Chủ tịch nước Lương Cường: Mở ra không gian phát triển đất nước nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng trong thời kỳ mới

Chiều 28/6, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổ Đại biểu Quốc hội đơn vị 10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã dự Hội nghị tiếp xúc cử tri tại huyện Củ Chi và Hóc Môn.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp xúc cử tri tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp xúc cử tri tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội nghị được tổ chức nhằm thông báo về kết quả Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, cũng như lắng nghe, giải đáp kiến nghị của cử tri. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại hai điểm cầu Hóc Môn và Củ Chi.

Tại buổi tiếp xúc, báo cáo với các cử tri về kết quả kỳ họp vừa qua, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh (đơn vị bầu cử số 10) cho biết, Quốc hội đã xem xét thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp; thông qua 34 luật và 13 nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến đối với sáu dự án luật khác. Quốc hội cũng đã xem xét, quyết định sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, việc rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; quyết định ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia; xem xét, quyết định công tác tổ chức, nhân sự thuộc thẩm quyền; xem xét báo cáo về tổng hợp kiến nghị của cử tri và nhân dân, báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, cùng một số nội dung quan trọng khác.

Các vị đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tham gia vào các nội dung trong chương trình nghị sự với tinh thần trách nhiệm cao; tích cực phát biểu thảo luận, tham gia chất vấn. Trong đó, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố đã có hơn 184 lượt đại biểu tham gia phát biểu thảo luận về kinh tế-xã hội, ngân sách và xây dựng pháp luật với 694 ý kiến, kiến nghị... Cũng tại kỳ họp thứ 9, đã có 97 nhóm ý kiến, kiến nghị của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ghi nhận và đề nghị Chính phủ, các cơ quan chức năng Trung ương xem xét giải quyết.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện các cử tri đã có những ý kiến, kiến nghị với các đại biểu Quốc hội. Cử tri Lê Văn Khuyên, ấp 26, xã Thới Tam Thôn (huyện Hóc Môn) kiến nghị về số lượng cán bộ, công chức của xã, phường sau khi sáp nhập: Đề nghị cấp có thẩm quyền nghiên cứu sao cho phù hợp với từng khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo, thành thị và về diện tích, dân số, không nên áp một khung chung cho tất cả các xã, phường trong toàn quốc.

Cử tri Đỗ Trung Tín, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh sau khi sáp nhập, sắp xếp còn 168 đơn vị hành chính cấp xã nhưng hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động hành chính ở cấp xã, phường thiếu đồng bộ, nhiều nơi còn yếu và lạc hậu. Vì vậy, kiến nghị lãnh đạo các cấp sớm điều chỉnh cơ chế đầu tư nhiều hơn cho công nghệ thông tin, bố trí nguồn vốn riêng cho trang bị hạ tầng công nghệ thông tin tại cấp xã, phường; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trang bị kiến thức, kỹ năng cho người dân qua các lớp “bình dân học vụ số”; ngăn chặn vấn nạn “cò dịch vụ công trực tuyến”.

anh-ct-nuoc.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường tại Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Cử tri Lê Văn Đấu, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi bày tỏ sự vui mừng và đồng thuận cao việc Quốc hội thông qua Nghị quyết về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh trong đó có điều chỉnh địa giới hành chính, sáp nhập Thành phố Hồ Chí Minh với tỉnh Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu để hình thành Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng.

Với tinh thần xây dựng và mong muốn bảo đảm quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho người dân, cử tri Lê Văn Đấu kiến nghị Tổ đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm, giám sát và đề nghị các cơ quan chức năng có liên quan sớm giải quyết dứt điểm vấn đề tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi đất phục vụ dự án Khu công nghiệp Đông Nam, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống trong tình hình mới, nhất là sau khi Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Cũng tại buổi tiếp xúc, nhiều ý kiến cử tri bày tỏ vui mừng, đồng tình những kết quả của Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV và kiến nghị, đề xuất nhiều vấn đề nội dung liên quan đến đời sống kinh tế-xã hội, dân sinh…

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV là một kỳ họp có khối lượng công việc lớn, thông qua nhiều quyết sách quan trọng, mang tính lịch sử nhằm xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân; tháo gỡ điểm nghẽn, mở ra không gian trong phát triển đất nước nói chung, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng trong thời kỳ mới.

