Tôn vinh hợp tác xã tiêu biểu và trao giải Ngôi sao hợp tác xã 2025

Tối 11/4, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về kinh tế tập thể dự Lễ Tôn vinh Hợp tác xã tiêu biểu và trao giải Ngôi sao hợp tác xã “Coop Star Awards 2025” cho 100 hợp tác xã tiêu biểu do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức.
Lễ tôn vinh hợp tác xã tiêu biểu và trao giải Ngôi sao hợp tác xã.
Lễ tôn vinh hợp tác xã tiêu biểu và trao giải Ngôi sao hợp tác xã.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng biểu dương và đánh giá cao Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã tổ chức thành công chuỗi các sự kiện trong Tháng hành động vì hợp tác xã và hưởng ứng Năm Quốc tế hợp tác xã 2025.

Để tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ ngành, chính quyền địa phương các cấp cần nắm bắt thực tiễn, tham mưu hoàn thiện về cơ chế, chính sách, bố trí nguồn lực đồng bộ thúc đẩy khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển xứng tầm trong kỷ nguyên mới; sát cánh, đồng hành cùng tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các hợp tác xã; quan tâm đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã và hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể trong thời gian tới.

Đối với Hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Phó Thủ tướng yêu cầu cần tập trung nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò đại diện nòng cốt hỗ trợ các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, làm cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với các thành phần kinh tế tập thể. Tích cực tuyên truyền về vị trí, vai trò của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã trong phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, thu hút nhiều hợp tác xã trở thành thành viên của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; nghiên cứu tuyên truyền, phản biện những chính sách, đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách để phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Phó Thủ tướng cũng mong muốn các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã chủ động tự lực, tự cường trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tham gia liên kết hiệu quả bền vững theo chuỗi giá trị sản phẩm, nâng cao năng lực thích ứng với sự cạnh tranh, biến động của thị trường; đổi mới sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm, chuyển từ tư duy cũ sang tư duy kinh tế mới phù hợp với xu hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thích ứng với biến đổi khí hậu…

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng phát biểu ý kiến tại buổi lễ.
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng phát biểu ý kiến tại buổi lễ.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng kỳ vọng các hợp tác xã được trao giải thưởng "CoopStar Awards 2025" cần tiếp tục là những người tiên phong trong hợp tác liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, tiếp tục xây dựng phát triển thương hiệu, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế; đồng thời phải là những hạt nhân quan trọng trong phong trào phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ sẽ tiếp tục đồng hành cùng các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã để tháo gỡ, giải quyết những vướng mắc khó khăn, tạo động lực đưa khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã vươn lên cùng với các khu vực kinh tế khác đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Cao Xuân Thu Vân phát biểu tại buổi lễ.
Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Cao Xuân Thu Vân phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Cao Xuân Thu Vân cho biết, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, hoàn thiện quan hệ sản xuất, đổi mới phương thức quản trị quốc gia, phát triển kinh tế-xã hội, ngăn chặn nguy cơ tụt hậu, đưa đất nước phát triển bứt phá, giàu mạnh trong kỷ nguyên mới. Thể chế, nhân lực, hạ tầng, dữ liệu và công nghệ chiến lược là những nội dung trọng tâm, cốt lõi, trong đó thể chế là điều kiện tiên quyết, cần hoàn thiện và đi trước một bước.

Hiện nay, Chính phủ, Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành hiện đang cùng vào cuộc, tích cực hỗ trợ về cơ chế, chính sách và nguồn lực nhằm phát huy hơn nữa vai trò của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức kinh tế tập thể, giữ vai trò nòng cốt và thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, làm cầu nối giữa Đảng và Nhà nước với thành phần kinh tế tập thể, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế -xã hội của đất nước.

Các hợp tác xã được tôn vinh nhận giải “Ngôi sao hợp tác xã” hôm nay thể hiện được sự sáng tạo, lan tỏa mạnh mẽ, tinh thần trách nhiệm của các hợp tác xã trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới. Đây chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự đóng góp của các hợp tác xã vào sự nghiệp xây dựng nền kinh tế Việt Nam phát triển, hiện đại, độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế...

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.