Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào tiếp Đại sứ Nguyễn Minh Tâm sau khi trình Quốc thư

Chiều 30/9, tại thủ đô Vientiane, Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã tiếp thân mật Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm sau khi Đại sứ trình Quốc thư.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào tiếp thân mật Đại sứ Nguyễn Minh Tâm sau khi trình Quốc thư. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào tiếp thân mật Đại sứ Nguyễn Minh Tâm sau khi trình Quốc thư. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chúc mừng đồng chí Nguyễn Minh Tâm được Đảng, Nhà nước Việt Nam tin tưởng cử làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; nhấn mạnh điều này thể hiện sự coi trọng của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

Đánh giá cao Đại sứ Nguyễn Minh Tâm là cán bộ am hiểu về Lào, từng nhiều năm phụ trách trực tiếp về quan hệ Việt Nam-Lào, do đó rất thuận lợi trong công tác, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào bày tỏ tin tưởng với năng lực và kinh nghiệm của mình, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào cũng đánh giá cao và trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Việt Nam đã dành sự tiếp đón trọng thị, chu đáo khi Đoàn đại biểu cấp cao Lào sang Việt Nam thăm cấp Nhà nước và tham dự cuộc gặp cấp cao giữa hai Đảng vừa qua; nhấn mạnh điều này thể hiện sâu sắc mối quan hệ gắn bó, tin cậy giữa hai Đảng, hai nước; nêu rõ nội dung trong các cuộc hội đàm, hội kiến đã có nhiều đổi mới, đi vào chiều sâu, thực chất.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm và lãnh đạo các cơ quan đại diện của Việt Nam tại buổi lễ trình Quốc thư. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm và lãnh đạo các cơ quan đại diện của Việt Nam tại buổi lễ trình Quốc thư. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm sang Lào nhận nhiệm vụ trong bối cảnh quan hệ hai nước ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả; đặc biệt trong thời điểm hiện nay, hai nước đang tích cực chuẩn bị cho chuyến tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 của Thủ tướng Phạm Minh Chính và chuyến thăm chính thức và tham dự Hội nghị AIPA lần thứ 45 của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đề nghị các bộ, ngành hai bên phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị thật tốt cho các chuyến thăm nêu trên.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào cũng đề nghị các bộ, ngành hai bên phối hợp chặt chẽ, triển khai thực hiện hiệu quả Thỏa thuận hợp tác cấp cao, Hiệp định hợp tác và Tuyên bố chung Việt Nam-Lào, trong đó nhấn mạnh Đại sứ có vai trò hết sức quan trọng trong việc làm cầu nối giữa các bộ, ngành của hai bên để thúc đẩy triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản nêu trên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào bày tỏ tin tưởng trong nhiệm kỳ công tác, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước trong quan hệ Việt Nam-Lào, triển khai có hiệu quả quan hệ về chính trị, đối ngoại, quốc phòng-an ninh, đặc biệt là tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, trong đó có việc kết nối hai nền kinh tế, tài chính-tiền tệ, hạ tầng cơ sở, giao thông, viễn thông và du lịch... góp phần đưa mối quan hệ Việt Nam-Lào ngày càng phát triển và không ngừng đơm hoa kết trái.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm trình Quốc thư lên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm trình Quốc thư lên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm vui mừng bày tỏ vinh dự và tự hào khi được Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam tin tưởng giao trọng trách làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam tại Lào và trân trọng chuyển lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Lào.

Bày tỏ vui mừng về những thành tựu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đạt được thời gian qua, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đất nước Lào sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, hoàn thành trọng trách Năm Chủ tịch ASEAN 2024; xây dựng thành công đất nước Lào hòa bình, độc lập, thống nhất, phồn vinh, vững bước đi lên theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa.

Trên cương vị Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đồng chí Nguyễn Minh Tâm cam kết nỗ lực hết mình, phối hợp các cơ quan làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam trong quan hệ với Lào; làm cầu nối hiệu quả và làm tốt công tác điều phối, giúp các bộ, ngành, địa phương nâng cao hiệu quả hợp tác với Lào; thực hiện tốt các văn bản hợp tác đã ký kết giữa hai bên.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cũng cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Lào để thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cũng đề nghị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Lào hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tin tưởng giao phó, góp phần vun đắp mối quan hệ Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.