Tôn vinh người hiến tiểu cầu tình nguyện tiêu biểu năm 2024

Tính đến hết tháng 10/2024, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương đã tiếp nhận được 29.428 đơn vị tiểu cầu từ 8.372 người hiến, trung bình một người hiến 3,4 lần. Kết quả này thể hiện xu hướng gia tăng của số người hiến tiểu cầu và số lần hiến của một người trong năm.
Hiến tiểu cầu sẽ giúp cứu sống nhiều người.
Hiến tiểu cầu sẽ giúp cứu sống nhiều người.

Ngày 26/10, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam tổ chức chương trình Gặp mặt người hiến tiểu cầu tình nguyện tiêu biểu năm 2024 với thông điệp “Hiến giọt máu vàng - Trao ngàn hy vọng”.

Sự kiện nhằm tôn vinh, tri ân những cá nhân, tập thể hiến tiểu cầu thường xuyên - những người đã góp phần đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu chế phẩm tiểu cầu cho cấp cứu và điều trị. Đây cũng là dịp hội ngộ, chia sẻ, giao lưu giữa những người hiến tiểu cầu thường xuyên và những người bệnh được nhận tiểu cầu.

Năm 2024, khác với các năm trước, lần đầu tiên người tham dự được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc “Giai điệu quê hương” do các nghệ sĩ Nhà hát Múa rối Việt Nam biểu diễn; đồng thời được check-in và nhận thành phẩm là video clip sau 10-30 giây.

Được tổ chức từ năm 2020 đến nay, mỗi năm, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương đều biểu dương, gặp mặt 200 người hiến tiểu cầu tình nguyện tiêu biểu. Sự kiện thường niên này luôn được những người hiến tiểu cầu quan tâm, háo hức và mong chờ được mời tham dự.

Theo Tiến sĩ Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương, năm 2024 đánh dấu những thay đổi đặc biệt của Viện trong công tác tiếp nhận tiểu cầu: cơ sở vật chất được đầu tư mới khang trang, chuyên nghiệp và đồng bộ; bộ máy tổ chức được cơ cấu lại để công tác chuyên môn được bảo đảm tối đa.

Công tác tiếp nhận tiểu cầu rất ổn định, bền vững, hầu như không có thời điểm nào xảy ra tình trạng thiếu tiểu cầu cho điều trị; ngay cả khi bùng phát dịch sốt xuất huyết, chế phẩm tiểu cầu vẫn được đáp ứng tốt.

Tiến sĩ Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương.

Tiến sĩ Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương.

Tính đến hết tháng 10/2024, viện đã tiếp nhận được 29.428 đơn vị tiểu cầu từ 8.372 người hiến, trung bình một người hiến 3,4 lần. Kết quả này thể hiện xu hướng gia tăng của số người hiến tiểu cầu và số lần hiến của một người trong năm.

200 đại biểu tham dự chương trình năm nay được lựa chọn đáp ứng 2 tiêu chí: có tối thiểu 20 lần hiến tiểu cầu tình nguyện tại Viện từ trước đến nay và có tối thiểu 10 lần hiến tiểu cầu tình nguyện trong thời gian 12 tháng gần đây (từ 1/9/2023 đến 1/10/2024).

Trong danh sách xuất hiện nhiều cá nhân đạt số lần hiến tiểu cầu tình nguyện trong năm rất cao. Người hiến tiểu cầu nhiều nhất trong năm 2024 lên tới 20 lần là anh Nguyễn Văn Tỉnh, Khoái Châu, Hưng Yên, đã hiến máu và tiểu cầu tổng 70 lần, trong đó 50 lần hiến tiểu cầu, riêng năm 2024 là 20 lần hiến tiểu cầu.

Có đến 18 cá nhân hiến tiểu cầu 19 lần trong năm 2024, 26 người hiến 18 lần, 26 người hiến 17 lần, số người hiến 16 và 15 lần là 19 và 33 người.

200 người hiến tiểu cầu tình nguyện tiêu biểu của Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương năm 2024 đến từ nhiều địa phương, trong đó, người cao tuổi nhất là ông Hoàng Văn Lụa, 60 tuổi, đã hiến máu và tiểu cầu tổng 35 lần, trong đó 29 lần hiến tiểu cầu - riêng năm 2024 là 15 lần.

Người ít tuổi nhất tại buổi gặp mặt là 4 bạn trẻ 21 tuổi. Dù mới chỉ đủ tuổi tham gia hiến máu được 3 năm, nhưng 4 bạn đều có số lần hiến máu và hiến tiểu cầu từ 26-32 lần. Tiêu biểu là Nguyễn Minh Anh (sinh 11/4/2003) đã hiến tổng 32 lần, trong đó hiến tiểu cầu 28 lần,riêng năm 2024 là 12 lần. Người có số lần hiến tiểu cầu tình nguyện nhiều nhất là 116 lần.

