Chiều 25/3/2026, giờ địa phương (tối cùng ngày, giờ Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Moskva về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên bang Nga.
Năm 2026 đem đến cả cơ hội và thách thức cho Việt Nam: biến động địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng và áp lực lạm phát gây ra nhiều bất định, trong khi chuyển đổi số là động lực then chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh và phục hồi kinh tế.
Ngày 25/3, tại Thủ đô Santiago, Đại sứ quán Việt Nam tại Chile phối hợp với chính quyền quận San Joaquín và Viện Hữu nghị Văn hóa Chile-Việt Nam tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Chile (25/3/1971-25/3/2026).
Với nhiều hoạt động mang ý nghĩa quan trọng, chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Thủ tướng Phạm Minh Chính góp phần củng cố quan hệ truyền thống tốt đẹp Việt Nam-Liên bang Nga, tạo nền tảng để hai nước hiện thực hóa những khát vọng phát triển trong tương lai.
Với kết quả chuyến thăm và nỗ lực, quyết tâm triển khai quyết liệt của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp hai nước, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga sẽ phát triển mạnh mẽ.
95 năm kể từ ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2026), tuổi trẻ Việt Nam hôm nay đang viết tiếp câu chuyện cống hiến theo cách của thế hệ mình – bằng nhiệt huyết, tri thức và tinh thần dấn thân.
Khi hạ cánh xuống sân bay Vnukovo 2 ở Moskva bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã được nồng nhiệt chào đón bằng tình cảm nồng ấm, trọng thị.
Ngày 25/3, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin, thủ đô Moskva.
Chiều 25/3, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Maria Theresa Lazaro để trao đổi về quan hệ song phương Việt Nam-Philippines và một số vấn đề khu vực cùng quan tâm.
Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Bế mạc Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia Nga, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến
Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV họp từ ngày 23/3 đến ngày 25/3 tại Thủ đô Hà Nội. Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì và có bài phát biểu quan trọng khai mạc, bế mạc hội nghị.
Đồng chí Dương Thị Phủ sinh năm 1938, quê quán xã Ninh Quới, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu cũ (nay là xã Ninh Quới, tỉnh Cà Mau); vào Đảng chính thức ngày 10/2/1958.
Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2026), các tổ chức đoàn thanh niên ở Thanh Hóa hướng về miền núi, vùng cao, tổ chức các hoạt động thiết thực trong “Tháng Ba biên giới”.
Sáng 25/3, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV bước sang ngày làm việc thứ ba tại Hội trường.
Nhân dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Chile (25/3/1971-25/3/2026), ngày 25/3/2026, Chủ tịch nước Lương Cường đã trao đổi điện mừng với Tổng thống José Antonio Kast.
Sáng 25/3 (giờ địa phương), trong chương trình thăm chính thức Liên bang Nga, tại Thủ đô Moskva, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Belozerov Oleg Valentinovich, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Nga.
Chiều 25/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 2 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Chiều 25/3, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV họp phiên bế mạc tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc hội nghị.
Ngày 25/3, tại Hà Nội, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật tổ chức Hội nghị đối thoại với sĩ quan trẻ năm 2026 và trao thưởng Gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2025. Trung tướng Đỗ Văn Thiện, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục chủ trì.
Chiều 25/3, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành phiên bế mạc. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên bế mạc.
Sau 20 năm triển khai, Pháp lệnh Cựu chiến binh đã phát huy hiệu quả rõ rệt nhưng cũng bộc lộ nhiều bất cập. Các đại biểu thống nhất cần sớm xây dựng Luật Cựu chiến binh nhằm nâng cao hiệu lực pháp lý, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
Việt Nam và Chile có rất nhiều dư địa, tiềm năng để tăng cường hợp tác. Việc tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Chile không chỉ mang lại lợi ích cho cả hai nước mà còn góp phần đưa khu vực Mỹ La-tinh và Đông Nam Á xích lại gần nhau hơn.
Nhấn mạnh vai trò phối hợp và yêu cầu nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền biển, đảo, Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó Chính ủy Hải quân đề nghị Vùng 3 Hải quân chủ động đổi mới nội dung, hình thức, bám sát định hướng chiến lược, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển vững chắc.
Ngày 25/3, tại tỉnh Lào Cai, Cục Chính trị Quân khu 2 tổ chức hội nghị gặp mặt Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Báo và phát thanh truyền hình 6 tỉnh vùng Tây Bắc.
Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Trị vừa vinh danh và trao thưởng các đơn vị có sản phẩm tiêu biểu, được yêu thích trong chiến dịch truyền thông Quảng Trị on the map-Khám phá 78 xã, phường, đặc khu trong tỉnh. Đây là bản đồ số đầu tiên giới thiệu vẻ đẹp quê hương bằng trí tuệ và sức sáng tạo của tuổi trẻ Quảng Trị.
Sáng 25/3, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức họp báo công bố kế hoạch tổ chức kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2026).
Ngày 25/3, tại thành phố Cần Thơ, Ủy ban công tác Đại biểu Quốc hội tổ chức Hội nghị bồi dưỡng giới thiệu về Quốc hội cho người lần đầu trúng cử Đại biểu Quốc hội.
Sáng 25/3, Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức khai mạc chương trình huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ định kỳ năm 2026.
Giữa không gian biển rộng lớn, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền không chỉ diễn ra trên boong tàu chiến hay trong những ca trực giữa trùng khơi, mà còn hiện hữu từ những chuyến tàu tiếp tế lặng lẽ rời bến, những cuộc cứu nạn trong đêm, những đứa trẻ vùng biển được nhận đỡ đầu, và sự đồng hành bền bỉ với ngư dân bám biển.