Tôn vinh khí phách người chiến sĩ Công an nhân dân

Hàng trăm tư liệu, hình ảnh, hiện vật được Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò giới thiệu nhằm tôn vinh khí phách người chiến sĩ Công an nhân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ bình yên cho cuộc sống nhân dân.

Chương trình văn nghệ tái hiện những mất mát, những cống hiến mà các chiến sĩ Công an nhân dân đã trải qua trong giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ đất nước, bảo vệ bình yên cuộc sống.
Chương trình văn nghệ tái hiện những mất mát, những cống hiến mà các chiến sĩ Công an nhân dân đã trải qua trong giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ đất nước, bảo vệ bình yên cuộc sống.

Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026), Quốc khánh 2/9 và 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2026), ngày 12/8, tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội), Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò khai mạc trưng bày chuyên đề “Tâm son, chí thép”.

Trưng bày tái hiện hành trình ra đời, trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân, đồng thời tôn vinh những cán bộ, chiến sĩ kiên trung, bất khuất trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Trong dòng chảy của cách mạng Việt Nam, sự ra đời và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân gắn liền với nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Hệ thống hình ảnh, tư liệu được Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò giới thiệu làm ba phần: “Sự ra đời của lực lượng Công an nhân dân”; “Tâm son, chí thép”; “Tiếp bước cha anh-Giữ vững bình yên Tổ quốc”.

Những hình ảnh, hiện vật đã làm rõ lịch sử tự hào của lực lượng Công an nhân dân. Đặc biệt, sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lực lượng Công an nhân dân được thành lập ở ba miền với Sở Liêm phóng ở Bắc Bộ, Sở Trinh sát ở Trung Bộ và Quốc gia tự vệ cuộc ở Nam Bộ.

Đến ngày 21/2/1946, trước yêu cầu bảo vệ chính quyền cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 23/SL, hợp nhất các Sở Cảnh sát với các Sở Liêm phóng toàn quốc thành Việt Nam Công an vụ.

Lực lượng Công an nhân dân đã có nhiều đóng góp to lớn trong suốt hai cuộc kháng chiến của dân tộc ở cả tiền tuyến cũng như bảo vệ bình yên ở hậu phương.

Hành trình đấu tranh và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân cũng ghi dấu sự hy sinh, gian khổ của nhiều cán bộ, chiến sĩ từng bị địch bắt, giam cầm tại Hỏa Lò, Sơn La, Côn Đảo và nhiều nhà tù khác.

Trưng bày bước đầu giới thiệu 9 cán bộ có nhiều đóng góp quan trọng đối với quá trình xây dựng, phát triển lực lượng Công an và sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trong đó có đồng chí Trần Quốc Hoàn - Bộ trưởng đầu tiên của Bộ Công an, từng bị thực dân Pháp bắt giam tại nhiều nơi, trong đó có Nhà tù Hỏa Lò và Nhà tù Sơn La; đồng chí Mai Chí Thọ - Đại tướng đầu tiên của Công an nhân dân Việt Nam, từng trải qua các nhà tù Nam Định, Hỏa Lò, Sơn La, Khám Lớn Sài Gòn, Côn Đảo.

Không chỉ tái hiện những trang sử của lực lượng Công an nhân dân, phần thứ 3 của trưng bày với chủ đề “Tiếp bước cha anh-Giữ vững bình yên Tổ quốc” chuyển tải thông điệp về sự tiếp nối truyền thống qua các thế hệ.

Thông qua những tư liệu, câu chuyện và nhân vật được giới thiệu, “Tâm son, chí thép” tôn vinh những cống hiến, hy sinh của lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc; lan tỏa những giá trị về tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; đồng thời góp phần bồi đắp lòng biết ơn, khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ hôm nay, đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

Trưng bày diễn ra đến hết ngày 30/12/2026.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo trung ương và thành phố Hà Nội thực hiện nghi thức khánh thành Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Minh Châu. (Ảnh: THANH HẢI)

Hà Nội: Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc dự lễ khánh thành Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Minh Châu

Sáng 5/9, tại xã đảo Minh Châu (Hà Nội), Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp xã Minh Châu và Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Hà Nội (HANDICO) tổ chức Lễ khánh thành Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Minh Châu, khai giảng năm học mới 2026-2027.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới dự khai giảng năm học mới tại Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn (tỉnh Hưng Yên). (Ảnh: MAI TÚ)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên

Trong không khí cả nước hân hoan kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh 2/9 và chào đón năm học mới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Lễ khai giảng với các thầy giáo, cô giáo và học sinh của Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn (phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên).

Thứ trưởng Tư pháp Đặng Hoàng Oanh phát biểu khai mạc hội thảo. (Ảnh: TL)

Nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác tham mưu xây dựng pháp luật

Nâng cao chất lượng đội ngũ tham mưu xây dựng pháp luật là yêu cầu nền tảng để đổi mới công tác xây dựng thể chế, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Bộ Tư pháp đang nghiên cứu các tiêu chí, giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp, có năng lực, am hiểu thực tiễn và đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết 66-NQ/TW.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Lễ Công bố Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho đồng chí Lê Quang Đạo. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho đồng chí Lê Quang Đạo

Chiều 4/9, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ Công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với đồng chí Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Khám bệnh cho người dân tại Phòng khám đa khoa Bệnh viện Đại học Y Hà Nội-cơ sở Vĩnh Hưng. (Ảnh nhandan.vn)

Hà Nội: Yêu cầu bảo đảm đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế với người bệnh đủ điều kiện

Bảo hiểm xã hội Hà Nội yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cần xác định và giải quyết mức hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế với người tham gia từ đủ 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở theo quy định.