Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương

Chiều 16/12, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 12. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng điều hành hội nghị.
Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tham dự hội nghị có Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban của Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng, lãnh đạo Bộ Quốc phòng.

Tại phiên họp, các đồng chí Ủy viên Quân ủy Trung ương và đại biểu đã nghe Báo cáo tóm tắt tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2024 (bằng video clip); thảo luận kiểm điểm, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2024 và quyết nghị những chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2025.

Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã tham mưu, tổ chức thành công đợt kỷ niệm lớn 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, góp phần khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống vẻ vang và sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị Hội nghị Quân ủy Trung ương chu đáo, kỹ lưỡng, minh họa bằng những hình ảnh sinh động; ý kiến phát biểu thảo luận của các đại biểu tâm huyết, trách nhiệm.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Khái quát kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ năm 2024, Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong bối cảnh chung của đất nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy truyền thống vẻ vang và phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, đoàn kết, vượt mọi khó khăn, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ quân đội vững mạnh.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; tổ chức tốt việc sơ kết, tổng kết một số Nghị quyết, kết luận của Trung ương trong Đảng bộ Quân đội và phối hợp triển khai thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Quân đội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, đặc biệt là “thế trận lòng dân” vững chắc, tạo nên sức mạnh tổng hợp để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội, gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững trên các địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới, hải đảo...

Chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của toàn quân được nâng lên. Quân đội là lực lượng xung kích, đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch với tinh thần rất chủ động, giải pháp, cách làm bài bản, lực lượng tham gia hùng hậu và hiệu quả rõ rệt.

Công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều dấu ấn nổi bật, được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao, qua đó góp phần gia tăng đồng thuận, giảm thiểu bất đồng, ngăn ngừa nguy cơ xung đột, nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam.

Tuy nhiên, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong năm 2024 còn một số hạn chế, khuyết điểm. Tập thể Quân ủy Trung ương cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo có giải pháp hữu hiệu để khắc phục ngay, không để làm ảnh hưởng tới sức mạnh, phẩm chất, uy tín của quân đội.

Về nhiệm vụ năm 2025, Tổng Bí thư nêu rõ đây là năm có ý nghĩa quyết định đến việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đồng thời là năm diễn ra nhiều sự kiện lớn của đất nước.

Quân ủy Trung ương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, trước hết là ưu tiên rà soát tổng thể các mục tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI xác định, có giải pháp kiên quyết, với quyết tâm “về đích” sớm, vượt mức các chỉ tiêu đề ra.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân duy trì, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống gắn với đẩy mạnh thực hiện tốt “Ba đột phá”, tạo chuyển biến vững chắc về chất lượng huấn luyện, giáo dục và đào tạo theo mục tiêu, nhiệm vụ đã được Quân ủy Trung ương xác định trong các nghị quyết chuyên đề.

Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt của quân đội trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, phòng thủ dân sự, xây dựng “thế trận lòng dân”, bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng.

Tập trung cao, về đích sớm các đề án, nhiệm vụ trọng điểm đã xác định, nhất là Đề án KTS-23, đường tuần tra biên giới, quy hoạch, phát triển các khu kinh tế quốc phòng; phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn các mục tiêu, sự kiện năm 2025.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tích cực đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị; thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhất là giáo dục và phát huy truyền thống vẻ vang của quân đội trong 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành.

Tiếp tục làm tốt công tác dân vận, đồng hành với nhân dân trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh.

Nhấn mạnh việc nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, Tổng Bí thư đề nghị Bộ Quốc phòng nâng cao hợp tác quốc phòng cả song phương và đa phương, củng cố lòng tin chiến lược với các đối tác, nhất là các nước láng giềng, nước lớn, bạn bè truyền thống; kịp thời phát hiện, xử lý linh hoạt, hài hòa, hiệu quả các mối quan hệ, các vấn đề mới phát sinh.

Hoàn thành có chất lượng các mặt công tác hậu cần, tài chính, kế hoạch và đầu tư, kinh tế quốc phòng. Không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kỹ thuật, khoa học quân sự, cơ yếu, công nghiệp quốc phòng. Tập trung nâng cao năng lực kỹ thuật, công nghệ sửa chữa, nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, góp phần nâng cao năng lực, tiềm lực công nghiệp quốc phòng.

Tổng Bí thư đề nghị, cùng với lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm, các khâu đột phá, nhiệm vụ thường xuyên, Quân ủy Trung ương phải đặc biệt quan tâm lãnh đạo xây dựng Đảng bộ quân đội trong sạch, vững mạnh, gương mẫu, tiêu biểu; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Những chủ trương, quyết sách của Quân ủy Trung ương tại Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 12 phải được kịp thời phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, xây dựng ý chí, quyết tâm cao, tinh thần thần tốc, quyết thắng, “về đích” sớm, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ năm 2025 và các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ XI đã đề ra.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và ý kiến của các cơ quan Trung ương.

Đồng chí Phan Văn Giang đề nghị các đồng chí Ủy viên Quân ủy Trung ương đề cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức quán triệt, chỉ đạo và triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, giải pháp đã xác định, phấn đấu toàn quân hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, Đảng bộ quân đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.