Tổ chức nhiều hoạt động tưởng nhớ và tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Brazil

Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026) và 37 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Brazil (8/5/1989-8/5/2026), Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil phối hợp với Hội Hữu nghị Brazil-Việt Nam và chính quyền sở tại tổ chức nhiều hoạt động tưởng nhớ, tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cán bộ Đại sứ quán và Đoàn công tác của Đài Truyền hình Việt Nam dâng hoa và chụp ảnh kỷ niệm tại Biển kỷ niệm tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, phố Santa Teresa, thành phố Rio de Janeiro. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil cung cấp)
Cán bộ Đại sứ quán và Đoàn công tác của Đài Truyền hình Việt Nam dâng hoa và chụp ảnh kỷ niệm tại Biển kỷ niệm tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, phố Santa Teresa, thành phố Rio de Janeiro. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil cung cấp)

*Mở đầu cho chuỗi các hoạt động kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil đã phối hợp với Hội Hữu nghị Brazil-Việt Nam và Văn phòng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại bang Rio de Janeiro (Brazil) trang trọng tổ chức Lễ dâng hoa tại Biển kỷ niệm tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ở phố Santa Teresa, thành phố Rio de Janeiro (Brazil).

Tham dự lễ dâng hoa có: Đại sứ Việt Nam tại Brazil Bùi Văn Nghị, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Đỗ Đức Hoàng, Lãnh sự danh dự Việt Nam tại bang Rio de Janeiro Marcelle Torres, Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Brazil-Việt Nam Pedro de Oliveira; đại diện chính quyền bang Rio de Janeiro; đại diện Lãnh đạo Đảng Cộng sản Brazil (PCdoB); đông đảo những người bạn Brazil yêu mến Chủ tịch Hồ Chí Minh và Việt Nam, cùng đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại bang Rio de Janeiro.

nghi2.jpg
Đại sứ Bùi Văn Nghị và các đại biểu đại diện các tổ chức chính trị và chính quyền sở tại dâng hoa và chụp ảnh kỷ niệm tại Biển kỷ niệm tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.(Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil cung cấp)

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Bùi Văn Nghị nhấn mạnh, những thắng lợi vĩ đại của dân tộc Việt Nam đều gắn liền với công lao to lớn của Lãnh tụ, Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, Người đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại với tư tưởng hòa bình, hữu nghị và đoàn kết quốc tế sâu sắc. Chính tư tưởng và tầm nhìn vượt thời đại của Người đã đặt nền móng đầu tiên cho quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân Việt Nam và Brazil cách đây hơn một thế kỷ.

Đại sứ Bùi Văn Nghị xúc động nhắc lại dấu mốc lịch sử năm 1912, khi người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành dừng chân tại Rio de Janeiro trên hành trình tìm đường cứu nước. Từ những trải nghiệm thực tiễn tại bang Rio de Janeiro, Brazil cũng như nhiều quốc gia khác, Người từng bước hình thành tư tưởng cách mạng đoàn kết quốc tế, giải phóng dân tộc và tầm nhìn quốc tế sâu rộng, trở thành nguồn cảm hứng cho các phong trào đấu tranh vì độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội trên thế giới, nhất là ở châu Á, châu Phi, Mỹ La-tinh nói chung và tại Brazil nói riêng. Những bước chân của Người tại bang Rio de Janeiro năm ấy đã trở thành nhịp cầu đầu tiên kết nối tình hữu nghị, đoàn kết giữa hai dân tộc Việt Nam và Brazil.

nghi3.jpg
Các đại biểu tham dự tham dự Tọa đàm “Brazil-Việt Nam: Đối thoại về Di sản Hồ Chí Minh” do Hội đồng Lập pháp bang Rio de Janeiro (ALERJ) tổ chức. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil cung cấp)

Đại sứ Bùi Văn Nghị đánh giá cao việc chính quyền bang Rio de Janeiro đã triển khai lắp đặt và gìn giữ Biển tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh như một biểu tượng giàu ý nghĩa, thể hiện mối quan hệ hữu nghị và sự gắn kết đặc biệt giữa nhân dân Việt Nam và Brazil.

Nhân dịp này, Đại sứ Bùi Văn Nghị bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới chính quyền sở tại cùng những người bạn Brazil đã luôn quan tâm bảo tồn không gian lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Rio de Janeiro.

Đại sứ mong muốn, hai bên sẽ tiếp tục đẩy mạnh các sáng kiến hợp tác về văn hóa, giáo dục và lịch sử, cũng như tổ chức thêm nhiều hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Brazil, qua đó góp phần tăng cường hiểu biết, tình đoàn kết và gắn bó giữa nhân dân hai nước.

nghi-6.jpg
Đại sứ Bùi Văn Nghị phát biểu tại Tọa đàm “Brazil-Việt Nam: Đối thoại về Di sản Hồ Chí Minh”. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil cung cấp)

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, các đại biểu thành kính dâng hoa, tưởng nhớ, tri ân sâu sắc công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Kết thúc buổi lễ, các đại biểu Việt Nam và Brazil đã có dịp giao lưu, chia sẻ những câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh và trao đổi về cuốn sách "Hồ Chí Minh - Cuộc đời và sự nghiệp vị lãnh tụ giải phóng dân tộc Việt Nam" của nhà báo, nhà sử học Pedro de Oliveira.

*Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại bang Rio de Janeiro, Đại sứ Bùi Văn Nghị và đoàn công tác của Đại sứ quán đã tham dự Tọa đàm với chủ đề “Brazil-Việt Nam: Đối thoại về Di sản Hồ Chí Minh” do Hội đồng Lập pháp bang Rio de Janeiro (ALERJ) tổ chức.

Tọa đàm thu hút sự quan tâm và tham dự của hơn gần 70 đại biểu là các nhà lập pháp, đại diện chính quyền bang và thành phố Rio de Janeiro, đại diện Đảng Cộng sản Brazil (PCdoB), một số doanh nghiệp, một số học giả, nhà khoa học, giáo sư, giảng viên và sinh viên về quan hệ quốc tế, khoa học công nghệ, quản trị kinh doanh của một số trường đại học, doanh nghiệp….

Tại tọa đàm, Đại sứ Bùi Văn Nghị đã chia sẻ về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nhấn mạnh những giá trị trường tồn về độc lập dân tộc, hòa bình, đoàn kết quốc tế và phát triển con người mà Người để lại không chỉ đối với Việt Nam mà còn có ý nghĩa sâu sắc đối với các dân tộc yêu chuộng hòa bình trên thế giới.

Đại sứ Bùi Văn Nghị cũng điểm lại dấu ấn lịch sử trong hành trình của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Brazil năm 1912, coi đây là nền tảng đặc biệt góp phần hình thành nhịp cầu hữu nghị giữa hai quốc gia.

Các diễn giả Brazil tham dự tọa đàm đều bày tỏ sự kính trọng và ngưỡng mộ sâu sắc đối với cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, coi Người là biểu tượng tiêu biểu cho khát vọng độc lập dân tộc, công bằng xã hội và tinh thần đoàn kết quốc tế. Các ý kiến nhấn mạnh, di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho các phong trào tiến bộ trên thế giới, đồng thời góp phần thúc đẩy những nỗ lực hướng tới hòa bình, đối thoại và phát triển bền vững.

nghi4.jpg
Đại sứ Bùi Văn Nghị và Đoàn công tác làm việc với Trung tâm giáo dục công nghệ Liên bang CEFET.
(Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil cung cấp)

Các diễn giả cũng khẳng định, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhận được tình cảm trân trọng đặc biệt từ nhân dân Brazil; đồng thời đánh giá cao những thành tựu phát triển của Việt Nam hiện nay, coi đó là minh chứng cho giá trị bền vững của tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền tự quyết dân tộc, hợp tác giữa các quốc gia đang phát triển và tăng cường hiểu biết giữa các dân tộc.

Tại tọa đàm, bên cạnh phần thảo luận còn diễn ra các hoạt động trao đổi học thuật, thảo luận về giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh trong thúc đẩy hợp tác Nam-Nam, vai trò của giao lưu nhân dân trong quan hệ Việt Nam-Brazil, cũng như triển vọng tăng cường hợp tác văn hóa, giáo dục và nghiên cứu giữa hai nước trong thời gian tới.

* Trong khuôn khổ chuyến công tác tại bang Rio de Janeiro, Đại sứ Bùi Văn Nghị đã có các cuộc làm việc với đại diện chính quyền thành phố Rio de Janeiro, một số trường đại học, cơ sở giáo dục đào tạo…

Tại các buổi làm việc, bên cạnh việc tìm hiểu, bàn bạc về tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo, Đại sứ Bùi Văn Nghị đã đề cập và trao đổi với phía bạn về khả năng triển khai một số sáng kiến nhằm tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và tăng cường quảng bá hình ảnh Việt Nam tại Brazil.

Cụ thể, Đại sứ đề xuất đặt tên đường phố hoặc công trình công cộng mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như xây dựng các “Trung tâm Việt Nam học” và “Trung tâm nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh” tại một số trường đại học, thư viện và không gian văn hóa.

nghi5.jpg
Đại sứ Bùi Văn Nghị và Đoàn công tác làm việc với Trường đại học Liên bang Rio de Janeiro.
(Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil cung cấp)

Theo Đại sứ Bùi Văn Nghị, các sáng kiến này hướng tới việc giới thiệu rộng rãi hơn tới công chúng Brazil về lịch sử, văn hóa, đất nước, con người Việt Nam cũng như cuộc đời và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân và tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước.

