Cập nhật quy định mới của pháp luật và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát

Sáng 27/5, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị cập nhật kiến thức, quy định mới của pháp luật trong các lĩnh vực và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát. Đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì hội nghị.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị cập nhật kiến thức, quy định mới của pháp luật trong các lĩnh vực và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)
Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị cập nhật kiến thức, quy định mới của pháp luật trong các lĩnh vực và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, kết nối trực tuyến đến 3.708 điểm cầu trong cả nước, với gần 79 nghìn đồng chí là cấp ủy viên, cán bộ kiểm tra từ Trung ương đến các đảng ủy xã, phường, đặc khu và tương đương trực thuộc các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

tai-diem-cau-ubkt-tu.jpg
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)
hn-truc-tuyen.jpg
Hội nghị kết nối trực tuyến đến 3.708 điểm cầu trong cả nước.(Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nghiêm Xuân Thành nêu rõ, hội nghị hôm nay là tiếp nối thành công của hội nghị toàn ngành kiểm tra về phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản, nghị quyết, quy định mới về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Đồng chí nhấn mạnh, Trung ương, Bộ Chính trị đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc hoàn thiện thể chế, coi đây là "đột phá của đột phá" để khơi thông nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới; đồng thời lãnh đạo ban hành đồng bộ các chính sách, quy định mới của pháp luật.

dc-nghiem-xuan-thanh.jpg
Đồng chí Nghiêm Xuân Thành phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Trung ương đã ban hành mới Nghị quyết, quy định về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, đặt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong tổng thể công tác xây dựng Đảng, nâng cao quản trị quốc gia và thực hiện các mục tiêu chiến lược phát triển đất nước.

Theo đồng chí, yêu cầu mới đặt ra cho cán bộ ngành kiểm tra Đảng hiện nay không thể chỉ làm việc bằng kinh nghiệm, mà phải làm việc trên nền tảng tri thức pháp luật vững chắc, tư duy nhạy bén và năng lực nghiệp vụ chuyên sâu. Việc tổ chức hội nghị cập nhật kiến thức, quy định mới của pháp luật và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho cán bộ toàn ngành kiểm tra là một bước đi chủ động, mang tính chiến lược và hết sức cần thiết.

Qua các chuyên đề, báo cáo viên truyền đạt những nội dung trọng tâm, những điểm mới, vấn đề cốt lõi của chuyên đề; kết hợp giữa quy định pháp luật với tình huống thực tiễn; giải đáp tình huống và chia sẻ kinh nghiệm, gắn với yêu cầu triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.

dai-bieu-du-hn-1494.jpg
Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Theo kế hoạch, hội nghị diễn ra trong 1,5 ngày, tập trung nghiên cứu 6 chuyên đề trọng tâm, cập nhật, phổ biến kịp thời các quy định pháp luật mới trong các lĩnh vực trọng yếu: tổ chức cán bộ; khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; tài chính, quản lý ngân sách, tài sản công, đầu tư công, đấu thầu và lĩnh vực đất đai; đồng thời bồi dưỡng các chuyên đề về giám sát các nghị quyết trụ cột của Trung ương, công tác xây dựng hồ sơ địa bàn; một số nội dung về chuyển đổi số và các phần mềm ứng dụng triển khai trong ngành kiểm tra Đảng, gắn yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong thời gian tới.

Chương trình làm việc buổi sáng, các đại biểu nghe các báo cáo viên truyền đạt 2 chuyên đề.

Về “Những điểm mới đáng chú ý của quy định pháp luật trong công tác tổ chức, cán bộ”, đồng chí Nguyễn Tư Long, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức-Viên chức, Bộ Nội vụ giới thiệu tổng quan đội ngũ cán bộ, công chức từ năm 1998, cập nhật một số cán bộ, công chức trong giai đoạn hiện nay.

bo-noi-vu.jpg
Phó Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ Nguyễn Tư Long truyền đạt chuyên đề 1. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Theo đồng chí, Luật Cán bộ, công chức 2025 có hiệu lực từ 1/7/2025 đặt ra số mục tiêu chính, đó là, đồng bộ với quy định về tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; thống nhất quản lý đội ngũ từ trung ương đến cấp xã theo vị trí việc làm; đổi mới quy định về tuyển dụng, thu hút, trọng dụng nhân tài; đổi mới phương thức đánh giá; tăng cường phân cấp cho cơ quan quản lý, sử dụng công chức. So với Luật Cán bộ, công chức năm 2019, Luật mới áp dụng khi bỏ cấp huyện, hình thức bổ nhiệm có thêm “chỉ định”, vị trí việc làm cụ thể hóa mô tả, năng lực, sản phẩm đầu ra... giúp tinh gọn hệ thống và chuẩn hóa quản lý công vụ theo mô hình hiệu suất.

