Phấn đấu trở thành cơ quan nghiên cứu lý luận chính trị trọng điểm của Đảng

Đại hội Đảng bộ cơ quan Tạp chí Cộng sản xác định nhiệm kỳ 2025-2030 là giai đoạn chuẩn bị hành trang hướng tới dấu mốc 100 năm tạp chí ra số đầu.

Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Tạp chí Cộng sản 2025-2030 ra mắt Đại hội. (Ảnh THỦY NGUYÊN)
Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Tạp chí Cộng sản 2025-2030 ra mắt Đại hội. (Ảnh THỦY NGUYÊN)

Mục tiêu đó đặt ra yêu cầu cán bộ, đảng viên đoàn kết nhất trí, phấn đấu xây dựng tạp chí xứng đáng là cơ quan nghiên cứu lý luận chính trị trọng điểm của Đảng.

Nâng tầm nhiệm vụ nghiên cứu khoa học lý luận chính trị và đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển các sản phẩm báo chí đa phương tiện được Đại hội xác định là những đột phá trong nhiệm kỳ mới.

Nâng tầm tư duy và năng lực nghiên cứu

Một trong những kết quả nổi bật của nhiệm kỳ vừa qua là Đảng ủy cơ quan đã phối hợp Ban Biên tập lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; nhanh chóng thích nghi với sự thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy mới của Tạp chí Cộng sản.

Công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn đã bám sát định hướng của Đảng và những vấn đề thực tiễn đặt ra. Số lượng, quy mô đề tài nghiên cứu tăng lên, chất lượng ngày càng đi vào chiều sâu. Tạp chí đã phối hợp, tổ chức thành công nhiều hội thảo khoa học như “Quảng Ninh nhận diện và phát huy các giá trị văn hóa, con người, tạo nguồn lực cho phát triển nhanh, bền vững”; “Xây dựng mô hình Chủ nghĩa xã hội gắn với con người Xã hội chủ nghĩa tại thành phố Hải Phòng giai đoạn 2025-2030 và những năm tiếp theo”...

Đây đều là những vấn đề quan trọng nảy sinh từ thực tiễn được Đảng ủy cơ quan Tạp chí Cộng sản lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, biên tập viên tập trung nghiên cứu, khái quát, phát triển, bổ sung lý luận.

Công tác phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cũng như thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, vừa góp phần khắc phục khuyết điểm, hạn chế trong sinh hoạt đảng, công tác chuyên môn, vừa gắn kết giữa công tác đảng và các hoạt động nghiệp vụ.

Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tạp chí trong tình hình mới, công tác nghiên cứu lý luận chính trị đòi hỏi ngày càng cao về số lượng cũng như chất lượng. Xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ cao về lý luận, vững vàng về nghiệp vụ, chuyên môn góp phần nâng tầm công tác nghiên cứu khoa học lý luận chính trị là yêu cầu tất yếu.

Tại Chi bộ Ban Văn hóa-Xã hội, cấp ủy đã mạnh dạn đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, trọng tâm là nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn được bàn thảo thường xuyên trong các buổi sinh hoạt thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề. Nội dung cụ thể được đồng chí Bí thư Chi bộ và lãnh đạo đơn vị kịp thời thông tin và quán triệt gắn các vấn đề thời sự về văn hóa, tư tưởng, xã hội, nhất là những chỉ thị, nghị quyết của Trung ương liên quan lĩnh vực nhiệm vụ chính trị của chi bộ, của ban.

Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Văn hóa-Xã hội Nguyễn Thị Mai Anh chia sẻ: Nhờ sự quán xuyến sát sao này, nhiều quan điểm lớn của Đảng về văn hóa, xã hội được đảng viên trong chi bộ khẩn trương nghiên cứu, chuyển hóa thành các đề tài chuyên luận, bài viết đăng tải trên các ấn phẩm của tạp chí. Từ sự định hướng trong sinh hoạt chuyên đề, các đảng viên trong chi bộ đã chủ động đề xuất xây dựng, mở rộng diễn đàn lý luận về các vấn đề văn hóa, xã hội; có sự tham gia hợp tác của các chuyên gia uy tín.

Nhiều bài viết, nghiên cứu khoa học đã hình thành tạo ra các sản phẩm có giá trị lý luận và thực tiễn, góp phần khẳng định vai trò của Tạp chí Cộng sản trong lan tỏa các chuẩn mực đạo đức xã hội, lối sống lành mạnh đến nhân dân.

