Tăng cường hợp tác nghiên cứu, trao đổi lý luận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất Venezuela

Chuyến thăm Venezuela của Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương góp phần tăng cường, củng cố mối quan hệ hữu nghị, hợp tác và tin cậy chính trị giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất Venezuela (PSUV), giữa hai Nhà nước và nhân dân hai nước Venezuela-Việt Nam.

Đoàn công tác trao quà và chụp ảnh kỷ niệm với Phó Chủ tịch Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất Venezuela, Trưởng Ban Tư tưởng và Đào tạo Trung ương Eduardo Piñera. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela)
Đoàn công tác trao quà và chụp ảnh kỷ niệm với Phó Chủ tịch Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất Venezuela, Trưởng Ban Tư tưởng và Đào tạo Trung ương Eduardo Piñera. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela)

Nhận lời mời của Ban Tư tưởng và Đào tạo Trung ương Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất Venezuela Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Đinh Thị Mai – Phó Trưởng Ban làm Trưởng đoàn đã thăm, làm việc tại Venezuela trong các ngày từ ngày 24 đến 27/7/2025.

Trong thời gian chuyến thăm, Đoàn các có các cuộc gặp, làm việc và hội kiến với Phó Chủ tịch phụ trách đối ngoại Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất Venezuela Rander Peña; Phó Chủ tịch Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất Venezuela, Trưởng Ban Tư tưởng và Đào tạo Trung ương Eduardo Piñera; Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Venezuela-Việt Nam Saul Ortega; Thứ trưởng Ngoại giao Venezuela Tatiana Pugh; dự Lễ khai mạc cuộc gặp nhân dân thế giới vì hòa bình, chống chiến tranh.

Phát biểu tại buổi tiếp Đoàn, Phó Chủ tịch phụ trách đối ngoại Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất Venezuela Rander Peña trân trọng chuyển lời chào, lời thăm hỏi thân thiết của Chủ tịch Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất Venezuela – Tổng thống Nicolas Maduro và của Tổng Bí thư Đảng Chủ tịch Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất Venezuela Diosdado Cabello tới Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam.

tg1.jpg
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đinh Thị Mai trao quà tặng Phó Chủ tịch phụ trách đối ngoại Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất Venezuela Rander Peña. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela)

Đánh giá cao kết quả chuyến thăm, làm việc của Đoàn, Phó Chủ tịch phụ trách đối ngoại Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất Venezuela Rander Peña nhấn mạnh, chuyến thăm góp phần tăng cường, củng cố mối quan hệ hữu nghị, hợp tác và tin cậy chính trị giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất Venezuela (PSUV), giữa hai Nhà nước và nhân dân hai nước Venezuela-Việt Nam.

Tại buổi tiếp Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất Venezuela, Trưởng Ban Tư tưởng và Đào tạo Trung ương Eduardo Piñera bày tỏ sự ngưỡng mộ trước những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã đạt được trong những năm qua; nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam không chỉ ngày càng khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế, mà còn là hình mẫu phát triển để các quốc gia anh em như Venezuela tham khảo và học hỏi kinh nghiệm.

Phó Chủ tịch Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất Venezuela Eduardo Piñera đề nghị, trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác giữa Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất Venezuela và Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn 2023-2028, Ban Tư tưởng và Đào tạo Trung ương Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất Venezuela và Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cùng phối hợp, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và trao đổi lý luận, tổng kết thực tiễn trong bối cảnh mới về những chủ đề hai bên cùng quan tâm; chia sẻ kinh nghiệm và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là trong công tác xây dựng đảng và chính trị-tư tưởng.

tg4.jpg
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đinh Thị Mai Phó Chủ tịch Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất Venezuela, Trưởng Ban Tư tưởng và Đào tạo Trung ương Eduardo Piñera trao đổi về phương hướng hợp tác trong thời gian tới. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela)

Phát biểu tại các cuộc gặp, hội kiến và làm việc, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đinh Thị Mai trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà cá nhân Chủ tịch Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất Venezuela – Tổng thống Nicolas Maduro và các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Venezuela luôn dành cho Việt Nam; tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất, nhất là quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam với Ban Tư tưởng và Đào tạo Trung ương Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất Venezuela.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã tới đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Caracas; dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng Liệt sĩ nhân kỷ niệm ngày 27/7 tại trụ sở Đại sứ quán; làm việc và nói chuyện với cán bộ Cơ quan đại diện Việt Nam tại Venezuela.

Dưới đây là một số hình ảnh về hoạt động của Đoàn công tác Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trong thời gian thăm và làm việc tại Venezuela:

tg3.jpg
Đoàn dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng Liệt sĩ nhân kỷ niệm ngày 27/7 tại trụ sở Đại sứ quán. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela)
tg5.jpg
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đinh Thị Mai trao quà tặng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela)
tg8.jpg
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đinh Thị Mai Thứ trưởng Ngoại giao Venezuela Tatiana Pugh. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela)
tg9.jpg
Đoàn công tác chụp ảnh kỷ niệm với Thứ trưởng Ngoại giao Venezuela Tatiana Pugh. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela)
tg7.jpg
Đoàn tham dự Lễ khai mạc cuộc gặp nhân dân thế giới vì hòa bình, chống chiến tranh. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela)
tg10.jpg
Lễ khai mạc cuộc gặp nhân dân thế giới vì hòa bình, chống chiến tranh. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela)
tg6.jpg
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đinh Thị Mai gặp gỡ, trao đổi với các đại biểu bên lề Lễ khai mạc cuộc gặp nhân dân thế giới vì hòa bình, chống chiến tranh. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela)

Có thể bạn quan tâm

Thời sự 24h ngày 8/8: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Cảnh sát kinh tế là “thanh bảo kiếm” chống tội phạm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân

[Video] Thời sự 24h ngày 8/8/2026: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Cảnh sát kinh tế là “thanh bảo kiếm” chống tội phạm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát kinh tế; Quốc hội thảo luận về dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; Đề xuất giảm 30% thuế thu nhập cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp có doanh thu đến 10 tỷ đồng.

