Tổ chức hướng dẫn khôi phục sản xuất nông nghiệp tại Lạng Sơn

Ngày 15/10, Trung tâm Khuyến nông quốc gia phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lạng Sơn triển khai hoạt động hỗ trợ kịp thời giúp nhân dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ, đồng thời hướng dẫn khôi phục sản xuất nông nghiệp, ổn định đời sống.

Chuyên gia của Trung tâm Khuyến nông quốc gia hướng dẫn nhân dân Lạng Sơn khôi phục sản xuất nông nghiệp.
Chuyên gia của Trung tâm Khuyến nông quốc gia hướng dẫn nhân dân Lạng Sơn khôi phục sản xuất nông nghiệp.

Trong đợt mưa lũ này, xã Cai Kinh, tỉnh Lạng Sơn có khoảng 59,6ha lúa, 6,1ha hoa màu và 9,5ha cây ăn quả bị ngập úng, chủ yếu là na. Nước lũ dâng cao đã nhấn chìm nhiều diện tích trồng cây na. Ngập lụt đã khiến những vườn na xơ xác, úa vàng, có nguy cơ mất trắng.

Trước tình hình đó, các cán bộ, chuyên gia của Trung tâm Khuyến nông quốc gia đã “cầm tay chỉ việc”, hướng dẫn trực tiếp bà con nông dân các biện pháp phục hồi sản xuất.

ndo_tr_gen-h-z7119628856349-5a84d1239317c9c9c441fe1d1ff42af6.jpg
Chuyên gia thuộc Trung tâm Khuyến nông quốc gia hướng dẫn bà con nhân dân xã Cai Kinh, tỉnh Lạng Sơn kĩ thuật cuốc xới đất tạo thoáng khí.

Ông Lê Văn Huân, thôn Bãi Danh, xã Cai Kinh chia sẻ, vườn na 500 gốc của gia đình ông vừa phải chìm trong nước lũ trong nhiều ngày. Hậu quả là giờ đây, cây đang có hiện tượng rụng lá hàng loạt, sức sống giảm đi trông thấy.

“Được biết hôm nay có đoàn của Trung ương và tỉnh Lạng Sơn về hỗ trợ bà con trồng na chúng tôi phục hồi cây sau ngập úng, vì vậy tôi đã gác lại hết việc gia đình tới đây để mong được nghe những kiến thức mới về áp dụng vào vườn na của nhà”, ông Huân cho biết.

ndo_tr_5.jpg
Nhờ sự hướng dẫn của các chuyên gia, bà con phần nào an tâm không còn nỗi lo vụ mùa mất trắng.

Cùng cảnh ngộ, ông Lê Đức Hải, thôn Bãi Danh, xã Cai Kinh cũng đang nóng lòng nhìn vườn na của gia đình: “Vườn na 500 cây gồm đủ loại na thái, na sầu, na dứa của nhà tôi đã bị ngập lụt suốt 3 ngày ròng rã sau cơn bão số 11. Nhìn cơ nghiệp bao năm vun trồng đứng trước nguy cơ đổ sông đổ bể, tôi xót xa lắm”.

Theo đồng chí Hà Vũ Khôi, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cai Kinh, với địa bàn thôn Bãi Danh, cây na là cây trồng chủ lực của người dân vì vậy được các cấp các ngành quan tâm hỗ trợ khôi phục, lãnh đạo xã cũng đã yên tâm phần nào.

ndo_tr_gen-h-z7119628862940-765b0bc82f8a7297ceee41afac3faf82.jpg
Bà con nhân dân được hướng dẫn cách cắt tỉa cành cho cây na.

Tại buổi hướng dẫn, các chuyên gia của Trung tâm khuyến nông quốc gia đã trực tiếp lội xuống từng vườn na, tỉ mỉ hướng dẫn bà con từng thao tác, làm đến đâu giải thích đến đó. Bà con đã được hướng dẫn nhiều phương pháp phục hồi như: cách cuốc xới đất cho thoáng khí, cách dùng máy đo độ pH để kiểm tra độ chua của đất, cách rắc vôi bột để khử trùng và diệt mầm bệnh, cách cắt tỉa những cành lá để cây tập trung dinh dưỡng, rồi cách bón phân vi sinh sao cho hợp lý để cây có sức hồi phục tốt nhất... tất cả đều được thị phạm một cách cặn kẽ, dễ hiểu.

