Nhận thức đúng, giải quyết trúng các vấn đề an ninh quốc gia gắn với lợi ích của đất nước

Trong không khí phấn khởi đầu Xuân Bính Ngọ, chiều 26/2, Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm và chúc Tết Cục An ninh điều tra, Bộ Công an, đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Cục An ninh điều tra, Bộ Công an. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Cục An ninh điều tra, Bộ Công an. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Lê Minh Trí, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Phạm Gia Túc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an, chủ trì lễ đón.

a5-bnd-7555.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Cục An ninh điều tra, Bộ Công an. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Gửi lời chúc mừng năm mới tới cán bộ, chiến sỹ Cục An ninh điều tra, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những thành tích mà lực lượng Công an nhân dân, lực lượng An ninh điều tra đã đạt được thời gian qua và trong năm 2025. Lực lượng An ninh điều tra luôn khẳng định vai trò “thanh bảo kiếm”, “lá chắn thép” trong bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân; bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ động đổi mới nhận thức, quan điểm, đối sách; quán triệt nguyên tắc “đấu tranh từ sớm, từ xa, làm thất bại âm mưu, kế hoạch chống phá của các thế lực thù địch, phản động”, chuyển trạng thái sang chủ động tấn công, đáp ứng yêu cầu chính trị của đất nước.

Nhấn mạnh yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2026 và những năm tiếp theo rất lớn, nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số, tìm kiếm động lực tăng trưởng, Tổng Bí thư đề nghị toàn thể tướng lĩnh, cán bộ, chiến sỹ Cục An ninh điều tra, Bộ Công an tiếp tục thể hiện phẩm chất tuyệt đối trung thành, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững ổn định chính trị, an toàn xã hội; khẳng định vai trò chủ động kiến tạo, thiết lập các điều kiện thuận lợi để triển khai có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo nền tảng để thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược của đất nước; chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, không bị động trong mọi tình huống; nhận thức đúng, giải quyết trúng các vấn đề an ninh quốc gia gắn với lợi ích của đất nước.

a10-bnd-7601.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cán bộ Cục An ninh điều tra, Bộ Công an. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư nhấn mạnh, lực lượng An ninh điều tra cần phải gương mẫu, đi đầu thực hiện, triển khai nhanh, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV và các nghị quyết chiến lược của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII; nhận diện sớm, tổ chức điều tra, xử lý nghiêm các hành vi tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá chủ trương, chính sách của Đảng; kịp thời phát hiện, kiến nghị khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý Nhà nước, giảm thiểu nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm; xử lý nghiêm minh vi phạm, hướng tới xây dựng một xã hội “thượng tôn pháp luật”, kỷ cương, kỷ luật, công bằng, dân chủ, văn minh.

Cục An ninh điều tra cần coi trọng việc xây dựng lực lượng, hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang bị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, trong đó xây dựng con người là nhiệm vụ trung tâm, cấp bách; đẩy mạnh chuyển đổi số, năng động, sáng tạo, ứng dụng khoa học kỹ thuật phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm. Triển khai và hoàn thành 2 dự án trọng điểm trong đầu năm 2027 về xây dựng, đưa vào vận hành 2 Trung tâm thẩm vấn an ninh xứng tầm quốc gia cả về quy mô và hiệu quả hoạt động.

a6-bnd-7541.jpg
Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang phát biểu. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Ghi sổ vàng truyền thống của Cục An ninh điều tra, Bộ Công an, Tổng Bí thư khẳng định tin tưởng với truyền thống anh hùng, 75 năm vẻ vang, với khát vọng cống hiến và quyết tâm chính trị, đơn vị sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; học tập và làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy về Tư cách người Công an cách mệnh; thấm nhuần và thực hiện nghiêm túc tinh thần “Trung thành nhất, Kỷ luật nhất, Gần dân nhất”; xây dựng Cục An ninh điều tra, Bộ Công an là lực lượng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, nhân văn.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, tiếp thu, lĩnh hội ý kiến chỉ đạo, Đại tướng Lương Tam Quang khẳng định đó là những định hướng quan trọng để lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng An ninh điều tra nói riêng tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, những thành tựu, kết quả mà các thế hệ lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng An ninh điều tra dày công xây dựng; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; phối hợp chặt chẽ với Quân đội nhân dân, các ban, bộ, ngành, địa phương và dựa vào nhân dân, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh buổi làm việc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Ninh Bình