Trong danh sách này, có khoảng 12 đại biểu được tôn vinh 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc qua các năm (trong đó 6 đại biểu được tôn vinh năm 2024).

Trong đó, có nhiều đại biểu từng được danh hiệu “Người tốt việc tốt” của Thành phố Hà Nội qua các năm hoặc các danh hiệu, bằng khen của địa phương; là nhân vật trong các chuyên mục “Việc tử tế”, “Sống đẹp”…; “Công dân Bắc Giang ưu tú” năm 2024; danh hiệu “Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023”

Một đại biểu được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021 (anh Nguyễn Văn Khánh, Văn Giang - Hưng Yên, đã hiến máu và tiểu cầu tổng 107 lần, trong đó 73 lần hiến tiểu cầu - riêng năm 2024 là 16 lần).

Nhiều người hiến tiểu cầu sáng 26/10.

Nhiều người hiến tiểu cầu sáng 26/10.

Đặc biệt, tại buổi gặp mặt có 3 cặp vợ chồng cùng có tên trong danh sách 200 người hiến tiểu cầu tiêu biểu năm 2024: Trần Văn Toan-Vương Thị Hòa (Mê Linh, Hà Nội); Hoàng Ngọc Tuyến-Nguyễn Thị Hà Giang (Hà Nội); Nguyễn Văn Hiến-Hồ Thị Hồng Gấm (Vĩnh Phúc); gia đình chị em: Huỳnh Thị Mỹ An-Huỳnh Hải Bình, Lê Thanh Nam-Lê Quyết Thắng.

Theo bác sĩ Quế, khác với hiến máu toàn phần phải chờ gần 3 tháng mới được hiến lại, thì hiến tiểu cầu chỉ cần sau 2-3 tuần, nên một người có thể hiến đến gần 20 lần trong một năm. Hiến tiểu cầu đòi hỏi tiêu chuẩn cao hơn về cân nặng, số lượng tiểu cầu so với hiến máu.

Tiểu cầu là tế bào rất nhỏ trong máu, được sinh ra từ tủy xương, có chức năng cầm máu và đông máu bằng cách tạo các cục máu đông bịt các vết thương ở thành mạch máu. Có nhiều bệnh lý khác nhau liên quan đến rối loạn đông cầm máu, thường là trường hợp nặng… cần truyền tiểu cầu như: xuất huyết giảm tiểu cầu, rối loạn chức năng tiểu cầu, suy tủy xương, rối loạn sinh tủy, ung thư máu hoặc các bệnh ung thư di căn đến tủy xương…

Tôn vinh người hiến tiểu cầu tiêu biểu 2024.

Tôn vinh người hiến tiểu cầu tiêu biểu 2024.

Nếu tiểu cầu giảm thấp, cơ thể dễ bị xuất huyết tự nhiên hoặc xuất huyết khi va chạm rất nhẹ mà không cầm máu được. Nặng hơn có thể gây xuất huyết tiêu hóa, nghiêm trọng hơn là tình trạng xuất huyết não, có thể dẫn đến tử vong.

Khối tiểu cầu là một loại chế phẩm máu được sử dụng cho điều trị và dự phòng các biểu hiện chảy máu. Do chỉ có thời hạn bảo quản và lưu trữ rất ngắn (tối đa 5 ngày), nên việc tiếp nhận và điều chế tiểu cầu đều phải dựa vào nhu cầu của các bệnh viện và người bệnh. Chính vì vậy, những năm vừa qua, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương đều cập nhật nhu cầu dự trù hằng ngày trên phần mềm và khuyến khích người hiến tiểu cầu cần đăng ký trước khi đến.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tìm hiểu thông tin về chế độ dinh dưỡng dành cho người mắc các bệnh không lây nhiễm tại cơ sở khám, chữa bệnh. (Ảnh: VÂN VÂN)

Phòng bệnh sớm từ chế độ ăn uống

Việt Nam đang đối mặt với gánh nặng ngày càng tăng do các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, đái tháo đường, tăng huyết áp… Xu hướng này thường gắn với thói quen ăn uống không lành mạnh, nhất là việc sử dụng nhiều muối, thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn nhanh, đồ uống có đường của người dân.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk Nay Phi La tại một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh. (Ảnh: Nguyễn Công Lý)

