Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ phát động ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng của cơn bão số 3

Trước những thiệt hại do cơn bão số 3 (bão Yagi) gây ra tại nhiều tỉnh, thành phố khu vực phía bắc nước ta, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Tô Lâm, với tinh thần hỗ trợ “cao nhất, nhanh nhất” các gia đình chịu ảnh hưởng của thiên tai, chiều 10/9, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiến hành quyên góp ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng của bão số 3 tại buổi lễ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiến hành quyên góp ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng của bão số 3 tại buổi lễ.

Đến dự buổi lễ, có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thường trực Ban Bí thư Lương Cường; đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố, tập đoàn, doanh nghiệp, tổ chức, các chức sắc tôn giáo, nhà hảo tâm.

Mở đầu buổi lễ, các đại biểu đã dành một phút tưởng niệm các cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn và nhân dân thiệt mạng do ảnh hưởng của cơn bão số 3 trong những ngày qua.

Các đại biểu tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn và nhân dân thiệt mạng do ảnh hưởng của cơn bão số 3.

Các đại biểu tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn và nhân dân thiệt mạng do ảnh hưởng của cơn bão số 3.

Phát biểu ý kiến tại lễ phát động, đồng chí Đỗ Văn Chiến trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, đồng bào, đồng chí, bạn bè quốc tế đã dành tình cảm đặc biệt, tham dự sự kiện.

Dẫn thống kê chưa đầy đủ về việc đã có hơn 100 người chết và mất tích, hơn 750 người bị thương, hàng chục nghìn ngôi nhà bị hư hỏng nặng, gần 150 nghìn ha lúa và hoa màu bị ngập..., với tổng thiệt hại hàng chục nghìn tỷ đồng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi lời chia buồn sâu sắc tới các gia đình có người thân tử nạn, bị thương; tri ân công sức của các lực lượng, nhất là cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc đối với toàn thể nhân dân các vùng chịu thiệt hại do mưa bão.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến phát biểu ý kiến tại buổi lễ.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến phát biểu ý kiến tại buổi lễ.

Trên tinh thần phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái “Thương người như thể thương thân”, "Lá lành đùm lá rách", với tình cảm tha thiết nhất, đồng chí Đỗ Văn Chiến kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài đang làm việc và sinh sống tại Việt Nam cùng sẻ chia, giúp đỡ về tinh thần, vật chất, góp phần cùng Đảng, Nhà nước nhanh chóng khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân.

“Người có của góp của, người có công góp công, có ít góp ít, có nhiều góp nhiều. Mức phấn đấu chung là: cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, những người hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, mỗi người nên giúp một ngày lương trở lên; người lao động nên giúp một ngày thu nhập; đoàn viên, hội viên, thanh niên, hộ gia đình có mức sống từ trung bình trở lên tiết kiệm chi tiêu để ủng hộ từ 50-100 nghìn đồng. Mọi đóng góp xin gửi về tài khoản của Ban Vận động cứu trợ Trung ương”, đồng chí Đỗ Văn Chiến nói.

Các đại biểu tham gia quyên góp, ủng hộ.

Các đại biểu tham gia quyên góp, ủng hộ.

"Mưa bão dù ác liệt đến đâu rồi cũng sẽ qua đi, chỉ có tình đồng chí, nghĩa đồng bào mãi còn ở lại cùng truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban Vận động cứu trợ Trung ương cam kết sử dụng các khoản quyên góp, ủng hộ đúng mục đích, có hiệu quả, công khai minh bạch", Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh.

Đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể trao kinh phí tượng trưng ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng của bão số 3.

Đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể trao kinh phí tượng trưng ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng của bão số 3.

Theo thống kê, trong buổi lễ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp nhận hơn 407 tỷ đồng kinh phí ủng hộ, đăng ký ủng hộ từ các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân.

