Tọa đàm và triển lãm ảnh “80 năm Ngoại giao Việt Nam vì hòa bình và phát triển” tại Iran

Tọa đàm và triển lãm ảnh “80 năm Ngoại giao Việt Nam vì hòa bình và phát triển” tại Iran đã để lại ấn tượng sâu sắc cho các khách mời về một dân tộc Việt Nam có lòng yêu nước cháy bỏng, khát vọng độc lập, tự do, yêu chuộng hòa bình, về một đất nước Việt Nam phát triển nhanh và năng động trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng.
Đại sứ Nguyễn Lương Ngọc giới thiệu về các bức ảnh trưng bày tại triển lãm (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Iran)
Đại sứ Nguyễn Lương Ngọc giới thiệu về các bức ảnh trưng bày tại triển lãm (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Iran)

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) và hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), ngày 7/5, tại Bảo tàng Quốc phòng Iran, thủ đô Tehran, Đại sứ quán Việt Nam tại Iran đã tổ chức Tọa đàm “80 năm Ngoại giao Việt Nam vì hòa bình và phát triển”.

Tham dự Tọa đàm gần 80 đại biểu đến từ Hội Hữu nghị Iran-Việt Nam, Bộ Ngoại giao Iran, Bảo tàng Quốc phòng Iran, Hội đồng thành phố Tehran và trường đại học, học giả, doanh nghiệp, cùng đại diện cộng đồng người Việt đang sinh sống và học tập tại Iran.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Iran Nguyễn Lương Ngọc đã điểm lại những đóng góp quan trọng của Ngoại giao Việt Nam trong các sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước, từ những ngày đầu gian khó bảo vệ nền độc lập non trẻ 1945-1946, đến việc ký kết Hiệp định Geneva năm 1954, đàm phán và thi hành Hiệp định Paris năm 1973, Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975.

Đại sứ Nguyễn Lương Ngọc và các đại biểu Iran chủ trì tọa đàm (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Iran)

Đại sứ Nguyễn Lương Ngọc và các đại biểu Iran chủ trì tọa đàm (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Iran)

Sau khi nước nhà thống nhất, Ngoại giao Việt Nam đóng góp phần quan trọng vào việc đổi mới tư duy đối ngoại và phá bao vây, cấm vận (1975-1995), mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế (1996-2010), đưa quan hệ quốc tế đi vào chiều sâu và hội nhập quốc tế toàn diện (2011-2025).

“Trải qua các cuộc chiến tranh khốc liệt nhất trong thế kỷ 20, nhân dân Việt Nam hiểu rất rõ giá trị quý báu của hòa bình và luôn mong muốn, nỗ lực không ngừng hợp tác với tất cả các nước nhằm gìn giữ hòa bình và tình hữu nghị giữa các dân tộc. Tiếp nối truyền thống ngoại giao của cha ông ta và vận dụng sáng tạo tư tưởng Ngoại giao Hồ Chí Minh, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, Ngoại giao Việt Nam luôn nỗ lực cao độ và kiên trì nêu cao thông điệp hòa bình, chống chiến tranh, vì mục tiêu hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới”, Đại sứ Việt Nam tại Iran Nguyễn Lương Ngọc nhấn mạnh.

Chia sẻ tại tọa đàm, Chủ tịch Hội Hữu nghị Iran-Việt Nam Seyed Kamal Sajjadi và Phó Giám đốc Bảo tàng Quốc phòng Iran Aliasghar Mohsen Sheikhi bày tỏ sự ngưỡng mộ, tình cảm trân trọng với đất nước và nhân dân Việt Nam về các thành tựu to lớn trong cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc và trong công cuộc xây dựng đất nước.

Các đại biểu cũng đánh giá cao vai trò, vị thế ngày càng tăng của Việt Nam trên trường quốc tế và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đẩy mạnh hơn nữa quan hệ nhiều mặt giữa hai nước.

Tại tọa đàm, Đại sứ Nguyễn Lương Ngọc và các diễn giả đã trả lời nhiều câu hỏi của đại biểu về lịch sử, đường lối đối ngoại Việt Nam, cũng như triển vọng trên các lĩnh vực hợp tác song phương giữa Việt Nam và Iran.

Các đại biểu tham dự sự kiện chụp ảnh kỷ niệm (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Iran)

Các đại biểu tham dự sự kiện chụp ảnh kỷ niệm (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Iran)

Nhân dịp này, Đại sứ quán đã trình chiếu bộ phim tư liệu về 80 năm lịch sử hào hùng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Việt Nam; tổ chức triển lãm ảnh, giới thiệu gần 80 bức ảnh về các dấu mốc quan trọng của đất nước Việt Nam và Ngoại giao Việt Nam từ năm 1945 đến nay.

Thông qua các hoạt động này, các đại biểu tham dự sẽ cảm nhận đầy đủ hơn thông điệp hòa bình của Ngoại giao Việt Nam trong suốt quá trình kháng chiến chống thực dân, đế quốc và trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước Việt Nam; hiểu biết hơn về đất nước, con người Việt Nam, đồng thời ôn lại quá trình phát triển của quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Iran.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Phạm Thanh Bình trả lời phỏng vấn báo chí.