Về một số biểu hiện ngại tư duy, nghiên cứu trong một bộ phận đội ngũ biên tập viên cần được tập trung khắc phục triệt để, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Chính trị Đoàn Trường Thụ cho rằng: Căn cứ thực tiễn công tác chuyên môn, Chi bộ Ban Chính trị tham mưu, đề xuất Đảng ủy cơ quan phối hợp Ban Biên tập tìm ra cơ chế, chính sách động viên các đơn vị, cá nhân tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, biên tập, viết bài trên các nền tảng khác nhau của Tạp chí Cộng sản; lượng hóa cách quy đổi để đánh giá kết quả công việc của cán bộ, biên tập viên.

Đổi mới mạnh mẽ và thực chất

Từ khi phát hành chính thức ngày 3/2/2002, ấn phẩm Tạp chí Cộng sản điện tử đã trở thành một trong các tạp chí lý luận chính trị điện tử có lượt truy cập đứng hàng đầu cả nước. Với ba lần đổi mới giao diện, hệ thống, Tạp chí Cộng sản điện tử cơ bản đáp ứng nhu cầu của đông đảo độc giả, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trên không gian mạng.

Tiến bước vào chặng đường phát triển mới của nền báo chí cách mạng, Ban Tạp chí Cộng sản điện tử đang đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm đáp ứng chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của cơ quan tạp chí và tinh thần của Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học- công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đúc rút kinh nghiệm trong quá trình vận hành hệ thống, chi bộ và lãnh đạo Ban Tạp chí Cộng sản điện tử đã phân tích kỹ lưỡng, ứng dụng công nghệ một cách chọn lọc theo hướng đa tầng thông tin, đa phương thức truyền thông trên không gian mạng gắn với các sản phẩm truyền thông đa dạng, nhưng phải giữ bản sắc của Tạp chí Cộng sản, đó là cốt cách, phẩm chất chính luận được rèn giũa, tôi luyện từ ngày đầu thành lập.

Ban Tạp chí Cộng sản điện tử đang trình Ban Biên tập Tạp chí đề án đổi mới (thay đổi) tổng thể hệ thống-giao diện Tạp chí Cộng sản điện tử phiên bản mới mà trọng tâm là: Thay đổi giao diện, hệ thống CMS theo hướng tổng thể, đồng bộ; xây dựng trường quay mi-ni chuyên sản xuất các sản phẩm truyền thông phù hợp điều kiện, mô hình mới; mở các kênh mạng xã hội của Tạp chí Cộng sản và các ấn phẩm; tạo lập thư viện dữ liệu thông minh về lý luận chính trị, tối ưu hóa công cụ tìm kiếm.

Bước vào giai đoạn cách mạng mới, Tạp chí Cộng sản tiếp tục đặt mục tiêu cao hơn, nhằm nâng tầm công tác nghiên cứu lý luận chính trị và phát triển mô hình tạp chí nghiên cứu khoa học hiện đại, đa phương tiện. Vượt qua khó khăn để nắm bắt cơ hội, toàn thể cán bộ, đảng viên của Tạp chí Cộng sản đã nêu cao quyết tâm, thống nhất hành động sớm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Tạp chí Cộng sản ngày càng phát triển, xứng đáng là cơ quan lý luận chính trị trọng điểm của Đảng.

Có thể bạn quan tâm

Trưng bày “Dưới cờ Đảng quang vinh: Việt Nam 40 năm Đổi mới và khát vọng trong kỷ nguyên vươn mình” tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Khoa học xã hội và nhân văn góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Kết quả nghiên cứu của khoa học xã hội và nhân văn cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương pháp luật, chính sách xây dựng phát triển đất nước, quốc phòng và an ninh. Những lập luận khoa học còn giúp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo niềm tin trong xã hội và sự đồng thuận của nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà”, điểm cầu Cao Bằng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lời hiệu triệu cho hành trình mới của nội lực, đoàn kết, khát vọng phát triển

Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026), tối 28/1, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện chương trình cầu truyền hình đặc biệt “Hai tay xây dựng một sơn hà”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Trân trọng lắng ý kiến đóng góp để Quốc hội hoàn thành tốt trọng trách trong giai đoạn phát triển mới

Chiều 28/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên: lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan của Quốc hội đã nghỉ hưu tại khu vực phía bắc.

Trung tướng Vũ Trung Kiên thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Biên phòng thành phố Hải Phòng

Sáng 28/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)

Quốc hội tiếp tục đổi mới, tạo nền tảng thể chế đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Sáng 28/1, nhân dịp Đại hội XIV của Đảng vừa thành công tốt đẹp, kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Bính Ngọ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm gia đình, thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân gia đình nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, sáng 28/1/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.