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cảnh báo tình trạng mạo danh cán bộ, công chức của Sở để lừa đảo, trục lợi

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xuất hiện một số đối tượng mạo danh cán bộ, công chức Sở Y tế tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan để gọi điện, thông báo về việc kiểm tra hoạt động khám, chữa bệnh, đồng thời yêu cầu các cơ sở chuẩn bị tiền, quà hoặc cung cấp thông tin nhằm mục đích lừa đảo, trục lợi.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Quỹ Phòng bệnh. (Ảnh: LÊ HẢO)

Quỹ Phòng bệnh chính thức ra mắt đi vào hoạt động

Ngày 20/8, Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) - một quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập giúp huy động, quản lý và phân bổ hiệu quả các nguồn lực hợp pháp, bổ sung kịp thời cho những khoảng trống mà ngân sách nhà nước chưa đáp ứng đủ cho công tác phòng bệnh chính thức ra mắt.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Ngộ độc vì thói quen dùng thuốc giảm đau

Thuốc giảm đau, hạ sốt vốn quen thuộc nhưng nếu dùng tùy tiện, người bệnh có thể vô tình quá liều, tổn thương gan, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Tại Bệnh viện Bạch Mai, nhiều trường hợp ngộ độc paracetamol phải nhập viện vì dùng trùng hoạt chất hoặc thuốc không rõ thành phần.

Các bác sĩ thực hiện ca can thiệp. (Ảnh: SỸ HIẾU)

Nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi cho cháu bé bị gãy xương cánh tay

Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (cơ sở Linh Đàm) vừa xử lý nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi qua hai đường rạch da khoảng 5mm, giúp cháu bé hạn chế bóc tách mô mềm, bảo tồn tối đa màng xương, nguồn cấp máu và vùng sụn tăng trưởng của trẻ.

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y trao Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng tặng Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu. (Ảnh: TUẤN DŨNG)

Nâng cao toàn diện chất lượng khám, chữa bệnh, phát triển kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị bệnh lý về thận

Ngày 20/8, tại Hà Nội, Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu, Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y) tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống (21/8/2006-21/8/2026) và đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng. Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y dự và chúc mừng đơn vị.

Ê-kíp các bác sĩ Bệnh viện K thực hiện phẫu thuật cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Phẫu thuật thay toàn bộ xương đùi, giữ lại chân cho bệnh nhân bị ung thư xương

Với người bệnh 59 tuổi, việc đối diện với căn bệnh ung thư xương, nguy cơ phải cắt bỏ toàn bộ xương đùi là một thách thức rất lớn về cả sức khỏe và tâm lý. Do đó, cân nhắc phương án phẫu thuật loại bỏ tổn thương mà vẫn giữ được đôi chân là mong muốn của cả ê-kíp bác sĩ và gia đình người bệnh.

Cán bộ y tế tư vấn cho phụ nữ trong độ tuổi chủ động dự phòng, sàng lọc để đẩy lùi bệnh ung thư vú, ung thư cổ tử cung. (Ảnh: ĐỖ THỦY)

Phát hiện sớm để điều trị hiệu quả

Ung thư vú, ung thư cổ tử cung là hai bệnh tác động tiêu cực đối với sức khỏe phụ nữ, chiếm tỷ lệ mắc mới và tử vong cao trong nhóm ung thư ở nữ giới. Tuy nhiên, nếu được dự phòng và phát hiện sớm bằng các biện pháp sàng lọc hiệu quả, đều có thể giảm tỷ lệ tử vong vì căn bệnh nêu trên.

Tổn thương do giun rồng. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Thêm một ca giun rồng được phát hiện tại Việt Nam

Bệnh viện Đặng Văn Ngữ vừa tiếp nhận bệnh nhân nam 49 tuổi ở Lào Cai, có 2 tổn thương trên cẳng tay trái. Trước khi đến viện, người bệnh đã được người nhà kéo ra hai đoạn giun màu trắng dài khoảng 10-20cm. Đây là trường hợp mắc giun rồng thứ 44 được ghi nhận tại Việt Nam từ năm 2020 đến nay.

Bệnh nhân bình phục sức khỏe và được ra viện sáng 19/8.

Một tháng nguy kịch do Covid-19, bệnh nhân được cứu sống nhờ can thiệp ECMO

Mắc Covid-19 biến chứng ARDS, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, nam bệnh nhân 43 tuổi từng ở trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy, lọc máu và sử dụng ECMO. Sau gần một tháng hồi sức tích cực với nhiều kỹ thuật chuyên sâu tại Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), bệnh nhân đã hồi phục, được cai máy thở và xuất viện sáng 19/8.