Ngày 27/2, Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia do đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh Ninh Bình. 

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả sắp xếp, xử lý, khai thác tài sản công sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, tránh thất thoát, lãng phí. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả sắp xếp, xử lý, khai thác tài sản công

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện về việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả sắp xếp, xử lý, khai thác tài sản công. Công điện gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Đoàn Giám sát do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia làm Trưởng đoàn đã kiểm tra nơi niêm yết danh sách cử tri và danh sách ứng cử viên phường Bạch Mai tại trụ sở phường. (Ảnh: quochoi.vn)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thành phố Hà Nội

Chiều 26/2, Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử quốc gia do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam Karl Van den Bossche. (Ảnh: Trần Hải)

Khuyến khích các doanh nghiệp Bỉ đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam

Chiều 26/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam Karl Van Den Bossche trao đổi về hợp tác Việt Nam-Bỉ, nhất là trong lĩnh vực kinh tế-thương mại-đầu tư và hỗ trợ giải quyết các hậu quả của chất độc da cam tại Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 26/2/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các ứng cử viên đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri tại Hà Nội

[Video] Thời sự 24h ngày 26/2/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các ứng cử viên đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri tại Hà Nội

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các ứng cử viên đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri tại Hà Nội; Bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân: Công bố kết quả chậm nhất ngày 25/3; Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tăng nguồn cung bất động sản ở nhiều phân khúc để giảm giá nhà ở.

Đồng chí Nguyễn Thái Học phát biểu tại buổi công bố Quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ.

Công bố Quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ

Chiều 26/2, đoàn kiểm tra, giám sát số 15 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 15 làm Trưởng đoàn đã công bố Quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia kiểm tra công tác bầu cử tại phường Hải An, thành phố Hải Phòng. (Ảnh: DUY LINH)

Chuẩn bị thật tốt để cuộc bầu cử là ngày hội lớn của toàn dân

Như tin đã đưa, chiều 26/2, tại cuộc làm việc với các đồng chí lãnh đạo Thành phố Hải Phòng về công tác chuẩn bị bầu cử, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các thành viên trong Đoàn công tác đánh giá cao tinh thần chủ động, nghiêm túc của Thành phố trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ bầu cử.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo và định hướng nội dung, cách thức tiến hành kiểm tra, giám sát. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Triển khai quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương

Chiều 26/2, tại Hà Nội, Đoàn Kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026, do đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm Trưởng đoàn (Đoàn Kiểm tra số 12) tổ chức hội nghị triển khai Quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cùng lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ Bệnh viện Quân y 105.

Thượng tướng Lê Quang Minh biểu dương thành tích, kết quả nổi bật của Bệnh viện Quân y 105

Sáng 26/2, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng Bệnh viện Quân y 105, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2026).

Đại sứ Đỗ Hùng Việt phát biểu tại Tọa đàm Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ở Đông Nam Á. (Ảnh do Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp).

Kỷ niệm 50 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ở Đông Nam Á tại Liên hợp quốc

Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ở Đông Nam Á tạo nền tảng triển khai các biện pháp xây dựng lòng tin và hợp tác giữa các nước ASEAN; đồng thời góp phần định hình cấu trúc an ninh rộng lớn hơn tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tăng cường quan hệ giữa ASEAN với các đối tác đối thoại thông qua các cơ chế do ASEAN dẫn dắt.