hệ giữa Trung Quốc và EU đang "bước vào mùa xuân", khi hợp tác trên các lĩnh vực được tái khởi động nhanh chóng và triển khai toàn diện. Điều này thể hiện ở chuyến thăm của nhiều nhà lãnh đạo các nước châu Âu và EC đến Trung Quốc, các cuộc tham vấn chính trị giữa Bộ Ngoại giao Trung Quốc và các nước châu Âu, cũng như hàng chục lãnh đạo doanh nghiệp châu Âu tới dự Diễn đàn Phát triển cấp cao Trung Quốc, bày tỏ sự tin tưởng và kỳ vọng đầu tư vào nước này.

Bà Mao Ninh cho biết, năm nay kỷ niệm 20 năm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-EU, tuy còn có những bất đồng, nhưng với mong muốn tăng cường đối thoại và lợi ích chung sâu rộng, Trung Quốc và EU sẽ phát triển quan hệ ổn định.

Có thể bạn quan tâm

Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở Anzoategui, Venezuela. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Áp lực kép với thị trường dầu mỏ

Trong lúc cuộc xung đột tại Trung Đông tiếp tục làm gián đoạn dòng chảy dầu mỏ, đẩy giá diesel lên mức cao kỷ lục, thị trường toàn cầu có những động thái đáng chú ý: Các nước xuất khẩu dầu mỏ lớn lại chưa muốn mở thêm “van sản lượng".

Hiện trường một vụ không kích ở thủ đô Sanaa, Yemen. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Yemen phát động chiến dịch quân sự lớn

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm giành lại tất cả các khu vực của đất nước còn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Houthi.

Chiều 5/10, thủ đô Bangkok tiếp tục có mưa. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đối mặt nguy cơ tái ngập

Ngày 5/10, Cục Khí tượng Thái Lan ra Thông báo số 8 cho biết, từ ngày 5-7/10, Thái Lan tiếp tục sẽ có mưa nhiều trên diện rộng, trong đó có thủ đô Bangkok. Trong khi đó, chính phủ Thái Lan tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Một cửa hàng tư nhân mới thành lập ở thủ đô La Habana, Cuba. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Cuba cấp phép 3.600 doanh nghiệp tư nhân trong 3 tháng

Ngày 4/10, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero cho biết, chính phủ nước này đã phê duyệt thành lập 3.600 doanh nghiệp tư nhân vừa, nhỏ và siêu nhỏ trong 3 tháng qua, nâng tổng số doanh nghiệp thuộc khối này lên 16.100 thực thể.

Cơ sở khai thác dầu của Công ty dầu khí quốc gia Aramco của Saudi Arabia. (Nguồn: globalenergyprize.org/TTXVN)

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Tại New York, các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Một góc thủ đô Cairo. (Ảnh: Hoàng Nhương/TTXVN)

Cairo thúc đẩy lộ trình hội nhập số châu Phi

Bên lề Hội nghị Tương lai các quốc gia kỹ thuật số (FDC), đại diện 11 cơ quan ngoại giao châu Phi tại Cairo đã nhất trí xây dựng lộ trình chung về hội nhập kỹ thuật số, tập trung giải quyết các vấn đề về đầu tư, thương mại số, an ninh mạng, quản trị dữ liệu và công nghệ mới nổi.

Các đại biểu dự diễn đàn. (Ảnh: DAILYNEWSEGYPT)

Châu Phi thúc đẩy hội nhập kinh tế

Diễn đàn Alamein Africa lần thứ nhất diễn ra tại thành phố New Alamein, Ai Cập từ ngày 2 đến 4/10, với sự tham gia của khoảng 1.500 quan chức, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư và đại diện các tổ chức tài chính từ châu Phi. 

Hình ảnh minh họa thiết kế tàu tốc độ cao của VinSpeed. (Ảnh: Siemens)

Kinh nghiệm vận hành đường sắt tốc độ cao

Đức là một trong những quốc gia tiên phong và thành công nhất thế giới trong việc phát triển, quản lý và vận hành hệ thống đường sắt tốc độ cao với thương hiệu mạng lưới tàu Intercity-Express (ICE). 

Người dân Cộng hòa Trung Phi chờ phân phát lương thực từ FAO. (Ảnh minh họa: Xinhua)

Thách thức an ninh lương thực toàn cầu

Chỉ số giá lương thực thế giới vừa chạm mốc cao nhất trong gần bốn năm qua, đặt ra thách thức lớn khi thời hạn chót để hiện thực hóa mục tiêu xóa bỏ nạn đói toàn cầu vào năm 2030 đang đến gần. 

Trường đại học Universitas Mataram (UNRAM), tỉnh Tây Nusa Tenggara, Indonesia trao thẻ KIP Kuliah hỗ trợ sinh viên nghèo. (Ảnh: UNRAM)

Indonesia giải bài toán nguồn nhân lực

Việc Indonesia - quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á và thứ tư thế giới - đặt bài toán nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm trọng tâm chiến lược phát triển không chỉ là một lựa chọn chính sách thông thường, mà là yếu tố sống còn đối với tương lai kinh tế-xã hội của đất nước này.

Cử tri bỏ phiếu qua hòm thư của USPS tại điểm bầu cử Thư viện Cleveland Park ở phía tây bắc thủ đô Washington D.C. (Ảnh: Đoàn Hùng/PV TTXVN tại Mỹ)

Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy, cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan vấn đề kinh tế.