Campuchia chào mừng sự kiện các di tích lịch sử liên quan chế độ diệt chủng Pol Pot được công nhận là Di sản thế giới

Sáng 13/7, tiếng cồng chiêng và trống đồng loạt vang lên trên khắp đất nước Campuchia đánh dấu sự kiện UNESCO chính thức công nhận ba di tích lịch sử của Campuchia, gồm Bảo tàng diệt chủng Tuol Sleng (S21), Cánh đồng chết Choeung Ek và Nhà tù M13 cũ là Di sản văn hóa thế giới.

Hoạt động chào mừng sự kiện các di tích lịch sử liên quan chế độ diệt chủng Pol Pot được công nhận là Di sản thế giới. (Ảnh: Bộ Thông tin Campuchia)
Hoạt động chào mừng sự kiện các di tích lịch sử liên quan chế độ diệt chủng Pol Pot được công nhận là Di sản thế giới. (Ảnh: Bộ Thông tin Campuchia)

Ba di sản nói trên nằm trong bộ hồ sơ "Các di tích tưởng niệm của Campuchia: Từ trung tâm của sự đàn áp đến chốn bình yên và suy ngẫm”, được đệ trình ngày 27/3/2020 và được công nhận là Di sản văn hóa thế giới tại Kỳ họp thứ 47 của Ủy ban Di sản Thế giới thuộc Tổ chức Liên hợp quốc về Giáo dục, Khoa học và Văn hóa (UNESCO) diễn ra hôm 11/7 vừa qua tại Paris, Pháp.

Sự kiện đánh dấu lần đầu Campuchia có các di tích lịch sử thời kỳ hiện đại nằm trong danh sách Di sản văn hóa thế giới. Đây cũng là cụm di sản văn hóa thứ 5 của Campuchia được UNESCO công nhận, sau các di tích lịch sử là các đền tháp cổ, gồm quần thể đền Angkor Wat (năm 1992), Preah Vihear (2008), Sambor Prei Kuk (2017) và Koh Ker (2023).

bo-truong-thong-tin-8465.jpg
Bộ trưởng Thông tin Campuchia Neth Pheaktra chủ trì một trong những hoạt động chào mừng sự kiện. (Ảnh: Bộ Thông tin Campuchia)

Bảo tàng diệt chủng Tuol Sleng nằm tại quận Boeung Keng Kang ở thủ đô Phnom Penh, vốn là ty an ninh có ký hiệu S21, chịu sự quản lý của cai ngục khét tiếng Kaing Guek Eav, thường được biết đến với biệt danh là Duch dưới thời Pol Pot. Đây là nơi giam giữ, thẩm vấn và tra tấn tàn bạo dưới chế độ Kampuchea Dân chủ cầm quyền ở Campuchia từ năm 1975-1979.

Di tích Cánh đồng chết Choeung Ek hay Trung tâm Diệt chủng Choeung Ek nằm tại phường Choeung Keng, quận Dangkor, thủ đô Phnom Penh từng là nơi chế độ Pol Pot tiến hành các cuộc hành quyết tập thể tù nhân, sau khi giam cầm và hỏi cung họ tại Nhà tù Tuol Sleng.

Nhà tù M13 cũ nằm tại ấp Prey Chrov, xã Kbal Teuk, huyện Teuk Phos, tỉnh Kampong Chhnang và ấp Thmar Kup, xã Am Laeng, huyện Thpong, tỉnh Kampong Speu, từng là khu biệt giam nằm dưới sự quản lý của cai tù khét tiếng Duch năm 1972.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet nhấn mạnh, dấu mốc lịch sử này là lời khẳng định mạnh mẽ về cam kết của Campuchia trong việc chống lại chiến tranh, diệt chủng và tội ác chống lại loài người. Thủ tướng Campuchia kêu gọi toàn thể người dân Campuchia đặt hoa và tưởng niệm các nạn nhân của chế độ Khmer Đỏ tại các di tích này vào ngày 11/7 hằng năm; khẳng định đây là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của sự đoàn kết trong việc gìn giữ hòa bình như một di sản quý giá cho các thế hệ tương lai.

van-hoa-campuchia-8320.jpg
Campuchia đã có nhiều di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận. (Ảnh: Bộ Thông tin Campuchia)

Hội đồng Văn hóa châu Á (ACC) đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến Chính phủ Hoàng gia và nhân dân Campuchia ngay sau thông báo của UNESCO. Theo ACC, sự công nhận này không chỉ tôn vinh sức mạnh và khả năng phục hồi của Campuchia mà còn nhấn mạnh trách nhiệm của cộng đồng quốc tế trong việc bảo vệ các di tích lịch sử nhân loại.

ACC cho rằng, các di tích này không chỉ kể lại câu chuyện đau thương của quá khứ mà còn là lời nhắc nhở về sức mạnh của sự đoàn kết và lòng nhân ái trong hành trình vượt qua những bi kịch. Thông qua việc bảo tồn và tôn vinh các địa điểm này, Campuchia tiếp tục truyền cảm hứng cho thế giới về ý nghĩa của việc tưởng nhớ quá khứ và xây dựng tương lai hòa bình.

Ngoài các di tích trên, Campuchia cũng đã nộp đơn đề nghị công nhận là Di sản thế giới đối với nhiều di tích khác như di chỉ Phnom Da và Angkor Borei, đền Banteay Chhmar, quần thể đền Beng Mealea, cố đô Oudong, núi Kulen và đền Preah Khan Kampong Svay.