Chủ tịch nước khẳng định, tại buổi tiếp xúc, ý kiến phát biểu của các cử tri đều tâm huyết, trách nhiệm, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, những nguyện vọng chính đáng tới sự phát triển của địa phương, của thành phố và đất nước. Trên cơ sở những đánh giá và sự đồng tình cao với những quyết sách của đất nước được thông qua tại kỳ họp Quốc hội vừa qua, các cử tri đã tập trung phản ánh những vấn đề còn bất cập từ thực tiễn đời sống; nêu lên những tồn tại chưa được giải quyết dứt điểm liên quan đến sản xuất, sinh hoạt, phát triển hạ tầng đô thị, quy hoạch, đất đai, các dự án đang triển khai, cũng như những tâm tư, băn khoăn khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công cuộc phòng chống tội phạm công nghệ cao…

Tiếp thu ý kiến cử tri, cùng với những giải trình của lãnh đạo hai huyện Hóc Môn và Củ Chi, của thành phố, Chủ tịch nước đề nghị sau hội nghị, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh rà soát lại các kiến nghị, phát biểu của cử tri xem nội dung nào thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, nội dung nào thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương; nội dung nào đã được giải quyết, nội dung nào cần phải đôn đốc, rốt ráo kiến nghị giải quyết dứt điểm, kịp thời theo quy định của pháp luật.

ct.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại Hội nghị.

Thông tin một số tình hình chung và chia sẻ một số ý kiến với cử tri, Chủ tịch nước cho biết, tình hình thế giới và khu vực hiện nay đang thay đổi, biến động hết sức nhanh chóng, rất phức tạp, khó lường. Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo sát sao, nhiều đổi mới, sáng tạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự phối hợp chặt chẽ và đồng hành của Quốc hội, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ; sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và toàn dân, đất nước ta đã đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, phát huy thành quả đạt được sau gần 40 năm đổi mới, Đảng ta tiếp tục đề ra những quyết sách mạnh mẽ quan trọng đưa đất nước tiến lên trong kỷ nguyên mới, vươn mình trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Bộ Chính trị đã ban hành 4 Nghị quyết quan trọng được đánh giá là “Bộ tứ trụ cột” liên quan tới đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; hội nhập quốc tế trong tình hình mới; đổi mới công tác xây dựng và thực thi pháp luật; về phát triển kinh tế tư nhân; và tới đây sẽ tiếp tục ban hành một số Nghị quyết chuyên đề khác…

z6750968761234-f0f05ceb9e86b5e7ea163ec76a711c49.jpg
Cử tri nêu ý kiến tại hội nghị.

Bên cạnh đó, tình hình kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm 2025 tiếp tục xu hướng tích cực, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm; an sinh xã hội được quan tâm, đời sống của nhân dân giữ ổn định, có cải thiện; GDP 6 tháng đầu năm dự báo đạt khoảng 7,3%.

Cùng với đó, quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; đối ngoại, hội nhập quốc tế được đẩy mạnh; uy tín, vị thế đất nước được nâng lên. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, đạt kết quả tích cực...

Chủ tịch nước khẳng định, trong những kết quả và thành tựu đó, có sự đóng góp rất quan trọng của đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có huyện Hóc Môn và Củ Chi.

Nêu rõ chỉ còn 6 tháng nữa, đất nước ta sẽ đi hết chặng đường thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 5 năm 2021-2025, Chủ tịch nước cho rằng bên cạnh điểm sáng đạt được, đất nước vẫn đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn, hạn chế. Tình hình đó, đặt ra nhiều yêu cầu, nhiệm vụ cấp bách hết sức nặng nề đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải chung sức đồng lòng phát huy cao nhất sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, nỗ lực quyết tâm thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Đánh giá Hội nghị tiếp xúc cử tri đối với 2 huyện Hóc Môn và Củ Chi lần này rất đặc biệt khi là hoạt động cuối cùng của mô hình chính quyền địa phương ba cấp để chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Chủ tịch nước đánh giá cao chính quyền, nhân dân các đơn vị, địa phương đã chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng hoạt động mô hình mới.

