Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp lãnh đạo một số tập đoàn quốc tế

Chiều 26/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp lãnh đạo của hơn 40 tập đoàn, doanh nghiệp quốc tế lớn là thành viên của Hội đồng Kinh doanh châu Á.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp lãnh đạo của hơn 40 tập đoàn, doanh nghiệp quốc tế lớn là thành viên của Hội đồng Kinh doanh châu Á. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp lãnh đạo của hơn 40 tập đoàn, doanh nghiệp quốc tế lớn là thành viên của Hội đồng Kinh doanh châu Á. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm chào mừng lãnh đạo các tập đoàn, trân trọng cảm ơn sự đồng hành, gắn bó và những đóng góp thiết thực của cộng đồng doanh nghiệp quốc tế đối với phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam thời gian qua.

Tổng Bí thư hoan nghênh Hội đồng Kinh doanh châu Á tổ chức Diễn đàn Mùa Xuân 2026 tại Hà Nội về chủ đề “Châu Á và tương lai của chuỗi cung ứng toàn cầu” trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc và dịch chuyển rõ nét, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo nổi lên như hạ tầng mới của sản xuất và thương mại, doanh nghiệp giữ vai trò quan trọng đối với định hình các chuỗi giá trị mới, thúc đẩy các dòng chảy thương mại, đầu tư, công nghệ và dữ liệu, kết nối các nền kinh tế hiệu quả hơn, bền vững hơn, bao trùm hơn, có khả năng chống chịu cao hơn trước mọi thách thức, khủng hoảng.

Nhấn mạnh nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự quản lý của Nhà nước, Tổng Bí thư chia sẻ các thành tựu phát triển và định hướng lớn của Việt Nam nhằm tạo dựng môi trường ổn định, minh bạch, có khả năng thích ứng cao, đưa Việt Nam trở thành điểm đến chiến lược của dòng vốn đầu tư toàn cầu, trung tâm phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tổng Bí thư nhấn mạnh Đại hội Đảng lần thứ XIV đã xác định các tầm nhìn, định hướng dài hạn của Việt Nam, nhất là việc xác lập mô hình phát triển mới dựa trên năm trụ cột chiến lược gồm: (i) Hoàn thiện thể chế hiện đại, minh bạch và có tính dự báo cao; (ii) Phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại; (iii) Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao dựa trên lợi thế đông dân và cơ cấu dân số vàng; (iv) Lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực chủ đạo, “đi tắt đón đầu” trong tiếp cận, nắm giữ các công nghệ tiên tiến; (v) Phát triển xanh và bền vững dựa trên kinh tế xanh, xã hội xanh và toàn diện.

Trong tiến trình này, Việt Nam xác định kinh tế tư nhân là một động lực tăng trưởng quan trọng nhất; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế, được đối xử bình đẳng, được khuyến khích phát triển lâu dài, bền vững, hợp tác, liên kết và cạnh tranh lành mạnh với các khu vực kinh tế khác. Việt Nam sẵn sàng đồng hành cùng các doanh nghiệp trong việc kiến tạo những chuỗi cung ứng hiệu quả hơn, xanh hơn, bền vững hơn và có khả năng chống chịu cao hơn; cam kết là đối tác tin cậy, một thành viên có trách nhiệm và một điểm đến hấp dẫn trong mạng lưới kinh tế toàn cầu và khu vực.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư cảm ơn, hoan nghênh các phát biểu, đề xuất thiết thực tại cuộc gặp, thể hiện quan tâm, hiểu biết, mong muốn của doanh nghiệp đối với thị trường, nền kinh tế Việt Nam; khẳng định sẽ động viên các doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam tiếp tục mở rộng hợp tác, liên kết làm ăn với các doanh nghiệp nước ngoài, sẽ chỉ đạo các cơ quan Việt Nam từ lập pháp, hành pháp, tư pháp, các cơ quan trong hệ thống chính trị, tạo những điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam lớn mạnh, mở rộng hợp tác quốc tế, vươn lên ngang tầm khu vực và quốc tế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đại diện cho đoàn doanh nghiệp, ông Arif Rachmat, Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh châu Á cảm ơn Tổng Bí thư đã dành thời gian tiếp đoàn, bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam thời gian qua; chúc mừng kết quả thành công tốt đẹp của Đại hội Đảng lần thứ XIV, đánh giá cao và bày tỏ tin tưởng vào tiềm năng cũng như những định hướng phát triển chiến lược của Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Lãnh đạo các tập đoàn ấn tượng trước những thế mạnh của Việt Nam trong thu hút đầu tư nước ngoài; khẳng định tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam theo hướng nhanh hơn, thông minh hơn để bước vào giai đoạn phát triển mới; cam kết không ngừng mở rộng cả quy mô và lĩnh vực đầu tư vào Việt Nam, trong đó ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng, trí tuệ nhân tạo, năng lượng xanh, sạch, nông nghiệp thông minh, công nghiệp phụ trợ, logistics, phần mềm, dịch vụ tài chính. Đây chính là những đóng góp thiết thực của cộng đồng doanh nghiệp góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 26/3/2026: Đặt quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga trong tầm nhìn chiến lược trăm năm

[Video] Thời sự 24h ngày 26/3/2026: Đặt quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga trong tầm nhìn chiến lược trăm năm

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin; Đặt quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga trong tầm nhìn chiến lược trăm năm; Kiện toàn chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XVI. 

Đồng chí Trần Đức Thắng, Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc.

Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ

Chiều 26/3, tại thành phố Cần Thơ, Đoàn kiểm tra, giám sát số 28 của Bộ Chính trị do đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường làm Trưởng đoàn, làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ thông qua dự thảo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ.

Đại diện các bên ký biên bản ghi nhớ cơ chế hợp tác thực thi pháp luật khu vực "Tam giác xanh" và vùng biên giới tiếp giáp ba nước: Trung Quốc-Lào-Việt Nam. (Ảnh: ANH DŨNG)

Khởi động cơ chế hợp tác thực thi pháp luật khu vực biên giới ba nước Việt Nam-Trung Quốc-Lào

Chi đội Quản lý Biên giới Phổ Nhĩ, Trạm kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh Mường Khang (Trung Quốc); Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Điện Biên (Việt Nam) và Công an tỉnh Phoong-sa-ly (Lào) đã chính thức khởi động cơ chế hợp tác thực thi pháp luật khu vực "Tam giác xanh" và vùng biên giới tiếp giáp Trung Quốc-Lào-Việt Nam.