Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ nhiệm Chương trình KX.04/21-25 chủ trì lễ tổng kết.
Cùng dự có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa; đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
Theo báo cáo tại lễ tổng kết, Chương trình KX.04/21-25 đã được thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian quy định và hoàn thành toàn diện kế hoạch đã đề ra. Chương trình hoàn thành tốt 3 mục tiêu và các nhiệm vụ được Ban Bí thư giao và sự phê duyệt của Bộ Khoa học và Công nghệ. Tất cả các đề tài trong Chương trình đã được nghiệm thu cấp quốc gia; đã và đang được hoàn chỉnh để giao nộp về Ban Chủ nhiệm Chương trình.
Trong đó, 28/39 đề tài đạt loại xuất sắc với 23/39 đề tài hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cả về nội dung nghiên cứu và quyết toán tài chính. Chương trình có 55 sách chuyên khảo được xuất bản; 477 bài báo trong nước được đăng trên các tạp chí có uy tín; 42 bài báo được đăng trên các tạp chí có uy tín theo quy chuẩn ở nước ngoài; đào tạo và tham gia đào tạo 82 nghiên cứu sinh và 185 thạc sĩ.
Nhiều kết quả nghiên cứu của các đề tài đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, Ban Chỉ đạo Tổng kết 40 năm đổi mới tiếp nhận, sử dụng.
Điểm nổi bật của Chương trình KX.04/21-25 là kết quả nội dung nghiên cứu của 39 đề tài có nhiều đóng góp mới với các tư duy và cách tiếp cận mới. Trong đó, các đề tài đã góp phần làm rõ hơn cơ sở lý luận, thực tiễn phục vụ hoạch định đường lối, chiến lược xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đánh giá những thành tựu phát triển lý luận của Đảng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam qua 40 năm đổi mới; hoàn thiện phương thức cầm quyền và nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tình hình mới.
Về định hướng nội dung nghiên cứu Chương trình KX.04/26-30, tập trung vào các nhóm vấn đề sau: Nghiên cứu, tổng kết các vấn đề lý luận chính trị, vận dụng, bổ sung và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nghiên cứu bổ sung, làm rõ bản chất, nội dung lý luận về hoàn thiện đường lối đổi mới ở Việt Nam; nghiên cứu về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy hệ thống và chính quyền 3 cấp; nội dung, phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; tính quy luật của quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng...
Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá: Chương trình nghiên cứu lý luận chính trị giai đoạn 2021-2025 được triển khai nghiêm túc, bài bản, đạt nhiều kết quả quan trọng, thể hiện rõ tính kế thừa và phát triển so với các chương trình nghiên cứu trước đây. Đây là chương trình nghiên cứu lý luận có quy mô lớn, tầm vóc quốc gia, phục vụ trực tiếp việc xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, đồng thời góp phần tổng kết sâu sắc thực tiễn gần 40 năm đổi mới, làm rõ hơn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Chương trình có sự kết nối chặt chẽ với các nhiệm vụ do Bộ Chính trị giao cho Hội đồng Lý luận Trung ương, nhất là nhiệm vụ tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về đường lối đổi mới trong bối cảnh mới.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, các kết quả nghiên cứu trong Chương trình không chỉ kế thừa những thành tựu lý luận đã có mà còn được bổ sung, cập nhật trên cơ sở thực tiễn mới, bối cảnh mới, làm rõ nhiều vấn đề lớn như: Mối quan hệ giữa phát triển kinh tế-xã hội với bảo vệ môi trường; giữa đối ngoại với quốc phòng, an ninh; giữa độc lập, tự chủ với hội nhập quốc tế; những vấn đề mới đặt ra từ kinh tế số, kinh tế xanh, khoa học-công nghệ và chuyển đổi số…
Nhấn mạnh thời gian tới, yêu cầu đặt ra đối với công tác nghiên cứu lý luận là hết sức nặng nề, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu tiếp tục phát huy kết quả đạt được, chủ động đóng góp ý kiến cho việc xây dựng chương trình nghiên cứu lý luận giai đoạn mới, bảo đảm tránh trùng lặp, lãng phí nguồn lực.
Đồng chí đề nghị Hội đồng Lý luận Trung ương và Văn phòng Chương trình tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội nghị, hoàn thiện báo cáo tổng kết, coi đây là cơ sở quan trọng để chuẩn bị tốt các nhiệm vụ nghiên cứu lý luận trong thời gian tới.
* Cùng ngày, Hội đồng Lý luận Trung ương đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.
Bộ Chính trị quyết định bổ sung đồng chí Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên tham gia làm Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 và là thành viên Tiểu ban Quốc phòng-An ninh-Đối ngoại.
Ban Bí thư quyết định bổ nhiệm đồng chí Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam giữ chức Phó Chủ tịch kiêm nhiệm Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026.