Bên cạnh đó rất nhiều thắc mắc của bà con nảy sinh trong quá trình thực hành đều đã được các cán bộ kỹ thuật giải đáp tận tình ngay tại chỗ. Có thể nói những sự hướng dẫn chi tiết, bài bản này đã giúp bà con giảm bớt phần nào nỗi lo lắng về một vụ mùa mất trắng.

Sau buổi thực hành tại đồng ruộng, Trung tâm Khuyến nông quốc gia còn trao tặng các hộ dân xã Cai Kinh 5 tấn phân bón vi sinh, 100 lít chế phẩm xử lý môi trường cùng rất nhiều tài liệu, tờ rơi hướng dẫn chi tiết về việc khôi phục sản xuất sau mưa bão.

ndo_tr_6.jpg
Nông dân xã Cai Kinh được nhận tờ rơi hướng dẫn chi tiết cách chăm sóc cây trồng.

Phát biểu tại buổi trao tặng, ông Lê Quốc Thanh - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia cho biết, đây là hoạt động thực hiện chỉ đạo khẩn của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

“Món quà tuy nhỏ nhưng chúng tôi hy vọng rằng, cùng với các giải pháp kỹ thuật đã được hướng dẫn, bà con sẽ sớm khắc phục được hậu quả, ổn định sản xuất và đời sống", ông Thanh nhấn mạnh.

ndo_tr_gen-h-z7119628579546-636c8c906c8d9c09897200629c6f70dc.jpg
Trung tâm Khuyến nông quốc gia hỗ trợ cho bà con nông dân Lạng Sơn nhiều vật tư nông nghiệp.

Trước đó, chiều 14/10, Trung tâm Khuyến nông quốc gia cũng đã trực tiếp hướng dẫn người dân tại xã Hữu Lũng gia cố lại bờ ao, rải vôi xung quanh bờ, đáy ao nuôi thủy sản; cách sử dụng chế phẩm vi sinh xử lý môi trường; kỹ thuật chăm sóc đàn gia súc, gia cầm sau mưa lũ và một số lưu ý cho việc tái đàn trong thời gian tới.

Đồng thời, tại đây trung tâm trao hỗ trợ 100 lít chế phẩm EM xử lý môi trường ao nuôi và 50 lít thuốc sát trùng khử trùng môi trường chuồng nuôi cho người dân trên địa bàn xã.

Có thể bạn quan tâm

Mỗi ngày có hàng trăm công nhân, thiết bị đang tập trung thi công các gói thầu thuộc dự án đường Động lực Điện Biên.

Hối hả trên công trình đường động lực Điện Biên

Nỗ lực vì mục tiêu hoàn thành Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm dọc trục QL279, QL12 (gọi tắt là đường Động lực Điện Biên), suốt nhiều ngày qua hàng nghìn công nhân cùng máy móc, thiết bị miệt mài làm việc. Cả kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 vừa qua, công trường ngày đêm vẫn rầm rập tiếng máy, tiếng người…

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 832 tập điều lệnh đội ngũ chuẩn bị cho lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự. (Ảnh: DUY ĐỨC)

Niềm tin gửi lại trước giờ chia tay của những chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự

Những ngày này, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên, thời điểm chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự đã cận kề. Không khí bồi hồi, bịn rịn đã rõ hơn nhưng vượt lên trên những cảm xúc chia tay là tinh thần trách nhiệm, ý chí và niềm tin mà những người lính trẻ gửi lại đơn vị trước giờ phút rời quân ngũ.

