Tổng Bí thư Tô Lâm: Hành động quyết liệt, sáng tạo, đưa Thành phố Hồ Chí Minh vươn lên những tầm cao mới

Sáng 30/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức Lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và trao các nghị quyết, quyết định của Trung ương.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ công bố Nghị quyết sáp nhập đơn vị hành chính tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ công bố Nghị quyết sáp nhập đơn vị hành chính tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN)

Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện, thành lập các tổ chức đảng, chỉ định cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, xã, phường, đặc khu.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và 168 đồng chí Bí thư Đảng ủy xã, phường, đặc khu.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Theo đó, Quốc hội quyết định thành lập Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở sáp nhập địa giới hành chính Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Quyết định của Bộ Chính trị về thành lập Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng bộ tỉnh Bình Dương, Đảng bộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với toàn bộ tổ chức đảng của 3 đảng bộ. Các nghị quyết, quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/7.

Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh gồm 107 đồng chí; Ban Thường vụ Thành ủy gồm 27 đồng chí; Thường trực Thành ủy gồm 5 đồng chí; đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị giữ chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố.

Quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định Ủy viên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy gồm 19 đồng chí; đồng chí Võ Văn Dũng giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh và chỉ định Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn. Theo đó, Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh gồm 44 đại biểu, đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, làm trưởng Đoàn.

Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chỉ định Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và trưởng các ban của Hội đồng nhân dân Thành phố. Đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ chỉ định 6 đồng chí giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.

Quyết định của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định thành lập Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy làm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao các nghị quyết, quyết định về việc thành lập tổ chức và chỉ định nhân sự.

Cũng tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố công bố các nghị quyết, quyết định của thành phố về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập 168 xã, phường, đặc khu trực thuộc thành phố; kết thúc hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện; kết thúc hoạt động của đảng bộ cấp huyện và đảng bộ cấp xã hiện nay; thành lập đảng bộ các xã, phường, đặc khu trực thuộc đảng bộ thành phố; chỉ định nhân sự cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, đây không chỉ là sự kiện về mặt hành chính, mà là bước chuyển mình chiến lược, là đòi hỏi tất yếu khách quan của nhân dân và đất nước trong hành trình xây dựng những vùng động lực phát triển của quốc gia và khu vực, để xứng đáng với khát vọng “Việt Nam hùng cường vào năm 2045”.

Mô hình mới sẽ giúp tăng cường quyền tự chủ, linh hoạt trong điều hành, đồng thời tạo khuôn khổ thể chế rõ ràng để các đô thị vệ tinh, các khu công nghiệp-logistics-dịch vụ cảng biển phát huy hết tiềm năng. Quan trọng hơn hết, Nhà nước, chính quyền phục vụ sẽ không còn là khẩu hiệu, mà trở thành hành động cụ thể, thực chất, đến tận người dân, doanh nghiệp.

Tổng Bí thư kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cùng nhau đoàn kết một lòng, hành động quyết liệt, sáng tạo và kỷ cương, để đưa thành phố vươn lên những tầm cao mới. Đây là thử thách, nhưng cũng là cơ hội lịch sử.

Sự thành công của thành phố mới không thể chỉ đến từ văn bản hay nghị quyết, mà phải đến từ sự đồng thuận trong dân, sự quyết liệt trong lãnh đạo, và sự tận tâm trong thực thi. Hãy cùng nhau khơi dậy ý chí vươn lên, biến từng con đường, dãy phố, ngõ xóm, khu dân cư, nhà máy, cánh đồng, dòng sông, bờ biển trở thành biểu tượng của thịnh vượng và hội nhập.

Thành phố Hồ Chí Minh với những thành tựu sau đúng 50 năm được giải phóng không chỉ là điểm sáng của Việt Nam, mà sẽ là điểm hẹn của châu Á và thế giới.

Nhân sự kiện trọng đại, chính thức đồng loạt vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp tại 34 tỉnh, thành phố trong cả nước- một chỉnh thể hành chính mới của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Tổng Bí thư kêu gọi toàn thể đồng bào cả nước, từ vùng cao biên giới đến hải đảo xa xôi, từ thành thị tới nông thôn, tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững và tiếp tục hun đúc lòng yêu nước, tinh thần cộng đồng, tương thân tương ái để tạo nên một khối thống nhất bền chặt – sức mạnh vô địch của nhân dân ta.

Các cấp chính quyền, cơ quan, đoàn thể, công chức, viên chức, người lao động hãy chuyển mình mạnh mẽ trong tư duy và hành động, nắm bắt xu thế phát triển, đổi mới cách nghĩ, cách làm, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân để hướng tới một nền hành chính phục vụ, hiện đại, minh bạch, của dân, do dân và vì dân.

Đội ngũ trí thức, nhà khoa học, doanh nhân, văn nghệ sĩ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang nhân dân, thanh niên, phụ nữ, người cao tuổi, thiếu niên, nhi đồng, bà con các dân tộc anh em, các tôn giáo... cùng nhau thi đua sáng tạo, tích cực học tập, lao động, sản xuất, làm ra thật nhiều của cải vật chất và giá trị tinh thần, góp phần đưa đất nước ta ngày một phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, bền vững hơn.

Người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục hướng về quê hương, về cội nguồn dân tộc, kết nối, hỗ trợ lẫn nhau và góp phần cùng nhân dân trong nước xây dựng Việt Nam hùng cường, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai với bạn bè năm châu…

Tổng Bí thư nhấn mạnh, từ hôm nay, chúng ta chung tay, đồng lòng, đoàn kết, nhất trí thực hiện thành công mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm hệ thống tổ chức vận hành trơn tru, hiệu lực, hiệu quả; bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân; chăm lo an sinh xã hội và mở rộng cơ hội phát triển cho mọi tầng lớp nhân dân.

Mỗi tổ chức, mỗi cộng đồng, mỗi cá nhân là một mắt xích quan trọng trong guồng quay cải cách mạnh mẽ này. Hãy để mỗi ngày làm việc là một ngày kiến tạo, mỗi người là chiến sĩ trên mặt trận đổi mới. Hãy để tinh thần tiến công cách mạng mạnh mẽ, quyết liệt và sáng tạo, thấm đẫm hồn dân tộc trong từng hành động, từng quyết sách và từng bước phát triển đi lên, vững vàng bước tiếp trên con đường xây dựng một nước Việt Nam Xã hội chủ nghĩa hòa bình, văn minh, phồn vinh và hạnh phúc.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng quốc tế Long An.

Tây Ninh vươn lên vị trí thứ tám cả nước về tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã ghi dấu nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đứng thứ tám cả nước, đã tạo nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 vừa được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 15/1/2026. (Ảnh THẾ ANH)

Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội

Cùng sự chuyển mình của đất nước để bước vào một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về tương lai thịnh vượng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ luôn chủ động, tiên phong, tập trung vào những đột phá chiến lược, khai thác tối đa lợi thế và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Động lực để Đông Nam Bộ bứt phá

Sau hợp nhất, vùng Đông Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh vẫn là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu trong công nghiệp, logistics, dịch vụ... Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh và tiến trình số hóa mạnh mẽ, vùng cần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ để đổi mới mô hình tăng trưởng.

Sân bay quốc tế Long Thành sẽ được đưa vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026.

Tăng tốc trong kỷ nguyên mới

Cùng với cả nước, qua 40 năm đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai không ngừng được nâng cao.