Cả hệ thống chính trị khẩn trương tổ chức làm việc nghiêm túc ngay từ đầu năm

Sáng 24/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì họp Ban Bí thư, cho ý kiến về tình hình thực hiện Chỉ thị số 55-CT/TW ngày 22/12/2025 về việc tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì phiên họp của Ban Bí thư về công tác tổ chức Tết Bính Ngọ 2026. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì phiên họp của Ban Bí thư về công tác tổ chức Tết Bính Ngọ 2026. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Cùng dự có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Ban Bí thư.

Theo báo cáo của Văn phòng Trung ương Đảng, nhân dân cả nước vui Xuân, đón Tết Bính Ngọ năm 2026 trong không khí phấn khởi, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ chủ động chỉ đạo sớm việc tổ chức Tết và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện.

Các bộ, ngành Trung ương và cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, chu đáo công tác chuẩn bị, tổ chức cho nhân dân vui Xuân, đón Tết.

Cán bộ, đảng viên, nhân dân vui mừng trước sự quan tâm sâu sắc, kịp thời, nhân văn trong công tác chăm lo Tết của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội các cấp trong các hoạt động chăm lo Tết tại địa phương.

a5-bnd-6999.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì phiên họp của Ban Bí thư về công tác tổ chức Tết Bính Ngọ 2026. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Sau kỳ nghỉ Tết, quán triệt tinh thần "ăn Tết gọn, làm việc sớm, vào việc ngay", cấp ủy, chính quyền các cấp, cơ quan, đơn vị, tập trung triển khai xây dựng và tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, nghị quyết của cấp ủy đảng các cấp; thể chế hóa những nội dung trọng tâm, cốt lõi, nội dung mới trong Văn kiện Đại hội XIV. Các địa phương, đơn vị cũng tập trung cho công tác bầu cử Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và Kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI…

Phát biểu tại cuộc họp, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, lực lượng vũ trang, của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đã triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư, bảo đảm cho nhân dân đón Tết tươi vui, đầm ấm, nghĩa tình, an ninh, an toàn, tạo khí thế bước vào năm mới.

a3-bnd-6935.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu kết luận phiên họp. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Nhấn mạnh nhiệm vụ phía trước rất nặng nề, Tổng Bí thư yêu cầu cả hệ thống chính trị phải khẩn trương đưa mọi hoạt động trở lại nhịp độ bình thường, không để chậm trễ công việc. Các cấp ủy, chính quyền tổ chức làm việc nghiêm túc ngay từ đầu năm, tuyệt đối không được để tình trạng du xuân kéo dài; siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nêu gương nói đi đôi với làm, tạo khí thế làm việc khẩn trương, trách nhiệm ngay từ đầu năm và chịu trách nhiệm trực tiếp.

Tổng Bí thư nêu rõ, trong quý I/2026, toàn Đảng phải hoàn thành việc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và xây dựng, bổ sung chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Cấp ủy các cấp cần đôn đốc, có đánh giá việc triển khai để bảo đảm tiến độ, chất lượng. Cả hệ thống chính trị tập trung làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Các cơ quan tham mưu của Đảng khẩn trương chuẩn bị các nội dung phục vụ Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV như xây dựng Quy chế làm việc, Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các nghị quyết về giải pháp chiến lược bảo đảm tăng trưởng hai con số, về công tác kiểm tra, giám sát, về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…

Để tổ chức tốt kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI, ngoài việc kiện toàn các chức danh Nhà nước, cần bắt tay ngay vào xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật, tháo gỡ các điểm nghẽn phục vụ cho phát triển; cần có lộ trình, quy trình, kế hoạch xây dựng pháp luật cụ thể, bảo đảm chất lượng văn bản và hoàn thành đúng thời hạn. Song song với đó, đẩy mạnh việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu ngay từ những tháng đầu, quý đầu của năm 2026; tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy đầu tư công, giải ngân vốn đầu tư công, khơi thông các nguồn lực cho phát triển; nắm chắc tình hình thị trường lao động, việc làm sau Tết, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh.

a8-bnd-7009.jpg
Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Các địa phương cần bám sát chỉ tiêu tăng trưởng đã đề ra, khẩn trương hành động, triển khai liên tục các nhiệm vụ để tạo bứt phá; tập trung vào các vấn đề kinh tế-xã hội, bảo đảm phát triển một cách bền vững nhằm tạo đà cho những năm tiếp theo; hoàn thiện các quy hoạch để triển khai hiệu quả các công trình, dự án; phải có hạch toán trong kinh tế, trong giải ngân vốn đầu tư công.