Campuchia có nhiều di sản văn hóa phi vật thể đã được công nhận gồm nghệ thuật vũ kịch cung đình (năm 2003), nghệ thuật múa rối bóng lớn (2005), trò chơi dân gian kéo co (2015), nghệ thuật trình diễn Chapei Dang Veng hay đàn cán dài (2016), nghệ thuật vũ kịch chùa Svay Andet (2018), võ LBokator (2022) và khăn rằn Khmer (2024).

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch ECT Narong Klunwarin (giữa) trong một cuộc họp báo về tổng tuyển cử và trưng cầu dân ý về sửa đổi Hiến pháp. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan chuẩn bị hoàn tất danh sách Hạ viện

Ngày 4/3, truyền thông Thái Lan đưa tin, hầu hết các ứng cử viên trúng cử ghế Hạ viện trong cuộc tổng tuyển cử ngày 8/2 vừa qua đã được Ủy ban Bầu cử Thái Lan (ECT) xác nhận. Điều này sẽ thúc đẩy tiến trình thành lập chính phủ mới tại Thái Lan.

Tiến sĩ Trần Trọng Nghĩa và sinh viên Đại học Quốc gia Brunei trải nghiệm hoạt động trang trí họa tiết truyền thống của Việt Nam và Brunei Darussalam. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei cung cấp)

Quảng bá văn hóa truyền thống Việt Nam tại Brunei Darussalam

Nhân dịp Tết cổ truyền 2026, Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei phối hợp Đại học Quốc gia Brunei Darussalam và Hội Cựu chiến binh Quân đội Hoàng gia Brunei tổ chức các sự kiện giới thiệu phong tục đón Tết cổ truyền của Việt Nam, kết hợp quảng bá ngôn ngữ tiếng Việt và nghệ thuật thủ công mỹ nghệ truyền thống của Việt Nam. 

Các gian hàng của Việt Nam tại Hội chợ Chữ thập Đỏ Đoàn Ngoại giao lần thứ 59. (Ảnh: MINH THẮNG)

Việt Nam tham gia Hội chợ Chữ thập Đỏ Đoàn Ngoại giao lần thứ 59 tại Thái Lan

Hoạt động của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tại Hội chợ Chữ thập Đỏ Đoàn Ngoại giao lần thứ 59 đã đóng góp vào thành công của hội chợ, quảng bá hình ảnh Việt Nam tới các nước và công chúng Thái Lan. Đây cũng là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan.

Pattaya là một trong nhiều địa điểm hấp dẫn du khách quốc tế khi đặt chân đến Thái Lan. (Ảnh: MINH THẮNG)

Thái Lan đẩy mạnh phục hồi ngành du lịch

Theo Bangkok Post và truyền thông Thái Lan, giới chức 7 tỉnh biên giới của Thái Lan giáp Campuchia đã làm việc với Ủy ban Du lịch của Hạ viện Thái Lan, nhằm tìm giải pháp phục hồi hoạt động du lịch tại các tỉnh giáp biên giới với Campuchia.

Tiết mục văn nghệ trong chương trình gặp gỡ “Xuân Quê hương 2026” do Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tổ chức. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Cộng đồng người Việt tại Campuchia bước vào năm mới tràn đầy hy vọng

Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia ghi lại một số chia sẻ, kỳ vọng trong năm mới của đại diện cộng đồng người gốc Việt về tương lai đất nước và quan hệ Việt Nam-Campuchia, nhất là sau thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV và chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Campuchia ngay trước Tết Bính Ngọ 2026.

Gia đình Thượng tướng Souvon Leuangbounmi quây quần gói bánh chưng ngày Tết. (Ảnh: Duy Toàn)

Nét Tết Việt trong gia đình người Lào

Tết Nguyên đán của Việt Nam cũng là dịp người Thái đỏ tại Lào đón Tết cổ truyền của dân tộc mình. Tại Thủ đô Vientiane, có một gia đình người Lào nhiều năm luôn tổ chức đón hai Tết cổ truyền cùng lúc. Đó là gia đình Thượng tướng Souvon Leuangbounmi, người có bố mẹ nuôi là người Việt Nam.

Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan gói bánh chưng ngày sát Tết tại chùa Phổ Phước, Bangkok. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Sắc Xuân Tết Bính Ngọ tại Thái Lan

Không khí Tết Bính Ngọ rộn ràng tại thủ đô Bangkok và các vùng miền Thái Lan có nhiều kiều bào Việt Nam. Ngoài các sự kiện lớn như Xuân Quê hương với sự tham dự của hàng nghìn bà con kiều bào, các hoạt động đón Xuân khác cũng liên tiếp được tổ chức ở nhiều nơi, tạo nét đẹp ngày Xuân của Việt Nam trên đất nước của những nụ cười.

Các đại biểu tham dự hội thi gói, nấu bánh chưng. (Ảnh: CTV)

Rộn ràng hội thi gói bánh chưng tại đông bắc Thái Lan

Trong không khí của những ngày giáp Tết Bính Ngọ, hội thi gói và nấu bánh chưng Xuân Bính Ngọ 2026 được tổ chức tại tỉnh Udon Thani thuộc vùng đông bắc Thái Lan. Hội thi do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen phối hợp Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan và Hiệp hội Doanh nhân Thái-Việt Nam toàn Thái Lan tổ chức.