Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chúc mừng Ngày truyền thống ngành thể dục thể thao

Ngày 26/3, tại Hà Nội, đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn đến thăm, chúc mừng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành thể dục thể thao (27/3/1946-27/3/2026).

Đoàn công tác Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tặng hoa chúc mừng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành thể dục thể thao. (Ảnh: VIỆT HÙNG)
Đoàn công tác Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tặng hoa chúc mừng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành thể dục thể thao. (Ảnh: VIỆT HÙNG)

Thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới những người làm công tác thể thao trong cả nước, đồng chí Phạm Tất Thắng ghi nhận và đánh giá cao những thành quả mà Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và ngành thể dục thể thao đạt được trong thời gian qua.

Thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, nhất là Kết luận số 70-KL/TW của Bộ Chính trị về phát triển thể dục thể thao trong giai đoạn mới, ngành thể dục thể thao đã đạt nhiều kết quả nổi bật, từng bước nâng cao thành tích của thể thao Việt Nam tại các kỳ đại hội thể thao khu vực, châu lục và thế giới, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh và uy tín của thể thao Việt Nam trên trường quốc tế.

anh-1.jpg
Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: VIỆT HÙNG)

Trước yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ của ngành thể dục thể thao trong giai đoạn phát triển mới, đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị ngành thể dục thể thao tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Đó là, quán triệt, triển khai hiệu quả chủ trương của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng về phát triển thể dục thể thao. Thông qua đó, ngành thể dục thể thao cần tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách theo hướng đồng bộ, hiện đại; tạo điều kiện thuận lợi để phát triển thể dục, thể thao gắn với xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Từ đó, nâng cao thể chất và đời sống tinh thần của nhân dân, bảo đảm mọi người dân được tiếp cận và thụ hưởng dịch vụ thể dục, thể thao một cách công bằng, thuận lợi.

Bên cạnh đó, ngành thể dục thể thao cần tập trung phát triển mạnh mẽ phong trào thể dục, thể thao quần chúng; tiếp tục đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cho thể thao thành tích cao; tăng cường công tác tuyên truyền, phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông trong việc lan tỏa lối sống lành mạnh và tinh thần rèn luyện thân thể theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tiếp thu ý kiến của đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đồng chí Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ sẽ tập trung triển khai các nhóm nhiệm vụ chính, trong đó, chú ý ứng dụng các thành tựu về khoa học, công nghệ; hoàn thiện các chính sách, huy động xã hội hóa các nguồn lực cho ngành thể dục thể thao.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 26/3/2026: Đặt quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga trong tầm nhìn chiến lược trăm năm

[Video] Thời sự 24h ngày 26/3/2026: Đặt quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga trong tầm nhìn chiến lược trăm năm

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin; Đặt quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga trong tầm nhìn chiến lược trăm năm; Kiện toàn chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XVI. 

Đồng chí Trần Đức Thắng, Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc.

Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ

Chiều 26/3, tại thành phố Cần Thơ, Đoàn kiểm tra, giám sát số 28 của Bộ Chính trị do đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường làm Trưởng đoàn, làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ thông qua dự thảo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ.

Đại diện các bên ký biên bản ghi nhớ cơ chế hợp tác thực thi pháp luật khu vực "Tam giác xanh" và vùng biên giới tiếp giáp ba nước: Trung Quốc-Lào-Việt Nam. (Ảnh: ANH DŨNG)

Khởi động cơ chế hợp tác thực thi pháp luật khu vực biên giới ba nước Việt Nam-Trung Quốc-Lào

Chi đội Quản lý Biên giới Phổ Nhĩ, Trạm kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh Mường Khang (Trung Quốc); Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Điện Biên (Việt Nam) và Công an tỉnh Phoong-sa-ly (Lào) đã chính thức khởi động cơ chế hợp tác thực thi pháp luật khu vực "Tam giác xanh" và vùng biên giới tiếp giáp Trung Quốc-Lào-Việt Nam.