Hội thảo là hoạt động thiết thực nhân dịp Kỷ niệm 115 năm Ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị (6/3/1911-6/3/2026), góp phần tưởng nhớ, tri ân cuộc đời cách mạng cao đẹp, vẻ vang và những cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.
Phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lý Việt Quang, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng nêu rõ: Đồng chí Lê Thanh Nghị, tên khai sinh là Nguyễn Khắc Xứng, sinh ngày 6/3/1911, trong một gia đình nhà nho yêu nước ở làng Thượng Cốc, xã Gia Khánh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương (nay là xã Gia Lộc, thành phố Hải Phòng).
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống yêu nước, trên vùng đất giàu truyền thống văn hiến và cách mạng, với tư chất thông minh và lòng yêu nước sâu sắc, đồng chí sớm tham gia hoạt động cách mạng, trở thành đảng viên lớp đầu tiên của Đảng và là một chiến sĩ cộng sản tiêu biểu thời dựng Đảng.
Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, đồng chí được Đảng và Nhà nước tin tưởng giao nhiều trọng trách: Thường vụ Xứ ủy Bắc Kỳ; Bí thư, kiêm Chủ tịch Ủy ban kháng chiến-hành chính khu 3; Bí thư Liên khu ủy, kiêm Chủ tịch Ủy ban kháng chiến-hành chính và Chính ủy Bộ Tư lệnh Liên khu 3, kiêm Bí thư Thành ủy Hà Nội; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Bộ trưởng Công nghiệp; Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách ngành công nghiệp, Trưởng Ban thi đua Trung ương; Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội đồng Nhà nước. Đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa II, III, IV, V; Ủy viên Bộ Chính trị các khóa III, IV; đại biểu Quốc hội liên tục từ khóa II đến khóa VII.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lý Việt Quang nhấn mạnh, với cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi, phong phú gần 60 năm liên tục, đồng chí Lê Thanh Nghị là một cán bộ lãnh đạo tài năng của Đảng, Nhà nước, tấm gương người cộng sản kiên trung, mẫu mực. Dù ở cương vị nào, đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và có những đóng góp quan trọng trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.
Gần 30 tham luận gửi đến và các ý kiến trình bày tại hội thảo đã nêu bật những cống hiến to lớn của đồng chí Lê Thanh Nghị, một nhân cách cao đẹp, người học trò gương mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chiến sĩ cách mạng tiền bối có nhiều đóng góp to lớn đối với phong trào cách mạng Bắc Kỳ và trong sự nghiệp kháng chiến chống ngoại xâm, thống nhất đất nước và đi lên chủ nghĩa xã hội.
Hội thảo đã làm sâu sắc hơn về phẩm chất, tài năng và những đóng góp của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta, đồng thời khẳng định, 60 năm hoạt động cách mạng liên tục, đồng chí Lê Thanh Nghị đã phấn đấu trọn đời vì độc lập, thống nhất Tổ quốc, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân.
Đặc biệt, trong những năm kháng chiến gian khổ, được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao cho nhiều trọng trách, đồng chí đã đem hết nhiệt huyết và khả năng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần củng cố vững chắc hậu phương miền bắc, mở rộng quan hệ quốc tế, tranh thủ sự ủng hộ của các nước xã hội chủ nghĩa, tăng cường tiềm lực cho sự nghiệp giải phóng miền nam, góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc. Khi đất nước thống nhất, trên cương vị Thường trực Ban Bí thư, đồng chí đã ký ban hành Chỉ thị 100-CT/TW (1/1981), về "Cải tiến công tác khoán, mở rộng khoán sản phẩm đến nhóm lao động và người lao động trong hợp tác xã nông nghiệp" (gọi tắt là Chỉ thị 100), đánh dấu một bước đột phá trong tổ chức sản xuất và phân phối của hợp tác xã nông nghiệp...