Tọa đàm “Hành trình 80 năm phát triển của Việt Nam và quan hệ Việt Nam-Campuchia”

Các diễn giả khẳng định kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 không chỉ là dấu mốc quan trọng trong lịch sử Việt Nam, mà còn là dịp để Campuchia ôn lại quá khứ, bởi vận mệnh hai dân tộc gắn bó mật thiết, được xây dựng trên nền tảng những hy sinh chung, sự tin cậy và tình hữu nghị bền chặt.

Toàn cảnh Tọa đàm. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)
Toàn cảnh Tọa đàm. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Ngày 18/8, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã diễn ra Tọa đàm “Hành trình 80 năm phát triển của Việt Nam và quan hệ Việt Nam-Campuchia”. Đại sứ Nguyễn Minh Vũ chủ trì buổi Tọa đàm, với sự tham dự của các diễn giả là các nhà nghiên cứu, bình luận chính trị quốc tế và phóng viên của Campuchia.

Đông đảo cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, đại diện Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia, Hiệp Hội doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia, Hội Cựu sinh viên Campuchia học tại Việt Nam, đoàn Lưu học sinh Việt Nam tại Campuchia và một số báo đài của Campuchia và Việt Nam đã tham gia buổi Tọa đàm.

Sự kiện này nằm trong chuỗi các hoạt động do Đại sứ quán tổ chức để chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

ndo_tr_dai-su.jpg
Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ phát biểu khai mạc Tọa đàm. (Ảnh: HUY VŨ)

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ đã nêu bật tầm vóc vĩ đại, ý nghĩa lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; khẳng định 80 năm về trước, nhân dân Việt Nam đã làm nên Cách mạng Tháng Tám vĩ đại, một kỳ tích lịch sử, là kết tinh sức mạnh của lòng yêu nước tích tụ qua bao thế hệ đấu tranh kiên cường chống lại ách thống trị thực dân và phong kiến.

Cách mạng Tháng Tám và việc thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, không chỉ có ý nghĩa to lớn đối với Việt Nam mà còn có ý nghĩa quốc tế, đặc biệt với các nước láng giềng trên bán đảo Đông Dương là Campuchia và Lào.

Trao đổi và chia sẻ tại Tọa đàm, các diễn giả đều khẳng định dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 của Việt Nam không chỉ là những dấu mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc Việt Nam, mà còn là thời điểm để Campuchia nhớ lại, bởi vận mệnh của hai dân tộc đã gắn bó mật thiết trong nhiều thập niên, quan hệ hai nước được xây dựng trên nền tảng những hy sinh chung, tin cậy chính trị, hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa và tình hữu nghị bền chặt giữa đảng Đảng Nhân dân Campuchia và Đảng Cộng sản Việt Nam.

ndo_tr_david.jpg
Nhà nghiên cứu Thong Mengdavid của Viện nghiên cứu quốc tế và chính sách công, thuộc Đại học Hoàng gia Phnom Penh. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Thạc sĩ Thong Mengdavid, chuyên gia phân tích địa chính trị khu vực và an ninh quốc tế, nhà nghiên cứu thuộc Viện nghiên cứu quốc tế và chính sách công, thuộc Đại học Hoàng gia Phnom Penh cho rằng, sự thành lập nước Việt Nam năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã đánh dấu sự khởi đầu của một hành trình kiên cường hướng tới độc lập và thống nhất đất nước, đồng thời truyền đi một thông điệp sâu sắc tới người dân Campuchia, những người nhìn thấy tấm gương phản chiếu khát vọng của chính mình trong cuộc đấu tranh của Việt Nam.

Campuchia và Việt Nam đều đã chịu đựng hàng thập niên ách thống trị của thực dân, do đó cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân không chỉ đơn thuần là đấu tranh chính trị, mà còn là cuộc đấu tranh cho sự tồn vong của bản sắc dân tộc, bảo tồn truyền thống và quyền tự quyết định tương lai.

ndo_tr_khieu-kola.jpg
Nhà báo Khieu Kola, biên tập viên cao cấp của Đài truyền hình CNC. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Nhà báo Khieu Kola, biên tập viên cao cấp của Đài truyền hình CNC, chia sẻ, từ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945 đến nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1976, Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước.

Hiện nay, Việt Nam phát triển nhanh chóng trên mọi lĩnh vực theo đúng tinh thần và phương hướng không xa rời sự nghiệp ban đầu của Chủ tịch Hồ Chí Minh là hướng tới mục tiêu xã hội chủ nghĩa.

Nhân dịp này, ông Khieu Kola bày tỏ lòng kính trọng đối với những chiến sĩ, quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh, những người đã giúp giải phóng cho chính bản thân ông và hàng triệu người dân Campuchia khác được thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot vào ngày 7/1/1979.

ndo_tr_dai-bieu.jpg
Các đại biểu tham gia Tọa đàm. (Ảnh: HUY VŨ)

Tiến sĩ Seun Sam, nhà nghiên cứu Chính sách Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho biết, hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Campuchia phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây, đặc biệt tập trung vào ba lĩnh vực chính là thương mại, đầu tư và du lịch thông qua các thỏa thuận, các sáng kiến chung và phát triển cơ sở hạ tầng.

Sự phát triển này không chỉ phản ánh cam kết của lãnh đạo hai nước mà còn chứng minh tiềm năng to lớn của hợp tác song phương, có thể mang lại lợi ích chung cho nền kinh tế và xã hội của cả hai nước.