Trao đổi một số giải pháp, đồng chí Nguyễn Tư Long cho rằng, Luật Cán bộ, công chức hướng tới đặt nền móng cho một nền công vụ minh bạch, hiệu suất và đổi mới, hướng tới sự phát triển bền vững của đất nước. Tuy nhiên trên thực tế, một số nội dung còn vướng mắc cần được khẩn trương khắc phục, đó là mối quan hệ với các quy định khác của pháp luật chuyên ngành (chưa có cách hiểu thống nhất về pháp luật chung, pháp luật riêng; thẩm quyền chung, thẩm quyền riêng); quan niệm về phân cấp, phân quyền (do có cách hiểu khác nhau về phân cấp, phân quyền ở địa phương, khó khăn trong thực tiễn áp dụng); thể chế hóa quy định của Đảng trong thực tế còn chậm; một số nội dung không thể chế được như việc khai trừ đảng dẫn đến buộc thôi việc và đánh giá tổ chức… hay phương thức quản lý thông qua biên chế, ngạch, bậc cũng tồn tại bất cập.

dc-ngoc-chien-7799.jpg
Giám đốc Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ Đào Ngọc Chiến truyền đạt chuyên đề 2. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Truyền đạt chuyên đề “Những vấn đề mới về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”, đồng chí Đào Ngọc Chiến, Giám đốc Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là lĩnh vực có tính mới, phức tạp, rủi ro và tính lan tỏa cao, có vai trò ngày càng quan trọng đối với phát triển nhanh, bền vững đất nước. Đây là lĩnh vực tạo ra tri thức mới, công nghệ mới, sản phẩm mới, mô hình quản trị mới và phương thức phát triển mới; đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, nhất là trong nhận diện rủi ro, đánh giá kết quả, quản lý dữ liệu, tài sản trí tuệ và trách nhiệm giải trình.

Theo đồng chí, công tác kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cần được thực hiện theo hướng vừa bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, phòng ngừa và xử lý nghiêm sai phạm, lãng phí, lợi ích nhóm, trục lợi chính sách; vừa tạo môi trường thuận lợi để khuyến khích sáng tạo, chấp nhận rủi ro khoa học hợp lý, bảo vệ những tổ chức, cá nhân làm thật, làm đúng, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới vì lợi ích chung.

Để đáp ứng yêu cầu đó, công tác kiểm tra, giám sát cần chuyển mạnh từ cách tiếp cận chủ yếu về hồ sơ, thủ tục sang tiếp cận theo mục tiêu, kết quả, dữ liệu, sản phẩm, tác động và trách nhiệm giải trình. Đồng thời, cần tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý khoa học và công nghệ với cơ quan kiểm tra các cấp; nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ kiểm tra; khai thác hiệu quả các nền tảng số, cơ sở dữ liệu và công cụ cảnh báo sớm.

Việc đổi mới công tác kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là yêu cầu quan trọng để đưa các chủ trương lớn của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào thực chất, hiệu quả; góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực công, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển năng lực công nghệ quốc gia và phục vụ mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Chương trình làm việc tiếp tục vào buổi chiều.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ân cần thăm hỏi một Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tại Hội nghị Tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị Tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026

Sáng 23/7, tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Hội nghị Tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động Phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh hướng dẫn người dân triển khai thủ tục hành chính. (Ảnh: MINH CHÍNH)

Công tác dân vận góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác dân vận khi khối lượng công việc tăng lên; sự phối hợp giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị ngày càng lớn; phương thức tiếp cận, tương tác của người dân thay đổi mạnh mẽ dưới tác động của chuyển đổi số.

Các đại biểu và nghệ sĩ tại chương trình nghệ thuật chính luận “Một thời hoa lửa”. (Ảnh: SƠN HẢI)

Âm vang bản hùng ca “Một thời hoa lửa”

Tối 22/7, tại Hà Nội, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức chương trình nghệ thuật “Một thời hoa lửa”.

Kho cảng LNG Thị Vải của Tổng công ty Khí Việt Nam (PVGAS - đơn vị thành viên của Petrovietnam).

Quyết tâm biến cam kết thành hành động thực chất, hiệu quả

Thông điệp xuyên suốt của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp ngày 18/7 vừa qua là “chuyển mạnh từ nhận diện, tháo gỡ khó khăn sang kiến tạo nền tảng phát triển; từ đối thoại sang hành động quyết liệt; từ cam kết sang kết quả thực chất, có địa chỉ, có thời hạn”.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc tiếp Quyền Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP) Hagiuda Koichi. (Ảnh: TTXVN)

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc tiếp Quyền Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do Hagiuda Koichi

Ngày 22/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản đã chủ trì buổi tiếp ông Hagiuda Koichi, Quyền Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cùng Đoàn đại biểu Đảng LDP Nhật Bản đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Bộ trưởng Ngoại giao hai nước nhất trí tiếp tục thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ngày càng thực chất, sâu sắc theo định hướng “6 hơn”.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị

Ngày 22/7, nhân dịp tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 và các hội nghị liên quan tại Manila, Philippines, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.

[Video] Thời sự 24h ngày 22/7/2026: Bộ Chính trị định hình Đồng Nai là thành phố ven sông, trung tâm hàng không hiện đại tầm châu lục

[Video] Thời sự 24h ngày 22/7/2026: Bộ Chính trị định hình Đồng Nai là thành phố ven sông, trung tâm hàng không hiện đại tầm châu lục

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV; Bộ Chính trị định hình Đồng Nai là thành phố ven sông, trung tâm hàng không hiện đại tầm châu lục; Vùng núi phía Bắc mưa lớn, nhiều nơi nguy cơ sạt lở.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đại biểu với các cán bộ và thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026)

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư tri ân đến các Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, các cựu chiến binh cùng gia đình. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư.