Tổ chức Lễ hội Việt-Nhật lần thứ 10 năm 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 28/2, Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh và Tổng lãnh sự Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp báo thông tin chuỗi hoạt động của Lễ hội Việt-Nhật lần thứ 10 năm 2025.
Ông Lê Trường Duy, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh, thông tin tại buổi họp báo.
Ông Lê Trường Duy, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh, thông tin tại buổi họp báo.

Với chủ đề “Cùng nắm chặt tay nhau - Đến tận mai sau”, Lễ hội Việt-Nhật lần thứ 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra trong 2 ngày 8-9/3.

Tại buổi họp báo, ông Lê Trường Duy, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tiếp nối thành công sau 9 lần tổ chức, lễ hội năm nay đánh dấu cột mốc kỷ niệm 10 năm tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là hoạt động văn hóa đối ngoại thường niên mang đậm bản sắc dân tộc Việt Nam-Nhật Bản, khẳng định mối quan hệ “Đối tác chiến lược toàn diện” giữa hai nước, tăng cường giao lưu văn hóa, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch, tăng cường tình hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau.

Tiếp nối truyền thống qua các năm, Lễ hội Việt-Nhật năm nay gồm chương trình giao lưu, quảng bá thương mại, ẩm thực, văn hóa và du lịch Việt Nam-Nhật Bản diễn ra trong 2 ngày 2 đêm 8-9/3 tại khu B, công viên 23/9, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1 với khoảng 155 đơn vị triển lãm.

Các sự kiện nổi bật của lễ hội bao gồm: Gặp gỡ học sinh Việt Nam-Nhật Bản, chủ đề "Trẻ em, trái đất và tương lai" tại trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Lê Quý Đôn (Quận 3); hoạt động đạp xe hữu nghị; đêm diễn “Japan Vietnam Kodomo Feature Tomodachi show”; giao lưu và trải nghiệm thể thao Nhật Bản Sumo và T-Ball...

Đặc biệt, nhân kỷ niệm lần thứ 10 tổ chức Lễ hội Việt-Nhật tại Thành phố Hồ Chí Minh, Lễ hội Thành phố Hồ Chí Minh tại Nhật Bản lần đầu tiên được tổ chức tại Thủ đô Tokyo (Nhật Bản), dự kiến từ ngày 1-2/11 tại Trung tâm Hội nghị Tokyo International Forum. Sự kiện nhằm kỷ niệm 10 năm Lễ hội Việt-Nhật tại Thành phố Hồ Chí Minh, đánh dấu bước phát triển mới của Lễ hội Việt-Nhật khi được tổ chức ở cả Việt Nam và Nhật Bản.

Lễ hội bao gồm chuỗi nội dung như chương trình giao lưu văn hóa, biểu diễn nghệ thuật Việt Nam với cải lương, đờn ca tài tử, giao lưu võ thuật, trình diễn áo dài; trình diễn nghệ thuật ánh sáng Led Mapping mô phỏng các hình ảnh đặc trưng của Thành phố Hồ Chí Minh và Nhật Bản.

Bên cạnh đó là không gian triển lãm, giao lưu thương mại, ẩm thực, văn hóa, lịch sử giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Nhật Bản; chương trình giao lưu văn hóa trà của hai nước; Hội thảo xúc tiến thương mại và đầu tư... Sự kiện do Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tổ chức Lễ hội Việt-Nhật phía Nhật Bản tổ chức.

Ông Ono Masuo, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thông tin về sự kiện.

Ông Ono Masuo, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thông tin về sự kiện.

Tại buổi họp báo, ông Ono Masuo, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ, hành trình đạp xe hữu nghị tại Lễ hội Việt-Nhật 2025 có ý nghĩa đặc biệt nhằm cổ vũ, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng lối sống khỏe, sử dụng xe đạp công cộng và tàu Metro trong sinh hoạt hằng ngày.

Đại diện Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các hoạt động giao lưu thể thao cũng được tổ chức rộng rãi tại lễ hội năm nay nhằm giúp người dân Việt Nam có cơ hội tìm hiểu và trải nghiệm những môn thể thao đặc trưng của Nhật Bản như hoạt động trình diễn và giao lưu với các võ sĩ Sumo từ Liên đoàn Sumo Nhật Bản và giải đấu giao lưu T-Ball dành cho học sinh hai nước. Ông Ono Masuo kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội hợp tác lâu dài và phát triển của hai bộ môn này tại Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.