Thông tin cập nhật số tài khoản ủng hộ của Ban Cứu trợ Trung ương

I. TÀI KHOẢN VND TẠI KHO BẠC:

Tên Tài khoản: Văn phòng Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Số Tài khoản: 3713.0.1058784.00000

Mã đơn vị quan hệ ngân sách: 1058784

Tại Sở giao dịch Kho bạc Nhà nước

II. TÀI KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG:

1. TÀI KHOẢN VND TẠI VIETINBANK

1.1. Tài khoản VND

Tên tài khoản: Ban Vận động cứu trợ Trung ương

Số tài khoản: CT1111

Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP Hà Nội

1.2. Tài khoản USD

Tên tài khoản: Ban Vận động cứu trợ Trung ương

Số tài khoản: 110630051111

Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP Hà Nội

2. TÀI KHOẢN TẠI VIETCOMBANK

2.1. Tài khoản VND

Tên Tài khoản: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Cứu trợ Trung ương

Số Tài khoản: 0011.00.1932418

Tại Sở giao dịch Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam.

2.2. Tài khoản USD

Tên Tài khoản: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Cứu trợ Trung ương

Số Tài khoản: 001.1.37.193253.8

Tại Sở giao dịch Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam.

SW Code: BFTVVNVX

III. TIẾP NHẬN ỦNG HỘ BẰNG TIỀN MẶT:

Phòng Kế hoạch-Tài chính (phòng 109, phòng 111) Văn phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam số 46 Tràng Thi – Hà Nội.

Có thể bạn quan tâm

Với tinh thần chủ động, quyết liệt, ngành đường bộ đang nỗ lực cao nhất, chạy đua với thời gian để khôi phục hệ thống giao thông, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện, góp phần giảm thiểu thiệt hại, sớm ổn định đời sống nhân dân các tỉnh miền núi phía bắc.

Đẩy nhanh khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm thông xe tại các tỉnh miền núi phía bắc

Trước tình hình mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng kết cấu hạ tầng giao thông các tỉnh miền núi phía bắc, Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo khẩn, yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ khắc phục, sớm thông xe các tuyến đường huyết mạch, phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ, ổn định đời sống nhân dân.

Lực lượng chức năng hỗ trợ di chuyển người dân xã Mường Than đến nơi an toàn. (Ảnh: Trần Tuấn)

Hà Nội hỗ trợ tỉnh Lai Châu 5 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai

Ngày 20/7, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã gửi thư thăm hỏi tới Tỉnh ủy-Hội đồng nhân dân-Ủy ban nhân dân-Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu về tình hình mưa lũ, sạt lở đất gây thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn.

Tuyến đường tạm chạy qua xã Mường Than được thông xe từ sáng 19/7 phục vụ nhu cầu đi lại cho bà con. (Ảnh: cắt từ clip)

Đa số điểm sạt lở miền núi phía bắc đã thông xe

Đến 15 giờ ngày 20/7, hầu hết các điểm sạt lở trên quốc lộ và đường tỉnh tại các tỉnh miền núi phía bắc đã được khắc phục, bảo đảm lưu thông trở lại. Hiện chỉ còn một số điểm phát sinh mới tại Lào Cai và Lai Châu đang được khẩn trương xử lý, tổ chức phân luồng để sớm thông xe an toàn.

Lãnh đạo tỉnh tuyên dương gương điển hình trong tái hòa nhập cộng đồng.

Vĩnh Long gặp mặt, biểu dương các gương điển hình trong tái hòa nhập cộng đồng

Chiều 20/7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức chương trình gặp mặt, biểu dương gương điển hình trong tái hòa nhập cộng đồng năm 2026 với chủ đề “Ánh sáng ngày trở về”. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh những nỗ lực vươn lên của người lầm lỗi và ghi nhận sự đồng hành của xã hội.

Lãnh đạo xã Hưng Nguyên báo cáo về công tác giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao trục bắc-nam. (Ảnh: CTV)

Tách công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đường sắt tốc độ cao bắc-nam đoạn qua Nghệ An thành các dự án độc lập

Sáng 20/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc họp rà soát quy trình, thủ tục triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục bắc-nam, đoạn qua địa phận tỉnh. 

Dự án sân bay Long Thành đang thiếu khoảng 2.000 công nhân.

Dự án sân bay Long Thành thiếu 2.000 công nhân

Ngày 20/7, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), đơn vị chủ đầu tư giai đoạn 1 dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành cho biết, để hoàn thành mục tiêu đưa dự án vào khai thác thương mại cuối năm 2026, khó khăn đặt ra hiện nay là công trường đang thiếu khoảng 2.000 công nhân.