Những hoạt động Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil phối hợp với Hội Hữu nghị Brazil-Việt Nam (ABRAVIET) và chính quyền bang Rio de Janeiro tổ chức nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa hình ảnh và tư tưởng nhân văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Brazil, đồng thời góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Brazil.

Có thể bạn quan tâm

Những ngôi nhà bị hư hại sau trận động đất tại tỉnh Chupaca, vùng Junin, Peru. (Ảnh: THX/TTXVN)

Peru ban bố tình trạng khẩn cấp tại khu vực động đất

Cũng trong ngày 20/7, Chính phủ Peru ban bố tình trạng khẩn cấp trong 60 ngày tại 5 huyện thuộc vùng Junín, miền trung nước này, nhằm đẩy nhanh công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả trận động đất xảy ra trước đó 2 ngày khiến ít nhất 6 người thiệt mạng, 32 người bị thương và hàng chục ngôi nhà bị phá hủy.

Trung tâm giải trí dành cho người về hưu ở Argentina (Ảnh: GLOBALGIVING)

Xu hướng già hóa dân số ở Mỹ Latin

Quá trình già hóa dân số ở khu vực Mỹ Latin và Caribe đang diễn ra nhanh chóng, đặt ra những thách thức lớn đối với chính sách công, nhất là trong các lĩnh vực bảo trợ xã hội, y tế, hệ thống chăm sóc và thị trường lao động. 

Đại học Đặc khu Columbia (University of the District of Columbia-UDC) là trường đại học công lập duy nhất tại thủ đô Washington, đồng thời là một viện đại học phục vụ cộng đồng. (Ảnh: TTXVN)

Mỹ siết thời hạn thị thực sinh viên quốc tế, khách trao đổi văn hóa và nhà báo

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang áp dụng các giới hạn thời gian mới đối với thị thực dành cho sinh viên nước ngoài, khách trao đổi văn hóa và nhà báo, chấm dứt hệ thống đã tồn tại trong nhiều thập kỷ vốn cho phép nhiều người trong số này được ở lại Mỹ miễn là họ vẫn đang theo học hoặc thực hiện nhiệm vụ công tác.

Thủ tướng Canada Mark Carney. (Ảnh: TTXVN)

Tự chủ và kiên cường hơn

Nền kinh tế Canada vừa ghi nhận mức tăng trưởng thấp nhất trong năm cầm quyền đầu tiên của một thủ tướng, trong đó hai quý tăng trưởng âm liên tiếp - biểu hiện của suy thoái kỹ thuật, do bối cảnh bất ổn toàn cầu. Tuy nhiên, người dân vẫn ủng hộ mạnh mẽ cách tiếp cận của Thủ tướng Mark Carney trong quản lý kinh tế.

Người dân di chuyển trên đường phố tại La Habana, Cuba. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cuba đẩy nhanh thu hút đầu tư nước ngoài

Cuba vừa đăng Nghị định sửa đổi các quy định của Luật Đầu tư nước ngoài trên Công báo, trong nỗ lực thúc đẩy tính hiệu quả và nhanh chóng trong thu hút đầu tư nước ngoài vào đảo quốc Caribe này.

Đại sứ Bùi Văn Nghị phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil cung cấp)

Việt Nam-Brazil thúc đẩy hợp tác kinh tế thực chất, hiệu quả, cân bằng và bền vững

Tọa đàm “Chia sẻ thông tin kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam-Brazil trong 6 tháng đầu năm 2026” là hoạt động ngoại giao kinh tế thiết thực giúp doanh nghiệp, địa phương hai nước hiểu rõ hơn về thị trường, qua đó thúc đẩy hợp tác ngày càng thực chất, hiệu quả, cân bằng và bền vững hơn trong thời gian tới.

Đại sứ Vũ Trung Mỹ tiễn đoàn công tác cứu hộ, cứu nạn của Việt Nam lên đường về nước. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela cung cấp)

Venezuela luôn khắc ghi tình cảm đoàn kết trong sáng, vô tư của Việt Nam

Cùng với việc cử đoàn tham gia cứu hộ, cứu nạn, việc Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam quyết định viện trợ nhân đạo khẩn cấp số tiền 300.000 USD để giúp Chính phủ và nhân dân Venezuela khắc phục hậu quả trận động đất là minh chứng sống động về tình đoàn kết quốc tế và tình cảm hữu nghị giữa hai dân tộc.

Thủ đô La Habana (Cuba) chìm trong bóng tối do mất điện, tối 10/9/2025. (Ảnh: TTXVN)

Cuba nỗ lực khôi phục dịch vụ cung cấp điện

Phóng viên TTXVN tại La Habana ngày 7/7 dẫn thông báo của Ủy ban Điện lực quốc gia Cuba (UNE) cho biết, cơ quan này đang nỗ lực khôi phục một phần dịch vụ cung cấp điện cho người dân sau sự cố sập hệ thống điện trên toàn quốc trước đó 1 ngày.