Sau hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh mới sẽ có 168 phường, xã và đặc khu với quy mô dân số, không gian phát triển to lớn nhưng cũng đặt ra nhiều nhiệm vụ nặng nề đòi hỏi sự chung sức, nỗ lực đoàn kết của cả hệ thống chính trị, các cấp ủy Đảng, chính quyền cùng sự ủng hộ, đồng lòng của nhân dân.

hn.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Trong bối cảnh đó, Chủ tịch nước đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh cần tập trung mọi nguồn lực để chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động chính thức từ ngày 1/7 bảo đảm thông suốt từ thành phố tới xã, phường, không bị gián đoạn.

Chính quyền mới phải hoạt động tốt hơn, hiệu quả hơn, thực sự là chính quyền cơ sở sát dân, gần dân, không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của xã hội, hỗ trợ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp. Với khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi công tác tổ chức cán bộ và yêu cầu sắp xếp đội ngũ cán bộ phải thực hiện rất chặt chẽ; công tâm, khách quan và đặc biệt quan trọng là đánh giá đúng, chọn trúng người - vì việc mà chọn người.

Chỉ rõ trong thời gian qua Đảng, Nhà nước đã thông qua nhiều chủ trương, chính sách rất quan trọng tạo khuôn khổ pháp lý cho tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, Chủ tịch nước đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục cụ thể hóa và thực hiện tốt những chủ trương, chính sách này tại địa phương cơ sở.

Trong quá trình triển khai bảo đảm bộ máy hoạt động theo nguyên tắc thượng tôn hiến pháp và pháp luật; bảo đảm nguyên tắc lãnh đạo tập trung dân chủ, lắng nghe nguyện vọng chính đáng của nhân dân, trong đó cần đặc biệt tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết mang tính đột phá, là nền tảng và tạo động lực mạnh mẽ đưa đất nước ta tiến lên trong kỷ nguyên mới.

Mặt khác, theo Chủ tịch nước, cần tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; tập trung chăm lo đời sống thực hiện tốt an sinh xã hội cho nhân dân; bảo đảm tăng trưởng bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả đầu tư, mở ra không gian phát triển mới cho Thành phố.

Cùng với đó, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, trước mắt là đại hội cấp xã, phường mới và Đại hội Đảng bộ thành phố mới sau hợp nhất.

Nhấn mạnh đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội lớn, nhưng cũng đầy thử thách, Chủ tịch nước tin tưởng, với truyền thống cách mạng kiên cường, năng động, sáng tạo và đoàn kết, bà con cử tri và nhân dân huyện Hóc Môn và Củ Chi sẽ tiếp tục đồng lòng xây dựng Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu ngày càng giàu đẹp, góp phần tích cực đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, thịnh vượng của dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Trung tướng Lê Xuân Thế cùng Thiếu tướng Trần Chí Tâm tặng quà cho các đội K tại lễ xuất quân.

Tiếp tục hành trình tìm đồng đội trên đất bạn

Với thông điệp "Mỗi thông tin là một hy vọng-Mỗi hài cốt được quy tập là một đồng đội trở về”, Bộ Chỉ huy Quân sự Tây Ninh phát động phong trào thi đua “Tìm đồng đội”, góp phần thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ.

Một góc Khu công nghiệp Long Thành, thành phố Đồng Nai.

Đồng Nai hướng tới trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao

Sau 40 năm đổi mới, thành phố Đồng Nai trở thành một trong những địa phương tiên phong phát triển công nghiệp. Bước vào giai đoạn mới, Đồng Nai đang quyết liệt tái cấu trúc, phát triển công nghiệp công nghệ cao, góp phần củng cố vị thế trung tâm công nghiệp hàng đầu khu vực phía nam và cả nước.

Học sinh Thành phố Hồ Chí Minh tham gia cuộc thi DigiTrans Edtech với chủ đề “Ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục”.

Đổi mới tư duy, lấy chất lượng, hiệu quả làm thước đo

Hướng đến nền giáo dục tiên tiến, hiện đại, ngành giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tiên phong triển khai nhiều mô hình giáo dục mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và đổi mới phương pháp dạy học, qua đó từng bước nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho doanh nghiệp Tây Ninh tổ chức Lễ khởi công động thổ các công trình, dự án tại hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026.

