Tổng Bí thư Tô Lâm dự chương trình nghệ thuật đặc biệt "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng”

20 giờ tối 23/1, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” được tổ chức trọng thể, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2026).

Một tiết mục trong chương trình. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)
Một tiết mục trong chương trình. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm dự chương trình. Cùng dự chương trình, có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị khoá XIII, Thủ tướng Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài...

Ngoài ra, còn có đông đảo các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban,bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương...

Về phía Thành phố Hà Nội, đơn vị chủ trì, có đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cùng các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố, và đông đảo các tầng lớp nhân dân tham dự.

Chương trình là hoạt động văn hóa-chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra ngay sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV bế mạc, nhằm khẳng định thành công rực rỡ của Đại hội; tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, tầm vóc và định hướng lớn của Đại hội XIV, sự kiện chính trị trọng đại mở ra giai đoạn phát triển mới, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, góp phần sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIV vào cuộc sống.

Chương trình cũng góp phần khẳng định thành tựu 40 năm Đổi mới (1986-2026); lan tỏa khát vọng phát triển Việt Nam hùng cường, thịnh vượng; góp phần củng cố đồng thuận xã hội, tăng cường niềm tự hào dân tộc và niềm tin vào đường lối Đổi mới của Đảng.

ndo_br_duocico6.jpg
ndo_br_duoico9.jpg
Các tiết mục trong chương trình.

Đồng thời, chương trình tôn vinh truyền thống cách mạng, văn hiến, anh hùng của Thủ đô Hà Nội; khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Thủ đô, trái tim cả nước; bồi đắp giá trị văn hóa, hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, văn minh; khẳng định vai trò, trách nhiệm của Thủ đô trong kỷ nguyên phát triển mới.

Chương trình được mở màn với phần trình diễn chương trình liên khúc "Việt Nam trên đường chúng ta đi - Đường chúng ta đi - Đường tới vinh quang" do Tùng Dương và Mỹ Linh hòa giọng, cùng phần rước Quốc kỳ và hát Quốc ca hùng tráng với sự hòa giọng của đông đảo khán giả tại Sân vận động Mỹ Đình.

ndo_br_duoico-ld.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự chương trình.

Phát biểu khai mạc chương trình, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc khẳng định, đây là thời khắc thiêng liêng và đặc biệt để chúng ta cùng nhau hướng về Đảng với niềm tin son sắt, bày tỏ lòng tri ân sâu nặng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, với các thế hệ tiền bối cách mạng, các Anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam anh hùng, những đồng bào, đồng chí đã hy sinh, cống hiến trọn đời cho độc lập của Tổ quốc, cho tự do và hạnh phúc của nhân dân.

ndo_br_duoico-ld1.jpg
Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc phát biểu khai mạc chương trình.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc cho biết, từ mùa xuân lịch sử năm 1930 đến hôm nay, Đảng ta đã dẫn dắt dân tộc Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn, làm nên kỳ tích hiển hách, giành độc lập, tự do cho dân tộc, thống nhất non sông, đưa đất nước tiến lên đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc khẳng định, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thành công rất tốt đẹp, mở ra một kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đã khẳng định, Đại hội XIV là Đại hội của niềm tin và khát vọng, của đột phá và hành động, của kỷ luật và sáng tạo, của đoàn kết và phát triển. Đại hội đã thắp lên ngọn lửa của niềm tin, củng cố quyết tâm của toàn dân tộc, mở ra những định hướng chiến lược quan trọng để đất nước bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn phát triển mới.

ndo_br_duoico8.jpg

"Chúng ta tin tưởng sâu sắc rằng, dưới ánh sáng của các nghị quyết đúng đắn của Đại hội XIV, đất nước ta sẽ tiếp tục tiến nhanh hơn, tiến mạnh hơn, vững chắc hơn trên con đường xây dựng một Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên CNXH" - Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc khẳng định.

ndo_br_duoico3.jpg

Đối với Thủ đô Hà Nội, theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, thành công của Đại hội là lời hiệu triệu mạnh mẽ, thúc giục chúng ta hành động quyết liệt với tinh thần tiên phong, gương mẫu, đi trước mở đường.

"Với trách nhiệm và vinh dự đặc biệt, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô xin nguyện đoàn kết một lòng, đổi mới mạnh mẽ, khơi dậy mạnh mẽ mọi nguồn lực, phát huy cao độ truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, quyết tâm xây dựng Thủ đô ngày càng văn hiến, văn minh, hiện đại; là nơi đáng sống, đáng đến, đáng tự hào, xứng đáng với niềm tin yêu của đồng bào cả nước", Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” gồm 3 chương xuyên suốt là Tầm nhìn mới - Kỳ tích mới - Kỷ nguyên mới với tên gọi: “Tráng ca dưới cờ Đảng”, “Với Đảng, trọn niềm tin yêu” và “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng”.

ndo_br_duocico1.jpg
ndo_br_duocico2.jpg
Sân khấu được xây dựng như sân khấu thực cảnh.