Tổng Bí thư lưu ý, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, bảo đảm tính liên tục và sáng tạo, không nên làm theo đợt, chiến dịch tuyên truyền chỉ nặng về hình thức, qua đó duy trì, phát huy khí thế phấn khởi trong toàn xã hội, niềm tin trong nhân dân để thúc đẩy quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2026. Đối với vùng sâu, vùng xa, cần quan tâm đến đời sống thực tế của nhân dân để mọi người dân được chăm lo, được hưởng thành quả phát triển. Tổng Bí thư giao Văn phòng Trung ương Đảng tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, hoàn thiện nội dung văn bản thông báo, gửi đến các cơ quan, đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện.

Có thể bạn quan tâm

Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Moskva của Nga.

Dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nga

Tại Quảng trường Hồ Chí Minh ở thủ đô Moskva, Đảng ủy tại Liên bang Nga, Ban Cán sự Đoàn và Hội sinh viên tại Liên bang Nga trang trọng tổ chức Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

(Ảnh có sử dụng AI)

Nhìn lại 81 năm hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Kỷ niệm 81 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (1945-2026), nhìn lại hành trình hơn 8 thập kỷ từ Tuyên ngôn Độc lập Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trước quốc dân đồng bào cả nước và phát đi quốc tế trên Quảng trường Ba Đình lịch sử năm 1945, chúng ta càng thấm thía hơn giá trị lịch sử, tạo thế và lực cho nước ta vững vàng tiến lên.

Chương trình nghệ thuật tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông

Tối 1/9, tại Quảng Trường Lam Sơn, phường Hạc Thành và Quảng trường biển Sầm Sơn, thuộc phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa diễn ra Chương trình nghệ thuật có chủ đề “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông”.

Có thực lực mới nắm bắt được thời cơ

Có thực lực mới nắm bắt được thời cơ

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là kết quả của quá trình Đảng chuẩn bị lâu dài về đường lối, lực lượng và thực lực để chớp đúng thời cơ lịch sử. Bài học ấy hôm nay đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tạo thế, tạo lực, chủ động nắm bắt và tạo ra thời cơ mới để đất nước phát triển hùng cường.

Quốc kỳ Cộng hòa Slovakia.

Điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Slovakia

Ngày 1/9, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 34 Quốc khánh Cộng hòa Slovakia (1/9/1992-1/9/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện mừng tới Tổng thống Peter Pellegrini; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng Robert Fico; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Richard Rasi.

[Video] Tư duy đối ngoại và bài học từ mùa thu năm 1945

[Video] Tư duy đối ngoại và bài học từ mùa thu năm 1945

Trong không gian trưng bày về Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, có một hiện vật mà ít người chú ý tới: bộ quân phục của một quân nhân Mỹ. Vậy vì sao người Mỹ lại xuất hiện trong câu chuyện về những ngày Việt Nam giành độc lập năm 1945?

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan ngày 24/8. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn

Văn phòng Trung ương Đảng ban hành thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ về “Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững” (Thông báo số 157-TB/ VPTW ngày 26/8/2026).

Đại sứ Hà Hoàng Hải phát biểu tại Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan cung cấp)

Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9 và tuyên dương, khen thưởng học sinh, sinh viên tiêu biểu trong Cộng đồng người Việt tại Ba Lan

Hòa chung không khí cả nước tưng bừng chào mừng Ngày Quốc khánh 2/9, Đại sứ quán Việt Nam phối hợp Hội người Việt Nam tại Ba Lan tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026) và tuyên dương, khen thưởng học sinh, sinh viên người Việt tại Ba Lan tiêu biểu năm học 2025-2026.

Một góc thành phố Quảng Ninh từ trên cao. (Ảnh: Quang Thọ)

Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố

Nghị quyết số 36/2026/QH16 về việc thành lập thành phố Quảng Ninh được Quốc hội khóa XVI thông qua ngày 24/8/2026, trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Quảng Ninh. Nghị quyết chính thức có hiệu lực từ ngày 1/9/2026, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tiến trình phát triển của Quảng Ninh.

Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp)

Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing sắp thăm chính thức Việt Nam

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4 đến 6/9/2026.

Đại sứ Trần Thị Thu Thìn phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique cung cấp)

Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Mozambique

Việt Nam là một trong những ví dụ điển hình, ấn tượng nhất về chuyển đổi mô hình kinh tế. Thành tựu của Việt Nam mang ý nghĩa tham khảo đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Mozambique đang tích cực triển khai các kế hoạch và chiến lược phát triển quốc gia nhằm thúc đẩy đa dạng hóa nền kinh tế và tự chủ phát triển.