Nhìn lại chặng đường 80 năm qua của Việt Nam từ khi thành lập nước Việt Nam (2/9/1945) đến nay, Thạc sĩ Uch Leang, Quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu châu Á-châu Phi và Trung Đông, Viện Quan hệ quốc tế, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia học tại Việt Nam cho rằng với việc thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945, quan hệ ngoại giao đa phương của Việt Nam đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng vững chắc, coi đó là ưu tiên hàng đầu của ngoại giao hiện đại.

Tư tưởng coi trọng hợp tác đa phương đã được Đảng Cộng sản Việt Nam kế thừa và phát triển, thể hiện qua chính sách và định hướng đối ngoại đa phương trong từng giai đoạn phát triển của đất nước. Trong suốt cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước (1945-1975), ngoại giao đa phương đã góp phần tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với cuộc đấu tranh của dân tộc.

ndo_tr_uch-leang.jpg
Nhà nghiên cứu Uch Leang, Quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu châu Á-châu Phi và Trung Đông, Viện Quan hệ quốc tế, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Trong thời kỳ xây dựng và cải cách xã hội chủ nghĩa (từ 1975 đến nay), ngoại giao đa phương đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, góp phần quan trọng vào việc phá thế bao vây, phong tỏa, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, nâng cao vị thế đất nước, thu hút các nguồn lực bên ngoài cho phát triển.

Phát biểu kết luận Tọa đàm, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ khẳng định, mỗi dấu ấn sự kiện lịch sử quan trọng của Campuchia và Việt Nam đều có những tác động quan trọng đến nước kia cũng như quan hệ hai nước. Nhìn lại toàn bộ hành trình 80 năm qua, những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được là rất to lớn, ghi nhiều dấu ấn mang tính lịch sử, trong đó có sự giúp đỡ hỗ trợ quý báu của các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Campuchia anh em.

Đại sứ tái khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là coi trọng và phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia; mong muốn đất nước và nhân dân Campuchia anh em tiếp tục đồng hành để Việt Nam hoàn thành được các mục tiêu đề ra trong thời gian tới, đồng thời khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ và sẵn sàng giúp đỡ để Campuchia tiếp tục có hòa bình, ổn định và hoàn thành các mục tiêu phát triển của đất nước Campuchia.

Có thể bạn quan tâm

Xã Mỹ Long được sáp nhập từ hai xã Mỹ Long Bắc, Mỹ Long Nam và thị trấn Mỹ Long, đại diện lãnh đạo Đảng bộ xã Mỹ Long nhận quà của Tỉnh ủy Vĩnh Long tại Đại hội Đại biểu lần thứ 17, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: MINH KHỞI)

Vĩnh Long chưa cho chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên diện rộng

Tỉnh ủy Vĩnh Long vừa ban hành Công văn số 650-CV/TU ngày 28/8/2026, về việc tăng cường định hướng dư luận xã hội, ổn định tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân về thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng tặng Thượng tướng Lê Quang Minh. (Nguồn ảnh: bqp.vn)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ngày 28/8

Ngày 28/8, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân dự và chủ trì Lễ trao Huy hiệu 35 năm tuổi đảng tặng Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đọc Diễn văn Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Diễn văn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9

Tối 28/8, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026). Tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đọc Diễn văn chào mừng. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài diễn văn:

[Video] Thời sự 24h ngày 28/8/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Quảng Ninh phải tiếp tục là nơi khởi nguồn của những cách làm mới

[Video] Thời sự 24h ngày 28/8/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Quảng Ninh phải tiếp tục là nơi khởi nguồn của những cách làm mới

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh; Hà Nội chưa miễn phí sách giáo khoa năm học 2026-2027.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố cắt băng khai mạc triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với những mốc lịch sử năm 1946”

Huế: Triển lãm hơn 250 tư liệu, hình ảnh, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong năm 1946

Hơn 250 tư liệu, hình ảnh và hiện vật tại triển lãm ở Huế giúp công chúng nhìn lại năm 1946 - thời điểm nền độc lập non trẻ đứng trước thử thách nghiêm trọng, đồng thời làm nổi bật bản lĩnh, trí tuệ và nghệ thuật lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc giữ vững thành quả cách mạng.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đồng chí Santiphab Phomvihane, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Lào. (Ảnh: THANH GIANG)

Việt Nam luôn coi trọng, dành ưu tiên cao nhất vun đắp, củng cố, phát triển quan hệ đoàn kết đặc biệt với Lào

Chiều 28/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp đồng chí Santiphab Phomvihane, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Lào-Việt Nam và Đoàn nhân dịp sang thăm, dự Hội nghị giữa kỳ Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam năm 2026.

Đại tá Đỗ Quang Thấm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (người đứng ngoài cùng bên trái) vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. (Ảnh: Dân Quân)

Nhiều tập thể, cá nhân thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk được các cấp khen thưởng trong tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh

Đây là sự ghi nhận của các cấp dành cho các tập thể và cá nhân thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện các mô hình, chương trình, phong trào tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực biên giới giai đoạn 2015-2025.

Chân dung Nhà vua Na Uy Harald V. (Ảnh: royalcourt.no)

Điện chia buồn Nhà vua Na Uy Harald V qua đời

Được tin Nhà vua Na Uy Harald V qua đời, ngày 28/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện chia buồn tới Hoàng hậu và Hoàng gia Vương quốc Na Uy; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện chia buồn tới Thủ tướng Jonas Gahr; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện chia buồn tới Chủ tịch Quốc hội Masud Gharahkhani.