Kiểm tra trang phục giữ ấm cho chiến sĩ trước khi vào ca gác tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 750. (Ảnh: DUY ĐỨC)

Giữ ấm cho bộ đội trong mùa giá rét

Mùa đông năm nay, khu vực miền núi phía bắc chịu ảnh hưởng của các đợt rét đậm, rét hại kéo dài. Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng, chống rét, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe bộ đội, bảo đảm tốt cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. (Ảnh: THANH SƠN)

Lào Cai tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh

Tối 25/1, tại Quảng trường 19/8, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai diễn ra Chương trình nghệ thuật “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh”, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026).

Đồng chí Giàng A Câu, Bí thư Đảng ủy xã Mù Cang Chải (người đứng ngoài cùng bên phải) tham gia kiểm tra việc trồng nấm xuất khẩu trên địa bàn.

Lào Cai chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số

Lào Cai là tỉnh miền núi, biên giới giữ vị trí chiến lược về kinh tế, chính trị, quốc phòng-an ninh và đối ngoại. Trước yêu cầu xây dựng Lào Cai trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương giữa Việt Nam với ASEAN và vùng Tây Nam (Trung Quốc), việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, nhất là cán bộ dân tộc thiểu số được đặt ra hết sức quan trọng.

Lãnh đạo xã Xuân Vân kiểm tra cơ sở vật chất tại các điểm bầu cử trên địa bàn xã.

Chủ động triển khai công tác chuẩn bị bầu cử

Tỉnh Tuyên Quang đang triển khai đồng bộ, nghiêm túc công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp. Từ công tác hiệp thương giới thiệu nhân sự, đến việc ấn định số đơn vị bầu cử, công tác tuyên truyền được các cấp, ngành thực hiện tích cực, chặt chẽ, đúng tiến độ, hướng tới ngày bầu cử là ngày hội của toàn dân.

Nhờ đổi mới đồng bộ từ giống, quy trình và công nghệ, đến nay 97% sản lượng cà-phê đặc sản của hợp tác xã được xuất khẩu sang hơn 20 quốc gia.

Người đưa hạt cà-phê Sơn La ra thị trường thế giới

Giữa vùng núi cao Sơn La, nơi những triền đồi cà-phê từng gắn với nỗi lo “được mùa rớt giá”, có một nông dân đã chọn con đường “đi sâu” vào chất lượng, công nghệ và xây dựng thương hiệu để đưa hạt cà-phê Sơn La bước ra thị trường thế giới. Đó là ông Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Hợp tác xã cà-phê Bích Thao Sơn La.

Kỹ sư, công nhân thi công cầu Kênh Vàng.

Tăng tốc trên các công trình trọng điểm

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, phong trào thi đua lao động, sản xuất trên các công trường, dự án tại tỉnh Bắc Ninh được lan tỏa mạnh mẽ, với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của chủ đầu tư, nhà thầu, kỹ sư và công nhân, tất cả đều thể hiện quyết tâm vươn lên, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Một số sản phẩm từ sợi chuối đã được xuất khẩu sang thị trường nước ngoài, góp phần tạo đầu ra ổn định.

Làm giàu từ phụ phẩm nông nghiệp

Những năm gần đây, cùng với việc phát triển vùng trồng chuối hàng hóa, xã Bảo Hà (Lào Cai) đã từng bước hình thành mô hình chế biến sợi chuối từ thân cây sau thu hoạch. Bước đầu, mô hình này đang cho thấy hiệu quả khi tận dụng được phụ phẩm nông nghiệp, giảm lãng phí, đồng thời tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho người dân địa phương.

Xã viên Hợp tác xã Sơn Trà thu hoạch chè Shan tuyết.

Tuyên Quang chuyển đổi mô hình sản xuất theo hướng xanh, bền vững

Sản xuất nông nghiệp tại Tuyên Quang đang chuyển mình mạnh mẽ từ truyền thống sang hiện đại, bền vững. Từ chỗ dựa nhiều vào kinh nghiệm truyền thống, người nông dân từng bước làm chủ khoa học-công nghệ để ứng dụng vào từng khâu sản xuất. Qua đó, tạo ra những sản phẩm chất lượng, năng suất cao, giảm các chi phí và thân thiện với môi trường.