Chân dung Trung sĩ Cao Tuấn Anh. (Ảnh: QUÂN KHU 3)

Dũng cảm hy sinh khi cứu đồng đội trong lúc làm nhiệm vụ

Ngày 8/8, Quân khu 3 cho biết: Ngày 7/8, trong khi làm nhiệm vụ xây dựng công trình quốc phòng tại đặc khu Bạch Long Vĩ, Hạ sĩ Cao Tuấn Anh, chiến sĩ Trung đội 2, Đại đội Công binh 17, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng có hành động dũng cảm cứu đồng đội khỏi khu vực nguy hiểm và đã hy sinh. 

[Video] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Lực lượng Cảnh sát kinh tế tiếp tục khẳng định là “Lá chắn thép vững chắc” của Đảng, Nhà nước và Nhân dân

[Video] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Lực lượng Cảnh sát kinh tế tiếp tục khẳng định là “Lá chắn thép vững chắc” của Đảng, Nhà nước và Nhân dân

Sáng 8/8, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát kinh tế (10/8/1956 – 10/8/2026) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Các đại biểu dự phiên họp sáng 8/8. Ảnh: THỦY NGUYÊN

Ngăn chặn từ sớm nguy cơ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Thảo luận dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, đại biểu Quốc hội đề nghị hoàn thiện cơ chế phòng ngừa rủi ro, hỗ trợ doanh nghiệp và cơ sở nghiên cứu chủ động tuân thủ pháp luật, đồng thời bảo đảm quyền sở hữu tài sản của tổ chức, cá nhân khi áp dụng các biện pháp ngăn chặn và phản ứng khẩn cấp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng lực lượng Cảnh sát kinh tế. (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát kinh tế

Sáng 8/8, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Bộ Công an tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát kinh tế (10/8/1956-10/8/2026) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm.

Tiến sĩ Khoa học Dmitry Mosyakov.

Chuyến thăm Australia và New Zealand khẳng định vị thế ngày càng cao của Việt Nam

Chuyên gia Nga nhấn mạnh, chuyến thăm khẳng định Việt Nam tiếp tục theo đuổi nhất quán đường lối đối ngoại vì hòa bình, hợp tác, phát triển, mở rộng quan hệ thương mại và cùng hướng tới thịnh vượng chung. Theo chuyên gia, Việt Nam ngày càng được nhìn nhận là một đối tác quan trọng trong các cơ chế hợp tác khu vực và quốc tế.

Ngày 26/2/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ hai tại Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Kiến tạo động lực mới, đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-New Zealand lên tầm cao mới

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là sự kiện đối ngoại quan trọng và có ý nghĩa đặc biệt; thể hiện sự coi trọng và ưu tiên cao của Việt Nam trong quan hệ với New Zealand - một Đối tác chiến lược toàn diện quan trọng và hiệu quả tại khu vực Nam Thái Bình Dương.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao. (Ảnh: Bộ Ngoại giao cung cấp)

Việt Nam cùng ASEAN hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng 2045

Nhân dịp kỷ niệm 59 năm thành lập ASEAN (8/8/1967-8/8/2026) và 31 năm Việt Nam tham gia ASEAN (1995-2026), Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung có bài viết về sự đóng góp của Việt Nam, cũng như vai trò trung tâm và năng lực kiến tạo của ASEAN trong duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới.

Hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang Mai Dịch (phường Phú Diễn) được cán bộ, chiến sĩ vận chuyển đến khu lấy mẫu. (Ảnh: HỮU THU)

Triển khai lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin tại Nghĩa trang Mai Dịch để giám định ADN

Ngày 7/8, Ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tổ chức lễ dâng hương, tri ân và triển khai công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Mai Dịch nhằm thực hiện giám định ADN, phục vụ việc xác định danh tính cho các Anh hùng liệt sĩ. 

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Nghị quyết số 23-NQ/TW: Đánh dấu bước phát triển mới trong tư duy về công tác người Việt Nam ở nước ngoài

Trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, chiều 7/8, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 23-NQ/TW và Kết luận số 49-KL/TW của Bộ Chính trị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trong toàn Đảng bộ Bộ Ngoại giao.

Các khách mời tham dự tọa đàm (từ trái sang): Ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên hoạt động chuyên trách Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; ông Binu Jacob, Tổng Giám đốc Nestlé Việt Nam; bà Bùi Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính; ông Lê Quang Hoà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên; Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, điều phối chương trình. (Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc)

Phát triển hệ sinh thái FDI chất lượng cao

Chiều 7/8, tại Hà Nội, Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ tổ chức Tọa đàm “Nghị quyết 10: Phát triển hệ sinh thái FDI chất lượng cao”, tập trung làm rõ những tư duy mới, định hướng lớn và các giải pháp nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.