Triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác quốc phòng Việt Nam-Belarus

Bộ Quốc phòng Việt Nam và Belarus tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả nội dung hợp tác được xác định tại các văn bản đã ký kết giữa hai bên, duy trì các hình thức giao lưu, hợp tác giữa các quân, binh chủng quân đội hai nước.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì lễ đón Tổng Tham mưu trưởng các Lực lượng vũ trang Belarus. (Ảnh: TRUNG HƯNG)
Đại tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì lễ đón Tổng Tham mưu trưởng các Lực lượng vũ trang Belarus. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Sáng 20/10, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng đã chủ trì Lễ đón chính thức và hội đàm với Thiếu tướng Pavel Muraveiko, Tổng Tham mưu trưởng các Lực lượng vũ trang, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Belarus và các thành viên trong đoàn thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại hội đàm, Đại tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Belarus thời gian qua không ngừng được củng cố, vun đắp. Hai nước đã nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Belarus vào đầu tháng 5/2025 của Tổng Bí thư Tô Lâm, trong đó quan hệ quốc phòng đóng vai trò là trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước.

ndo_br_dsc03522-3922.jpg
Đại tướng Nguyễn Tân Cương và Thiếu tướng Pavel Muraveiko duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, thời gian qua, quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước đã được triển khai hiệu quả, phù hợp với tổng thể quan hệ hai nước, đạt được các kết quả tích cực trên các lĩnh vực: Trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; hợp tác giữa các quân, binh chủng và các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng hai nước, hợp tác đào tạo, hợp tác khoa học quân sự...

ndo_br_dsc03556-8553.jpg
Quang cảnh hội đàm. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Hai bên đã cùng nhau chia sẻ quan điểm về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm. Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, ASEAN là nhân tố then chốt trong định hình cấu trúc khu vực thông qua các cơ chế do ASEAN dẫn dắt. Việt Nam ủng hộ và cùng các thành viên củng cố vai trò trung tâm của ASEAN, tăng cường đoàn kết, thống nhất nội khối, thu hẹp khác biệt, thúc đẩy hợp tác thực chất với các đối tác.

Về vấn đề Biển Đông, Việt Nam kiên trì giải quyết mọi vấn đề bất đồng trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982); thực hiện hiệu quả và đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), sớm kết thúc đàm phán và ký kết Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả.

Việt Nam thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, kiên trì chính sách quốc phòng "bốn không" vì lợi ích chung, phát triển bền vững và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.

ndo_br_dsc03542-1430.jpg
Đại tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại hội đàm. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Về phương hướng hợp tác quốc phòng trong thời gian tới, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm thúc đẩy hiệu quả các nội dung: Duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp; triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác được xác định tại các văn bản đã ký kết; duy trì các hình thức giao lưu, hợp tác giữa các quân, binh chủng quân đội hai nước; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, hội thao quân sự; tiếp tục ủng hộ và tích cực tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế do mỗi bên tổ chức; đồng thời nghiên cứu các lĩnh vực hợp tác tiềm năng khác như khoa học quân sự, quân y.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm lần này của đoàn sẽ góp phần củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng song phương nói riêng, đồng thời đóng góp cho quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác chiến lược Việt Nam-Belarus, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển chung.

Về phần mình, Thiếu tướng Pavel Muraveiko khẳng định, Việt Nam-Belarut là hai nước có nhiều điểm tương đồng, là hai nước đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc.

ndo_br_dsc03552-7521.jpg
Thiếu tướng Pavel Muraveiko phát biểu tại hội đàm. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Ghi nhận những hợp tác tích cực về hợp tác quốc tế song phương trong thời gian qua, Tổng Tham mưu trưởng các Lực lượng vũ trang Belarus cũng cho rằng, hợp tác quốc phòng giữa hai nước còn nhiều dư địa.

Nhất trí về quan điểm của Việt Nam về tình hình thế giới, khu vực, kết quả hợp tác quốc phòng giữa hai nước thời gian qua, Thiếu tướng Pavel Muraveiko nhấn mạnh, Cộng hòa Belarus sẵn sàng hợp tác với các nước có chính sách hữu nghị, cùng nhau phát triển vì hòa bình, ổn định, phát triển.

Đề nghị thời gian tới hai nước tiếp tục thúc đẩy các nội dung hợp tác về đào tạo, hội thao quân sự..., Thiếu tướng Pavel Muraveiko bày tỏ cảm ơn Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tiếp nhận quân nhân Belarus sang học tập tiếng Việt, khẳng định đây là cơ hội để phía Belarus tăng cường hiểu biết về văn hóa, đất nước, con người Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh được thiết kế có yếu tố AI)

Biến nguồn lực người Việt toàn cầu thành sức mạnh phát triển quốc gia

Sức mạnh của Việt Nam không chỉ nằm trong biên giới quốc gia, mà còn hiện diện ở bất cứ nơi nào có người Việt Nam sinh sống. Để nguồn lực hơn 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài thực sự trở thành sức mạnh phát triển, điều cần thiết là một cách tiếp cận mới về kết nối, trọng dụng và tạo cơ hội cống hiến.

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 8 đến 10/10.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang)

Nghiên cứu, triển khai mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc

Chiều 7/10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với ông César Louis-Philip Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH (Áo), thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn VAMED+WWH (Đức).

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino; Hà Nội bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa tối 10/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.