Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Thư ký Hội đồng An ninh Belarus

Chào mừng Thư ký Hội đồng An ninh Belarus và Đoàn công tác, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn không ngừng thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Belarus.

Quang cảnh buổi tiếp tại trụ sở Trung ương Đảng. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Quang cảnh buổi tiếp tại trụ sở Trung ương Đảng. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Ngày 3/12, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Thư ký Hội đồng An ninh Belarus, ông Volfovich Aleksandr Grigorievich, đang có chuyến thăm Việt Nam từ ngày 1-4/12.

Chào mừng ông Volfovich Aleksandr Grigorievich và Đoàn công tác, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn không ngừng thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Belarus.

Tổng Bí thư nhắc lại ấn tượng tốt đẹp về cuộc hội đàm thực chất, hiệu quả với Tổng thống Aleksandr Lukashenko trong khuôn khổ chuyến thăm Belarus tháng 5 vừa qua, đề nghị ông Volfovich Aleksandr Grigorievich chuyển lời cảm ơn chân thành đến Tổng thống Belarus đã gửi lời thăm hỏi và chia buồn đến những người dân Việt Nam chịu thiệt hại do cơn bão số 10 và 14 gây ra.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, quan hệ giữa hai nước đã được thử thách qua thời gian, trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử và dựa trên cơ sở tin cậy chính trị, là nền tảng để hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác nhiều mặt trong thời gian tới. Nhiệm vụ của các cơ quan chức năng hai nước là tích cực triển khai các cam kết, thỏa thuận cấp cao, làm phong phú các nội hàm của quan hệ Đối tác chiến lược thông qua các dự án hợp tác cụ thể trên các lĩnh vực hai bên có tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu như kinh tế-thương mại, quốc phòng-an ninh, khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân, cũng như các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo (AI), block chain, an ninh mạng… vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Về hợp tác trong lĩnh vực an ninh, Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh nỗ lực của các cơ quan chức năng hai nước trong thúc đẩy hợp tác trên lĩnh vực quan trọng này, phù hợp với các thỏa thuận giữa hai bên, phù hợp với luật pháp mỗi nước và luật pháp quốc tế, đối phó hiệu quả với các nguy cơ an ninh truyền thống và phi truyền thống và đóng góp thiết thực vào sự phát triển của mỗi nước.

Về quan hệ song phương trong các lĩnh vực khác, Tổng Bí thư Tô Lâm vui mừng về kết quả hợp tác tốt đẹp thời gian qua, trong đó có việc mở đường bay thẳng Minsk-Phú Quốc ngày 12/10/2025 và kim ngạch thương mại trong 9 tháng đầu năm tăng mạnh so cùng kỳ năm 2024.

Hai bên không thể hài lòng với kim ngạch ở mức trăm triệu USD mà cần tiếp tục tận dụng các tiềm năng, dư địa, không ngừng đẩy mạnh hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm và xuất nhập khẩu để người dân hai nước biết và sử dụng những mặt hàng nổi tiếng của nhau, qua đó nâng cao hơn nữa kim ngạch thương mại song phương.

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao các hoạt động trao đổi đoàn giữa hai nước ở các cấp, các kênh thời gian qua, thể hiện quan hệ tin cậy và hợp tác chặt chẽ giữa hai nước. Sau chuyến thăm Belarus của Tổng Bí thư, Chủ tịch Viện Đại biểu (Hạ viện) Quốc hội Belarus đã tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Bộ trưởng Nội vụ Belarus tham dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội cuối tháng 10 vừa qua.

Thư ký Hội đồng An ninh Belarus đã chuyển tới Tổng Bí thư Tô Lâm lời chào và lời thăm hỏi chân thành của Tổng thống Aleksandr Lukashenko, báo cáo với Tổng Bí thư về kết quả hội đàm với Bộ trưởng Công an và các cuộc trao đổi, tiếp xúc với các cơ quan, tổ chức khác, bày tỏ cảm ơn về sự đón tiếp trọng thị và thân tình của phía Việt Nam dành cho Đoàn công tác.

Thư ký Hội đồng An ninh Belarus chúc mừng Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, đã đạt nhiều thành tựu trong xây dựng và phát triển đất nước, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế; khẳng định nhân dân Việt Nam anh hùng, yêu nước và cần cù, sáng tạo sẽ tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển đã đề ra, đưa Việt Nam trở thành một đất nước giàu mạnh, hùng cường ở khu vực và trên thế giới.

Thư ký Hội đồng An ninh Belarus cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm đã luôn quan tâm, chỉ đạo và có những đóng góp cụ thể cho quan hệ hai nước; cho rằng việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược trong khuôn khổ chuyến thăm Belarus của Tổng Bí thư đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ song phương, tạo xung lực và đòn bẩy để hai bên tăng cường hơn nữa hợp tác trong tất cả các lĩnh vực.

Thư ký Hội đồng An ninh Belarus khẳng định Belarus coi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng và tin cậy tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Đông Nam Á, nhất trí thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác mà hai bên có tiềm năng, thế mạnh như Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ ra.

Ông khẳng định Hội đồng An ninh Belarus sẽ tích cực đóng góp vào triển khai các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Belarus ngày càng đi vào chiều sâu và mang lại những hiệu quả thiết thực.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đề nghị Thư ký Hội đồng An ninh Belarus chuyển lời chào và thăm hỏi tới Tổng thống Aleksandr Lukashenko và các lãnh đạo khác của Belarus, mời Tổng thống thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp.

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh được thiết kế có yếu tố AI)

Biến nguồn lực người Việt toàn cầu thành sức mạnh phát triển quốc gia

Sức mạnh của Việt Nam không chỉ nằm trong biên giới quốc gia, mà còn hiện diện ở bất cứ nơi nào có người Việt Nam sinh sống. Để nguồn lực hơn 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài thực sự trở thành sức mạnh phát triển, điều cần thiết là một cách tiếp cận mới về kết nối, trọng dụng và tạo cơ hội cống hiến.

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 8 đến 10/10.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang)

Nghiên cứu, triển khai mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc

Chiều 7/10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với ông César Louis-Philip Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH (Áo), thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn VAMED+WWH (Đức).

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino; Hà Nội bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa tối 10/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.