Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, làm việc với Quân đoàn 34 và Binh đoàn 15

Chiều 6/1, tại Gia Lai, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương cùng Đoàn công tác của Trung ương đã tới thăm, làm việc với Quân đoàn 34 và Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng).
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc.
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc.

Tham gia Đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an; đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo một số địa phương, thủ trưởng các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng.

Tổng Bí thư Tô Lâm duyệt đội danh dự.
Tổng Bí thư Tô Lâm duyệt đội danh dự.

Tại buổi làm việc với Quân đoàn 34, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, vừa qua, Bộ Quốc phòng thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo, đã quyết định giải thể Quân đoàn 3 và Quân đoàn 4, thành lập Quân đoàn 34. Đây là một chủ trương lớn, là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng, khẳng định sự phát triển của Quân đội ta trong giai đoạn cách mạng mới. Quân đoàn 34 tự hào kế thừa truyền thống vẻ vang của hai Quân đoàn chủ lực của Quân đội nhân dân Việt Nam, ra đời trong giai đoạn lịch sử có tính bước ngoặt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, là những đơn vị được tôi luyện trong đấu tranh cách mạng, lập nhiều chiến công xuất sắc, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm với cán bộ, chỉ huy Quân đoàn 34.
Tổng Bí thư Tô Lâm với cán bộ, chỉ huy Quân đoàn 34.

Tổng Bí thư ghi nhận, biểu dương cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 34 đã kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng, vẻ vang của Quân đoàn 3 và Quân đoàn 4, trong thời gian ngắn đã có nhiều nỗ lực, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, đạt những thành tích bước đầu rất đáng khích lệ, tạo tiền đề quan trọng để xây đắp nên truyền thống vẻ vang của Quân đoàn trong thời kỳ mới.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta trong thời gian tới có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, rất cần sự đoàn kết, chung sức, chung lòng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, Quân đoàn 34 cần thường xuyên quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, trọng tâm là Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc, của Quân đội và của Quân đoàn 3, Quân đoàn 4, xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ, không quản khó khăn, gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tổng Bí thư Tô Lâm với các đại biểu chụp ảnh chung.
Tổng Bí thư Tô Lâm với các đại biểu chụp ảnh chung.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn khẩn trương làm tốt công tác rà soát, kịp thời phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị trên địa bàn, hoàn thiện các phương án sẵn sàng chiến đấu, tác chiến phòng thủ khu vực, phòng thủ dân sự phù hợp với thế bố trí lực lượng mới của Quân đoàn, gắn với duy trì thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ, sẵn sàng xử lý thắng lợi mọi tình huống. Chủ động chuẩn bị chu đáo các mặt, nhất là vật chất huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ và tổ chức huấn luyện bộ đội theo đúng phương châm, phương hướng đã xác định. Duy trì nghiêm nền nếp xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, xây dựng Quân đoàn “tinh, gọn, mạnh”, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ là lực lượng cơ động chiến lược của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 34.
Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 34.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn tập trung chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; kết hợp chặt chẽ kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng với kiện toàn đội ngũ cán bộ cơ quan, đơn vị. Trong điều kiện quy mô lớn hơn, lực lượng trải từ Tây Nguyên đến Nam Bộ, tính chất đặc thù đơn vị sẵn sàng chiến đấu còn nhiều khó khăn, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn cần thường xuyên chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần bộ đội; có giải pháp tốt nhất trong khả năng để giúp bộ đội có cuộc sống ngày càng tốt hơn, để yên tâm, gắn bó với đơn vị, toàn tâm, toàn ý phục vụ Quân đội, phục vụ cách mạng.

* Tại buổi làm việc với Binh đoàn 15, Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương những thành tích mà cán bộ, chiến sĩ, người lao động Binh đoàn 15 đã đạt được trong thời gian qua. Tổng Bí thư ghi nhận, Binh đoàn 15 là một trong những mô hình đơn vị kinh tế-quốc phòng đầu tiên trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên, cùng với lực lượng vũ trang xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc và tham gia có hiệu quả vào công cuộc đổi mới, nâng cao đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, người lao động bằng bàn tay, khối óc, lòng quyết tâm, bền gan vững chí, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hy sinh xương máu, tuổi thanh xuân để góp phần xây dựng Tây Nguyên xanh, bình yên.

Tổng Bí thư nêu rõ, Tây Nguyên là địa bàn trọng điểm chiến lược về kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh, là “mái nhà” của Đông Dương. Những năm qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách ưu tiên phát triển vùng Tây Nguyên. Nhờ đó, quy mô kinh tế của vùng tăng nhanh. Tây Nguyên trở thành vùng sản xuất một số sản phẩm nông sản chủ lực quy mô lớn, chiếm tỷ trọng cao. Du lịch trên địa bàn có bước phát triển khá. Các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai thực hiện có hiệu quả. Tuy vậy, do nguồn lực còn hạn chế nên hiện nay Tây Nguyên còn có những khó khăn. Tăng trưởng kinh tế thiếu bền vững, có xu hướng chậm lại; thu nhập bình quân đầu người vẫn ở mức thấp nhất trong 6 vùng kinh tế-xã hội. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài thấp. Số hộ nghèo, cận nghèo còn lớn. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, vấn đề tôn giáo, dân tộc, tình hình khiếu kiện, tranh chấp đất đai vẫn còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp…

Nhấn mạnh những thách thức đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Tổng Bí thư đề nghị Binh đoàn 15 quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, đặc biệt là những định hướng lớn về công tác quân sự, quốc phòng đã được xác định tại Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 23- NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tiếp tục thực hiện tốt các chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất. Binh đoàn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, biên phòng và cấp ủy, chính quyền địa phương giữ vững ổn định chính trị-xã hội từ cơ sở.

Tổng Bí thư yêu cầu Binh đoàn phải coi trọng và thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong tình hình mới; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác dân vận, kết nghĩa, an sinh xã hội, giúp nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; thực hiện tốt công tác chính sách Quân đội, hậu phương Quân đội; thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển trên địa bàn Binh đoàn thực hiện nhiệm vụ tại Lào và Campuchia.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao quà tặng các cán bộ, chiến sĩ, người lao động tiêu biểu đang công tác tại Quân đoàn 34, Binh đoàn 15; tặng quà 100 hộ gia đình chính sách và các già làng tiêu biểu sinh sống trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.