Tôn vinh 63 nông dân xuất sắc, 63 hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc

Tối 14/10, tại Nhà hát Lớn (Hà Nội) diễn ra Lễ tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc, biểu dương hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc năm 2024.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự chương trình "Tự hào nông dân Việt Nam".
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự chương trình "Tự hào nông dân Việt Nam".

Đến dự Lễ tôn vinh có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các bộ, ngành Trung ương, địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp; và 126 nông dân Việt Nam xuất sắc, hợp tác xã tiêu biểu được giới thiệu và bình chọn qua nhiều vòng.

Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho biết, các nông dân Việt Nam xuất sắc được tôn vinh là những điển hình xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh; trong phong trào xây dựng nông thôn mới; toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; là những nông dân có sáng kiến, phát minh tính khoa học đã được ứng dụng và đem lại hiệu quả kinh tế, xã hội cao trong hoạt động sản xuất nông nghiệp…

Theo báo cáo, trong số các nông dân Việt Nam xuất sắc được tôn vinh tại sự kiện, có các cá nhân đạt doanh thu cao như: nông dân Nguyễn Thị Biên (Thanh Hóa) 150 tỷ đồng; nông dân Nguyễn Đức Mệnh (Hải Dương) 95 tỷ đồng.

Các nông dân đạt diện tích liên kết sản xuất lớn như: nông dân Nguyễn Thanh Tuấn (Kiên Giang) với 500ha; đạt lợi nhuận cao nhất là nông dân Nguyễn Minh Nhủ (Bến Tre) với 20,5 tỷ đồng nhờ mô hình nuôi tôm.

Ngoài ra, Ban Tổ chức cho biết có 30 nông dân trong tổng số 144 hồ sơ đề cử đều có mức lợi nhuận từ 5 tỷ đồng/năm trở lên; các ứng viên còn lại có mức lợi nhuận từ 500 triệu đồng đến 4,5 tỷ đồng/năm.

Trong các nông dân Việt Nam xuất sắc được tôn vinh có nhiều người làm du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp; nhiều nông dân là tiến sĩ sinh học, kỹ sư, cử nhân,… tìm cơ hội đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp.

Công cuộc tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, tích tụ đất đai cộng với nỗ lực, sáng tạo của mỗi nông dân trong phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã đặt nền tảng hình thành một thế hệ nông dân mới, thế hệ nông dân sản xuất hàng trăm ha lúa, nuôi hàng chục ha tôm, đạt doanh thu hàng chục tỷ đồng...

Theo Ban Tổ chức, năm 2024 là năm thứ hai Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức biểu dương 63 hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc do Hội Nông dân Việt Nam tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thành lập.

Trong đó, hai hợp tác xã có số vốn điều lệ lớn nhất: Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Thành-Bắc Kạn (12 tỷ đồng) và Hợp tác xã đồ gỗ Minh Trường-Bắc Ninh (12,5 tỷ đồng).

Một số Hợp tác xã có đông thành viên nhất: Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Xuân Phước (Phú Yên) với 2.000 thành viên; Hợp tác xã Nông nghiệp Thủy Tân (Thừa Thiên Huế) với 668 thành viên; Hợp tác xã nông nghiệp Chợ Vàm (An Giang) với 316 thành viên.

Một số hợp tác xã có doanh thu lớn như: Hợp tác xã Nông nghiệp Long Thành Phát (Đồng Nai) doanh thu hơn 212 tỷ đồng/năm; Hợp tác xã Nông nghiệp 118 tỷ đồng (Cao Bằng), doanh thu từ bán kén tằm đạt 100,7 tỷ đồng; Hợp tác xã sản xuất dịch vụ nông nghiệp Châu Pha (Bà Rịa Vũng Tàu) doanh thu 52 tỷ đồng; Hợp tác xã trái cây sinh học OCOP (Hậu Giang) doanh thu 65 tỷ đồng; Hợp tác xã cây ăn trái Bàu Đồn (Tây Ninh) doanh thu 132 tỷ đồng…

Nhà báo Nguyễn Văn Hoài, Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam năm 2024 cho biết, Lễ Tôn vinh và trao Danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc và biểu dương Hợp tác xã tiêu biểu năm nay có nhiều đổi mới, sáng tạo với tinh thần lấy người nông dân làm chủ thể, là trung tâm.

Lần đầu tiên Ban tổ chức đưa vào Lễ Tôn vinh những công nghệ mới trong chương trình nghệ thuật với các tác phẩm nghệ thuật mang thông điệp tươi sáng, thể hiện khát vọng, vị thế của người nông dân, thể hiện tinh thần đoàn kết của người nông dân và sự đồng hành của các cấp Hội Nông dân Việt Nam để cùng nhau xây dựng đất nước.

Trước đó, tại trụ sở Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã gặp mặt các tập thể, cá nhân được tôn vinh nhằm kịp thời động viên, chia sẻ với các nông dân, hợp tác xã vừa chịu nhiều thiệt hại nặng nề trong cơn bão số 3 - Yagi vừa qua; giải đáp các kiến nghị của các nông dân, hợp tác xã trong phong trào xây dựng, phát triển tổ chức Hội; phong trào phát triển kinh tế tập thể, chi tổ hội nghề nghiệp; xây dựng mô hình; đào tạo nghề cho nông dân,…

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã trao Bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng 63 nông dân Việt Nam xuất sắc và 63 hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc.

Lễ tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc, biểu dương hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc năm 2024 là sự kiện quan trọng nhất của chuỗi Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam năm 2024 do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì; giao Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt phối hợp với Công ty CP Phân bón Bình Điền, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) tổ chức thực hiện.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.