Đưa quan hệ Việt-Trung phát triển ngày càng ổn định, sâu sắc và thực chất trong các lĩnh vực trọng yếu, thường xuyên

Nhân phiên họp lần thứ 17 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc và Hội nghị lần thứ nhất Đối thoại chiến lược cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Việt Nam-Trung Quốc tại Hà Nội từ ngày 15-17/3, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình đã chia sẻ về quan hệ hợp tác hai nước trong tình hình mới.

Đại sứ Phạm Thanh Bình (giữa) trao đổi chuyên đề tại Đại học Nhân dân Trung Quốc.

Đại sứ Phạm Thanh Bình chia sẻ với học giả và sinh viên Trung Quốc về những kết quả nổi bật của Đại hội XIV

Ngày 12/3, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình đã tham dự và trao đổi chuyên đề tại Hội thảo học thuật mang tên “Câu chuyện Đại sứ” do Viện Nghiên cứu Tài chính Trùng Dương và Học viện lãnh đạo toàn cầu, Đại học Nhân dân Trung Quốc đồng tổ chức tại Bắc Kinh.

Đại sứ Phạm Thanh Bình phát biểu tại Chương trình gặp gỡ báo chí năm 2026.

Báo chí truyền thông hai nước Việt-Trung góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị song phương

Ngày 12/3, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã tổ chức Chương trình gặp gỡ báo chí với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí, một số cơ sở nghiên cứu và hàng chục cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương của Trung Quốc, cùng các cơ quan báo chí Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh.

Chủ tịch Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Vi Thao.

Quảng Tây (Trung Quốc) thúc đẩy “3 kết nối” với Việt Nam

Là một trong địa phương có quan hệ gần gũi và hợp tác hiệu quả nhất với Việt Nam, Quảng Tây (Trung Quốc) đang thúc đẩy mạnh mẽ giao lưu, hợp tác giữa hai bên qua các lĩnh vực kết nối cứng về cơ sở hạ tầng, kết nối mềm về kinh tế-thương mại-đầu tư và kết nối lòng dân qua giao lưu nhân văn cũng như nhiều lĩnh vực tiềm năng khác.

Phiên họp toàn thể của Đoàn đại biểu Quốc hội Quảng Tây, Trung Quốc.

Thúc đẩy hợp tác giữa Quảng Tây (Trung Quốc) với Việt Nam phát triển cả về lượng và chất

Hợp tác giữa Quảng Tây và Việt Nam ngày càng mật thiết. Hai bên đạt được những nhận thức chung rộng rãi, mang lại kết quả hợp tác phong phú, đưa hợp tác song phương phát triển cả về lượng và chất, trở thành điển hình trong hợp tác địa phương góp phần xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược.

Cử tri bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở thủ đô Kathmandu.

Nepal bầu cử Hạ viện

Ngày 5/3, cử tri trên khắp Nepal đi bỏ phiếu bầu Hạ viện, cơ quan lập pháp bị giải thể sau làn sóng biểu tình bắt nguồn từ “phong trào Gen Z” hồi tháng 9/2025.

Công nhân nước ngoài làm việc tại một trang trại ở Chungcheongbuk-do, Hàn Quốc. (Ảnh Korea.net)

Hàn Quốc công bố Chiến lược Tương lai Chính sách Nhập cư 2030

Ngày 3/3, Bộ Tư pháp Hàn Quốc công bố “Chiến lược Tương lai Chính sách Nhập cư năm 2030”, trong đó đặt mục tiêu tái định vị nhập cư như một chiến lược quốc gia trung và dài hạn nhằm ứng phó tình trạng già hóa dân số, tỷ lệ sinh thấp và biến động nhanh của môi trường công nghiệp-công nghệ.

Lễ kỷ niệm lần thứ 66 Ngày sinh Nhà vua Nhật Bản tại Hà Nội

Lễ kỷ niệm lần thứ 66 Ngày sinh Nhà vua Nhật Bản tại Hà Nội

Tối 3/3, tại Hà Nội, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm lần thứ 66 Ngày sinh Nhà vua Nhật Bản. Tham dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương, các đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế.

Hải quan thành phố Hạ Môn kiểm tra lô hàng tổ yến thô đầu tiên nhập khẩu từ Việt Nam. (Ảnh: Chinanews.com.cn)

Trung Quốc lần đầu tiên nhập khẩu tổ yến thô từ Việt Nam

Ngày 2/3, dưới sự giám sát của Hải quan thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, 110kg tổ yến thô từ Việt Nam đã được vận chuyển bằng đường hàng không vào Trung Quốc qua cửa khẩu Hạ Môn và được chuyển đến khu vực kiểm tra, lưu trữ tạm thời và chế biến tổ yến thô nhập khẩu nằm trong Khu Thương mại tự do Hạ Môn.