Chương trình là những tiết mục nghệ thuật được xây dựng đặc biệt để kể câu chuyện lịch sử Đảng 96 năm qua, từ những năm đầu thế kỷ XX khi đất nước chìm trong ách đô hộ của thực dân Pháp, khi người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành rời Bến Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước, đến cuộc khởi nghĩa vĩ đại Cách mạng Tháng Tám, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập trong ngày Quốc khánh 2/9…, cho đến chiến trường và chiến thắng Điện Biên Phủ, Giải phóng Thủ đô, cuộc hành quân xẻ dọc Trường Sơn cứu nước và ngày đất nước, non sông nối liền một dải...

ndo_br_duoico5.jpg
ndo_br_duoico7.jpg

Các tiết mục âm nhạc không trình diễn riêng lẻ từng bài, mà được kết hợp với nhau như một dòng chảy lịch sử được kể bằng âm nhạc, kết hợp với công nghệ âm thanh, ánh sáng, màn hình led và phần trình diễn của hàng trăm nghệ sĩ.

ndo_br_duocico4.jpg

Sân khấu được thiết kế linh hoạt, đưa khán giả đến với hình ảnh những đoàn xe đạp chở lương thực, vũ khí vào chiến trường Điện Biên Phủ, cây cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải, những đoàn quân vượt Trường Sơn vào chiến trường miền nam, và Thành phố Hồ Chí Minh ngày đón những đoàn quân chiến thắng...

Đan xen trong chương trình là những thước phim tư liệu, lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đảng Cộng sản Việt Nam, về cuộc chiến đấu giành độc lập tự do của dân tộc...

Chương trình có sự góp mặt của nhiều thế hệ nghệ sĩ cả trong nam và ngoài bắc, như Nghệ sĩ Nhân dân Tạ Minh Tâm, Nghệ sĩ Nhân dân Tấn Minh, Nghệ sĩ Ưu tú Vũ Thắng Lợi, các nghệ sĩ Tùng Dương, Mỹ Linh, Đông Hùng, các ca sĩ trẻ được yêu mến như nhóm DTAP, Trang Pháp, Dương Hoàng Yến, Eric, Đức Phúc, Hoàng Thùy Linh...

ndo_br_duoico11.jpg

Chương trình kết thúc với màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc quy mô lớn, với sự đồng hành của Sun Group, như bản hòa ca hùng tráng chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, mở ra kỷ nguyên phát triển mới của đất nước Việt Nam phồn vinh, hùng cường, hạnh phúc.

Có thể bạn quan tâm

Bà Phan Cẩm Tú (thứ 3 từ trái sang) tại buổi tọa đàm về bản quyền do Báo Nhân Dân tổ chức. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền tác giả: Nỗi niềm người làm điện ảnh

Là người có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ bản quyền điện ảnh, bà Phan Cẩm Tú (Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, chuyên gia tư vấn, Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ) chia sẻ những nỗi niềm của những người làm sáng tạo trước thực trạng vi phạm bản quyền hiện nay.

Du khách tham quan nhà người Hà Nhì tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh: THANH DUNG)

Giữ gốc, nối nghề trong nhịp sống số

Trước nguồn nguyên vật liệu tự nhiên khan hiếm, đội ngũ thợ am hiểu kỹ thuật dựng nhà ngày càng thưa vắng, nhiều ngôi nhà truyền thống của các dân tộc thiểu số ở nước ta đã không còn giữ được hình thái ban đầu… 

Quần thể di tích Cố đô Huế, không gian di sản tiêu biểu trong hành trình “Hộ chiếu du lịch”. (Ảnh: Sở Du lịch thành phố Huế)

Đổi mới cách tiếp cận di sản

Bảo vệ và phát huy giá trị di sản không chỉ là gìn giữ nguyên trạng, mà còn đòi hỏi những phương thức tiếp cận phù hợp với bối cảnh mới.

Bìa tác phẩm "Đời như tiểu thuyết" của tác giả Trương Đức Minh Tứ.

Những phận người không hư cấu trong Đời như tiểu thuyết

"Đời như tiểu thuyết" của Trương Đức Minh Tứ không phải là cuốn sách để tìm một cốt truyện theo nghĩa thông thường. Ở đó là những con người cụ thể, những đời sống đã diễn ra, với đủ biến cố, chia ly, lựa chọn, day dứt, hy sinh và cả những cuộc kiếm tìm kéo dài đến tận cuối đời. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.