Tạo thế và lực mới từ không gian phát triển mở rộng

Sau hợp nhất, Tây Ninh có không gian phát triển rộng mở với những lợi thế cộng hưởng về công nghiệp, nông nghiệp, cửa khẩu, logistics, dịch vụ và du lịch. Đây là nền tảng để tỉnh hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng của vùng Đông Nam Bộ, đồng thời phát huy vai trò cầu nối với Campuchia và ASEAN.

Đại diện lãnh đạo Bộ Công an trao xe đạp tặng học sinh nghèo xã Bù Gia Mập.

Thế trận lòng dân nơi biên giới

Từ những mô hình gần dân, sát dân, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đang tạo sức mạnh đoàn kết, góp phần giữ vững bình yên trên tuyến biên giới thành phố Đồng Nai.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được (thứ hai từ phải sang) nghe báo cáo về dự án Nhà máy điện LNG Long Sơn.

Thúc đẩy các dự án trọng điểm phía đông Thành phố Hồ Chí Minh

Khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều dự án trọng điểm về năng lượng sạch và du lịch đô thị, giao thông với kỳ vọng tạo ra sự bứt phá mạnh mẽ cho nền kinh tế. Hiện chính quyền địa phương, các ngành, chủ đầu tư đang nỗ lực thúc đẩy tiến trình để các dự án này nhanh chóng triển khai, hoàn thành trên thực địa.

Lớp tập huấn cập nhật kỹ năng số thí điểm cho lãnh đạo, cán bộ làm công tác Mặt trận, các tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn xã Bình Lợi.

Đưa kỹ năng số đến từng khu dân cư

Xã Bình Lợi vừa được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh chọn là địa phương thí điểm trên địa bàn thành phố triển khai lớp tập huấn cập nhật kỹ năng số cho lãnh đạo, cán bộ làm công tác Mặt trận, các tổ chức chính trị-xã hội.

Công nhân sản xuất cao su xuất khẩu tại Công ty cổ phần cao su Phước Hòa (Ảnh ĐÀO PHONG)

Doanh nghiệp cao su nâng cao chất lượng sản phẩm

Trước các rào cản kỹ thuật ngày càng khắt khe từ thị trường quốc tế, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn trọng điểm canh tác và chế biến cao su vùng Đông Nam Bộ đã chủ động đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, đầu tư mạnh cho các dòng sản phẩm tinh chế cao cấp.

Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) kiểm tra các cơ sở xả thải tại khu tiểu thủ công nghiệp Lê Minh Xuân.

Xử lý triệt để xả thải sai quy định tại các khu công nghiệp

Những vụ việc vi phạm về môi trường tại khu công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp Lê Minh Xuân vừa qua cho thấy, đã đến lúc thành phố phải chuyển từ phát hiện vi phạm, xử phạt sang giám sát chủ động, kiểm soát bằng dữ liệu việc xử lý chất thải tại các khu công nghiệp mới đủ sức răn đe các doanh nghiệp tuân thủ quy định xả thải đáp ứng quy chuẩn.

Người dân xã Xuân Thới Sơn đến điểm khám sức khỏe trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Bảo đảm dữ liệu khi khám sức khỏe toàn dân

Tổ chức khám sức khỏe vào ngày nghỉ, ngoài giờ hành chính và tại nhà đang giúp nhiều địa phương tại Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc kế hoạch khám sức khỏe toàn dân, đồng thời bám sát yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, khắc phục tình trạng chờ lâu và cập nhật chính xác hồ sơ sức khỏe điện tử.

Minh bạch thông tin, ngăn chặn hàng giả từ gốc

Trong bối cảnh thương mại điện tử bùng nổ và các chuỗi cung ứng hàng hóa ngày càng phức tạp, tình trạng hàng giả, hàng nhái, không rõ nguồn gốc xuất xứ đang trở thành thách thức lớn đối với các cấp, ngành trong kiểm soát, quản lý.

Nhân công của anh Nguyễn Viết Dương (ấp K Liêu, xã Lộc Thành, thành phố Đồng Nai) chăm sóc vườn sầu riêng sau thu hoạch.

Vượt khó bám biên giới làm giàu

Ở vùng đất đầy nắng gió, người dân vùng biên giới thành phố Đồng Nai đã linh hoạt tìm hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế. Mỗi người một cách làm, nhưng tất cả đều góp phần thúc đẩy kinh tế vùng biên tăng trưởng, tạo việc làm và nâng cao đời sống người dân địa phương.