Tổng thống Nga V.Putin khẳng định quyết tâm thực hiện mục tiêu chiến dịch quân sự

Ngày 21/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đọc thông điệp trước Quốc hội Liên bang Nga, trong đó nhấn mạnh nhiều vấn đề liên quan chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, các lĩnh vực kinh tế, xã hội, đối nội và đối ngoại.
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: RIA Novosti)
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: RIA Novosti)

Quyết tâm thực hiện mục tiêu chiến dịch quân sự đặc biệt

Liên quan xung đột tại Ukraine, Tổng thống Putin nêu rõ, phương Tây và Kiev có trách nhiệm trong việc kích động xung đột ở Ukraine.

Tổng thống Nga V.Putin khẳng định, Nga đã làm mọi thứ để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine một cách hòa bình. Moskva đã kiên nhẫn đàm phán để tìm ra giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine, song một “kịch bản hoàn toàn khác” được chuẩn bị sau lưng Nga.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh, Nga hiểu mục tiêu của phương Tây và sẽ đáp trả tương ứng.

Về chiến dịch quân sự đặc biệt, Tổng thống Putin cảm ơn người dân Nga về sự can đảm và quyết tâm, đồng thời nhấn mạnh, Moskva sẽ từng bước giải quyết các mục tiêu đề ra một cách thận trọng. Kinh nghiệm thu được trong chiến dịch quân sự đặc biệt tạo cơ sở để Nga tăng cường sức mạnh quân đội.

Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh về quyết tâm thực hiện mục tiêu chiến dịch quân sự đặc biệt. (Ảnh: RIA Novosti)

Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh về quyết tâm thực hiện mục tiêu chiến dịch quân sự đặc biệt. (Ảnh: RIA Novosti)

Tổng thống Putin cũng bày tỏ sẻ chia với những khó khăn mà người thân của binh sĩ Nga đang trải qua, đồng thời cam kết chính phủ sẽ có biện pháp hỗ trợ đặc biệt với việc thành lập một quỹ mới dành riêng cho kế hoạch này.

Kinh tế Nga đã vượt qua rủi ro

Liên quan các lệnh trừng phạt mà Mỹ và phương Tây thực hiện chống Nga, Tổng thống Putin khẳng định, cấm vận nhằm vào Moskva chỉ là phương tiện, mục đích là khiến người dân Nga chịu thiệt thòi, đau khổ.

Song nhà lãnh đạo Nga nêu rõ, tính toán của phương Tây đã không thành hiện thực. Nền kinh tế Nga đã vượt qua rủi ro. Nhiều ngành sản xuất năm qua tăng sản lượng, nổi bật là nông nghiệp.

Tổng thống Nga nhấn mạnh, sản xuất nông nghiệp của Nga năm 2022 đạt tốc độ tăng trưởng hai con số, với sản lượng kỷ lục hơn 150 triệu tấn ngũ cốc.

Bên cạnh các tín hiệu lạc quan về sản xuất, tỷ lệ thất nghiệp ở Nga ở mức tối thiểu. Theo Tổng thống Putin, Nga đã bước vào một chu kỳ tăng trưởng kinh tế mới. Nhu cầu trong nước dự kiến tăng trưởng vững chắc trong năm 2023.

Cũng theo Tổng thống, các doanh nghiệp Nga nên tận dụng tình hình và chiếm lĩnh thị trường khi các công ty phương Tây rời khỏi Nga. Cùng các biện pháp hỗ trợ xã hội cần thiết, Nga sẽ mở rộng các quan hệ kinh tế, cũng như xây dựng các hành lang hậu cần mới...

Tổng thống Putin đọc thông điệp liên bang ngay trước thềm tròn 1 năm Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) chuẩn bị công bố gói trừng phạt thứ 10 chống Nga. Mỹ cũng đang lên kế hoạch công bố một loạt hạn chế khác đối với Nga trong tuần này.

Thông điệp của Tổng thống trước Quốc hội Liên bang là một trong những sự kiện quan trọng nhất mà nhà lãnh đạo Nga tổ chức trong năm. Thông điệp năm nay của Tổng thống Putin kéo dài gần 2 tiếng. Tháng 4/2021, bài phát biểu của Tổng thống dài 1 giờ 19 phút.

Có thể bạn quan tâm

Cảng Los Angeles, California, Mỹ. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Nền kinh tế thế giới: Bức tranh tươi sáng

Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đánh giá nền kinh tế thế giới năm nay vẫn duy trì được sức bền và khả năng chống chịu với các cú sốc. Chỉ số tích cực của các nền kinh tế lớn, nhất là Mỹ và châu Âu, đã tô điểm các gam màu tươi sáng cho bức tranh kinh tế thế giới.

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Jbaa, Liban, ngày 4/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel không kích Liban

Chỉ một ngày sau khi Israel và Liban tiến hành cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên sau nhiều thập kỷ và bất chấp cả việc hai nước đã ký thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 11/2024, ngày 4/12, quân đội Israel thông báo đã bắt đầu các cuộc tấn công nhằm vào “những mục tiêu khủng bố của lực lượng Hezbollah” tại miền nam Liban.

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại tỉnh Songkhla, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên hợp quốc hỗ trợ các nước Nam Á ứng phó lũ lụt nghiêm trọng

Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ chính phủ một số quốc gia Nam ÁĐông Nam Á ứng phó với tình trạng lũ lụt và sạt lở đất ở mức thảm khốc, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng và ảnh hưởng gần 11 triệu người. Đây là thông điệp mà người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric đưa ra vào ngày 4/12.

Người lao động làm việc tại một siêu thị tại Washington D.C, Mỹ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Với các thông báo cắt giảm mạnh nhân sự của các doanh nghiệp Mỹ vào tháng 11, tổng số người mất việc trong cả năm 2025 tiếp tục vượt xa mốc 1 triệu người, trong bối cảnh tái cấu trúc doanh nghiệp, trí tuệ nhân tạo (AI) và thuế quan góp phần làm giảm số lượng việc làm.

Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung chụp ảnh kỷ niệm với các đại sứ, đại biện các nước tại Hàn Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác về hành chính giữa Hàn Quốc và Việt Nam

Ngày 4/12, Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung đã tổ chức gặp gỡ đoàn ngoại giao tại Seoul, giới thiệu về những chính sách mới về Hành chính công của chính quyền Lee Jae Myung. Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã tham dự sự kiện này cùng với gần 100 đại sứ, đại biện các nước tại Seoul.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back. (Ảnh: Yonhap/ TTXVN)

Hàn Quốc định hướng tái thiết quân đội

Ngày 3/12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back đã chủ trì cuộc họp với các chỉ huy cấp cao để thảo luận định hướng củng cố và xây dựng lực lượng quân đội, 1 năm sau động thái thiết quân luật bất thành có sự tham gia của cựu Bộ trưởng Quốc phòng và một loạt quan chức quân đội dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.