Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tại Khu Di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc

Hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2025), chiều 29/12, tại Hà Tĩnh, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã dâng hương, dâng hoa tại Khu Di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc; dâng hương tưởng niệm các đồng chí Tổng Bí thư: Trần Phú, Hà Huy Tập và Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.
Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Thanh niên xung phong tại Khu Di tích Ngã ba Đồng Lộc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Thanh niên xung phong tại Khu Di tích Ngã ba Đồng Lộc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tham gia Đoàn công tác có các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh.

Tại Khu Di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (huyện Can Lộc), Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ thanh niên xung phong toàn quốc, nơi ghi danh hơn 4.000 liệt sĩ thanh niên xung phong đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và Khu mộ 10 nữ Anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh tại chiến trường Ngã ba Đồng Lộc.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, Tổng Bí thư và các đại biểu thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn, sự cống hiến, hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước.

Ngã ba Đồng Lộc nằm trên các hành lang giao thông nối liền bắc-nam, đông-tây, là điểm trung chuyển cho các chiến trường hai miền nam-bắc và chiến trường Lào. Những năm 1964-1972, chiến trường Đồng Lộc ghi dấu sự hy sinh cao cả của quân và dân ta.

Hàng vạn chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và người dân đã anh dũng chiến đấu, vượt qua mọi gian khổ, hy sinh để nối liền “mạch máu” giao thông "Hậu phương lớn" với "Tiền tuyến lớn", góp phần cho Tổ quốc toàn thắng.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Thanh niên xung phong toàn quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Thanh niên xung phong toàn quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nơi đây, 10 cô gái thanh niên xung phong Tiểu đội 4 (Tổng đội Thanh niên xung phong 55 tỉnh Hà Tĩnh) đã anh dũng hy sinh vào ngày 24/7/1968 trong lúc đang làm nhiệm vụ khi tuổi đời còn rất trẻ, chưa ai trong số họ lập gia đình. Sự hy sinh anh dũng của các nữ thanh niên xung phong đã trở thành biểu tượng của hàng triệu thanh niên vì nước quên thân, không tiếc tuổi xuân vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm chụp ảnh kỷ niệm với cán bộ, nhân viên Khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm chụp ảnh kỷ niệm với cán bộ, nhân viên Khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc.

Địa danh Ngã ba Đồng Lộc đã đi vào lịch sử, trở thành “địa chỉ đỏ” tự hào, gần gũi và thiêng liêng của cách mạng Việt Nam, biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, mãi mãi là nơi giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ hôm nay và mai sau.

* Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại Khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú (Huyện Đức Thọ). Trong không khí xúc động, các đại biểu thắp nén hương thơm, bày tỏ niềm thành kính, lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc đối với những công lao, cống hiến to lớn của đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cộng sản kiên trung, đã hy sinh trọn đời cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.

Từ một thanh niên trí thức yêu nước nhiệt thành, sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng, đồng chí Trần Phú đã trở thành người cộng sản ưu tú, người lãnh đạo xuất sắc và là Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng ta (10/1930-4/1931). Cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng tuy ngắn ngủi nhưng đồng chí đã có đóng góp lớn trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, đặc biệt là trong công tác củng cố, xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tấm gương đạo đức cách mạng, khí phách người chiến sĩ cộng sản cao đẹp, kiên trung, bất khuất của đồng chí mãi tỏa sáng, để lớp lớp thế hệ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ta học tập, noi theo.

* Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại Khu mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập (huyện Cẩm Xuyên). Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính tưởng nhớ Tổng Bí thư Hà Huy Tập và tri ân sâu sắc những công lao to lớn mà đồng chí đã dành trọn cuộc đời chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương dâng hương tưởng niệm tại khu mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương dâng hương tưởng niệm tại khu mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Sinh ra và lớn lên trên vùng quê giàu truyền thống cách mạng, đồng chí Hà Huy Tập sớm được hun đúc khí chất của tầng lớp chí sĩ đương thời, sống có lý tưởng vì dân, vì nước.

Trong những năm cách mạng gặp muôn vàn khó khăn, đồng chí Hà Huy Tập đã cùng với tập thể Ban Chấp hành Trung ương chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua phong ba, bão táp, đưa sự nghiệp cách mạng của Đảng tiến lên.

Đồng chí cũng là một trong những nhà lý luận chính trị xuất sắc của Đảng ta, đã soạn thảo nhiều văn kiện Đảng, viết sách, báo, tuyên truyền, giáo dục giác ngộ cách mạng cho các tầng lớp nhân dân.

Tấm gương của đồng chí nhắc nhở các thế hệ tiếp theo phải luôn kiên định và thực hiện thắng lợi con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn.

* Dâng hoa, dâng hương tại Khu mộ Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (Huyện Hương Sơn), Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu thành kính tưởng nhớ người đã có công lao, đóng góp to lớn xây dựng và phát triển nền y học Việt Nam và nhân loại.

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại khu mộ Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, Danh nhân Văn hóa Thế giới tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại khu mộ Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, Danh nhân Văn hóa Thế giới tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lê Hữu Trác, tên hiệu là Hải Thượng Lãn Ông, sinh ra trong một gia đình khoa bảng ở làng Liêu Xá, phủ Thượng Hồng, huyện Đường Hào (nay là xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên).

Từ nhỏ đã nổi tiếng thông minh, hiếu học, văn võ song toàn, Hải Thượng Lãn Ông nuôi hoài bão đem tài năng phục vụ triều đình, tuy nhiên trước sự rối ren của xã hội phong kiến thời Lê - Trịnh, ông đã rời xa Kinh thành Thăng Long về quê mẹ Hương Sơn, Hà Tĩnh chuyên tâm với nghề bốc thuốc, chữa bệnh cứu người.

Trong suốt cuộc đời làm nghề y, Danh y Lê Hữu Trác đã cống hiến hết tài năng và y đức chữa bệnh phục vụ nhân dân, nêu cao đạo đức nhân thuật, tận tụy cứu chữa bệnh nhân đến cùng, đồng thời nghiên cứu, biên soạn, giảng dạy và đúc kết kinh nghiệm, xây dựng nền tảng truyền thống y học nước nhà.

Ông là tấm gương sáng, một nhân cách lớn về y đức, là người đầu tiên trong lịch sử y học Việt Nam đặt nền móng xây dựng y thuật. Không chỉ là một nhà y dược học, Lê Hữu Trác còn là nhà thơ, nhà văn xuất sắc, có tinh thần nhân văn sâu sắc. Sau khi mất, ông được nhân dân và giới y học cả nước suy tôn là bậc “Y thánh của Việt Nam”, ông tổ của ngành y học cổ truyền Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh được thiết kế có yếu tố AI)

Biến nguồn lực người Việt toàn cầu thành sức mạnh phát triển quốc gia

Sức mạnh của Việt Nam không chỉ nằm trong biên giới quốc gia, mà còn hiện diện ở bất cứ nơi nào có người Việt Nam sinh sống. Để nguồn lực hơn 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài thực sự trở thành sức mạnh phát triển, điều cần thiết là một cách tiếp cận mới về kết nối, trọng dụng và tạo cơ hội cống hiến.

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 8 đến 10/10.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang)

Nghiên cứu, triển khai mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc

Chiều 7/10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với ông César Louis-Philip Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH (Áo), thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn VAMED+WWH (Đức).

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino; Hà Nội bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa tối 10/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.