Tòa án Mỹ buộc Meta chi thêm 567 triệu USD trong vụ kiện liên quan trẻ em

Ngày 7/8 (giờ địa phương), một thẩm phán bang New Mexico (Mỹ) đã yêu cầu Meta Platforms, công ty mẹ của Facebook và Instagram, chi thêm 567 triệu USD để thực hiện các biện pháp khắc phục tác hại đối với trẻ em và thanh thiếu niên trên các nền tảng của hãng. 

Khách tham quan trải nghiệm các thiết bị thực tế ảo (VR) của Meta Platforms tại khu vực triển lãm Công nghiệp thông minh và Công nghệ thông tin thuộc Hội chợ Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ 5. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)
Khách tham quan trải nghiệm các thiết bị thực tế ảo (VR) của Meta Platforms tại khu vực triển lãm Công nghiệp thông minh và Công nghệ thông tin thuộc Hội chợ Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ 5. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Đây là giai đoạn thứ hai của vụ kiện do bang New Mexico khởi xướng, nâng tổng số tiền Meta phải chi trả trong vụ việc lên 942 triệu USD.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn phán quyết của Thẩm phán Bryan Biedscheid cho biết, khoảng 420 triệu USD sẽ được dành cho các chương trình chăm sóc và điều trị sức khỏe tâm thần cho trẻ em, trong khi phần còn lại được sử dụng cho các hoạt động phòng ngừa, nâng cao nhận thức, sàng lọc, giáo dục và giám sát trong vòng 5 năm tới.

Khoản chi mới được đưa ra sau khi bồi thẩm đoàn hồi tháng 3 yêu cầu Meta nộp 375 triệu USD tiền bồi thường dân sự, với nhận định công ty biết các nền tảng của mình có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tâm thần của trẻ em, đồng thời không có biện pháp đầy đủ để ngăn chặn tình trạng khai thác tình dục trẻ vị thành niên trên mạng xã hội.

Bên cạnh nghĩa vụ tài chính, tòa án cũng yêu cầu Meta triển khai nhiều biện pháp tăng cường bảo vệ trẻ em tại bang New Mexico, gồm mở rộng các công cụ ước tính độ tuổi bằng trí tuệ nhân tạo (AI), tăng cường xác minh người dùng, thiết lập cổng tiếp nhận báo cáo từ các trường học về tài khoản nghi thuộc trẻ em dưới 13 tuổi và định kỳ báo cáo tiến độ thực hiện cho bang hai lần mỗi năm. Facebook và Instagram cũng phải hiển thị thường xuyên các thông tin hướng dẫn về tính năng an toàn và cách xử lý các nội dung không phù hợp.

Tuy nhiên, thẩm phán cho rằng Đạo luật Bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em (COPPA) không cho phép tòa án buộc Meta thu thập thêm dữ liệu cá nhân để xác minh tuổi của người dùng dưới 13 tuổi. Tòa cũng nhận định việc chỉ áp dụng yêu cầu xác minh độ tuổi nghiêm ngặt đối với riêng Meta, trong khi các nền tảng mạng xã hội khác không chịu quy định tương tự, sẽ tạo ra sự thiếu công bằng.

Trong tuyên bố sau phán quyết, Tổng Chưởng lý New Mexico Raúl Torrez cho rằng quyết định của tòa gửi đi thông điệp rõ ràng rằng các công ty công nghệ phải chịu trách nhiệm khi thiết kế sản phẩm gây nguy cơ đối với trẻ em. Ông nhấn mạnh đây là một bước tiến quan trọng nhằm bảo đảm môi trường trực tuyến an toàn hơn cho thanh thiếu niên.

Về phía Meta, công ty cho biết sẽ kháng cáo. Meta khẳng định đã đầu tư hàng tỷ USD để phát triển các công cụ bảo vệ trẻ vị thành niên, đồng thời triển khai nhiều tính năng như tài khoản dành cho thanh thiếu niên (Teen Accounts), kiểm soát của phụ huynh và công nghệ AI để phát hiện các hành vi xâm hại trẻ em. Công ty cho rằng phán quyết đã không phản ánh đầy đủ những nỗ lực này.

Giới quan sát nhận định vụ kiện tại New Mexico có thể tạo tiền lệ cho hàng loạt vụ kiện tương tự trên toàn nước Mỹ. Meta dự kiến tiếp tục phải đối mặt với phiên tòa tại California vào cuối tháng này trong vụ kiện do 29 bang của Mỹ khởi xướng, với cáo buộc Facebook và Instagram được thiết kế theo hướng gây nghiện, góp phần làm gia tăng các vấn đề về sức khỏe tâm thần ở thanh thiếu niên.

Ngoài ra, Meta cùng TikTok, Snap và YouTube cũng đang đối mặt với nhiều vụ kiện khác từ các gia đình và chính quyền bang liên quan đến vấn đề an toàn của trẻ em trên môi trường mạng.

Có thể bạn quan tâm

Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở Anzoategui, Venezuela. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Áp lực kép với thị trường dầu mỏ

Trong lúc cuộc xung đột tại Trung Đông tiếp tục làm gián đoạn dòng chảy dầu mỏ, đẩy giá diesel lên mức cao kỷ lục, thị trường toàn cầu có những động thái đáng chú ý: Các nước xuất khẩu dầu mỏ lớn lại chưa muốn mở thêm “van sản lượng".

Hiện trường một vụ không kích ở thủ đô Sanaa, Yemen. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Yemen phát động chiến dịch quân sự lớn

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm giành lại tất cả các khu vực của đất nước còn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Houthi.

Chiều 5/10, thủ đô Bangkok tiếp tục có mưa. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đối mặt nguy cơ tái ngập

Ngày 5/10, Cục Khí tượng Thái Lan ra Thông báo số 8 cho biết, từ ngày 5-7/10, Thái Lan tiếp tục sẽ có mưa nhiều trên diện rộng, trong đó có thủ đô Bangkok. Trong khi đó, chính phủ Thái Lan tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Một cửa hàng tư nhân mới thành lập ở thủ đô La Habana, Cuba. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Cuba cấp phép 3.600 doanh nghiệp tư nhân trong 3 tháng

Ngày 4/10, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero cho biết, chính phủ nước này đã phê duyệt thành lập 3.600 doanh nghiệp tư nhân vừa, nhỏ và siêu nhỏ trong 3 tháng qua, nâng tổng số doanh nghiệp thuộc khối này lên 16.100 thực thể.

Cơ sở khai thác dầu của Công ty dầu khí quốc gia Aramco của Saudi Arabia. (Nguồn: globalenergyprize.org/TTXVN)

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Tại New York, các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Một góc thủ đô Cairo. (Ảnh: Hoàng Nhương/TTXVN)

Cairo thúc đẩy lộ trình hội nhập số châu Phi

Bên lề Hội nghị Tương lai các quốc gia kỹ thuật số (FDC), đại diện 11 cơ quan ngoại giao châu Phi tại Cairo đã nhất trí xây dựng lộ trình chung về hội nhập kỹ thuật số, tập trung giải quyết các vấn đề về đầu tư, thương mại số, an ninh mạng, quản trị dữ liệu và công nghệ mới nổi.

Các đại biểu dự diễn đàn. (Ảnh: DAILYNEWSEGYPT)

Châu Phi thúc đẩy hội nhập kinh tế

Diễn đàn Alamein Africa lần thứ nhất diễn ra tại thành phố New Alamein, Ai Cập từ ngày 2 đến 4/10, với sự tham gia của khoảng 1.500 quan chức, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư và đại diện các tổ chức tài chính từ châu Phi.