Khẩn trương khắc phục hậu quả, ổn định tình hình nhân dân, khôi phục sản xuất, kinh doanh sau bão số 11

Sáng 9/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về công tác khắc phục hậu quả thiên tai sau bão số 11, sớm ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất, kinh doanh. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về khắc phục hậu quả thiên tai sau bão số 11. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về khắc phục hậu quả thiên tai sau bão số 11. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Cùng dự và chỉ đạo có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; tham dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương; một số tập đoàn kinh tế nhà nước chủ chốt.

Phát biểu ý kiến tại cuộc họp, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá các bộ, ngành, địa phương, lực lượng, cơ quan, đơn vị đã nỗ lực vào cuộc khắc phục hậu quả bão lũ kịp thời, hiệu quả. Đồng chí đề nghị Văn phòng Chính phủ cùng với Văn phòng Trung ương tổng hợp báo cáo tình hình thiệt hại, kết quả khắc phục thiệt hại bước đầu, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư; từng ngành, từng địa phương cũng phải tổng hợp báo cáo để có giải pháp khắc phục.

Trong bối cảnh bà con nhân dân thiệt hại nặng nề, theo sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Văn phòng Chính phủ phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Trung ương tham mưu phân công các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi thăm hỏi, động viên bà con nhân dân các địa phương, chỉ đạo khắc phục hậu quả bão lũ, bảo đảm hiệu quả, thiết thực.

ndo_br_c7-6804.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Chính phủ cần nắm lại cụ thể tình hình thiệt hại ở từng địa phương để báo cáo với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tham mưu các giải pháp khắc phục hậu quả bão lũ hiệu quả. Đặc biệt, các công việc cần làm ngay là bảo đảm lương thực, thực phẩm, nước uống, quan tâm khôi phục các cơ sở hạ tầng thiết yếu, hết sức lưu ý bảo đảm các cháu học sinh được học hành, quan tâm vấn đề phòng chống dịch bệnh sau lũ với tinh thần những việc nào cấp bách phải ưu tiên làm trước. Đồng chí đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh kêu gọi vận động, ủng hộ, hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai bão lũ; chỉ đạo việc chi trả tiền hỗ trợ cho bà con nhân dân kịp thời, cố gắng hoàn thành trong vòng từ 5-7 ngày. Về lâu dài, đồng chí cũng đề nghị cần tiếp tục nghiên cứu các giải pháp xử lý căn cơ.

ndo_br_c1-9607.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu ý kiến tại cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Phát biểu ý kiến kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, tình hình diễn biến rất phức tạp, tạo nhiều mốc lũ lụt có tính chất lịch sử, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, vẫn còn phải thống kê; khả năng dự báo ngập úng còn kéo dài tiếp tục gây thiệt hại nhiều hơn; dự báo từ nay đến cuối năm có thể một vài cơn bão nữa. Theo thống kê từ đầu năm đến nay, thiên tai làm chết 240 người chết, 367 người bị thương, gần 260 nghìn ngôi nhà hư hỏng, tốc mái, trên 555 nghìn ha lúa và hoa màu thiệt hại; tổng thiệt hại ước tính gần 34 nghìn tỷ đồng, bằng 50% thiệt hại so năm 2024; tác động tăng trưởng kinh tế khoảng 0,2%.

ndo_br_c4-4317.jpg
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình phát biểu ý kiến tại cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phòng chống bão lũ, xuyên suốt thời gian qua, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã cử các Phó Thủ tướng Chính phủ đi các địa phương trực tiếp chỉ đạo, huy động lực lượng tại chỗ phòng, chống, khắc phục hậu quả. Cho đến nay, dưới sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, chúng ta đã thực hiện tối đa khả năng có thể trong công tác này.

ndo_br_c8-6707.jpg
Các thành viên Chính phủ tham dự cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng biểu dương nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương, nhất là lực lượng quân đội, Công an, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương, đặc biệt là sự vào cuộc của nhân dân, hạn chế tối đa hậu quả thiên tai; nêu rõ, sự báo tình hình sắp tới diễn biến còn phức tạp, đặc biệt là lũ lụt, ngập úng còn 4-5 ngày nữa, các cơn bão còn có thể xảy ra. Do đó, Thủ tướng đề nghị công tác dự báo phải làm sát, kỹ hơn, phối hợp chặt chẽ với các nước để theo dõi, phòng chống kịp thời, hiệu quả, đúng hướng, đúng trọng tâm, trọng điểm.

ndo_br_c3-1368.jpg
Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, tập đoàn kinh tế nhà nước tham dự cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy cần bám sát sự chỉ đạo của Tổng Bí thư, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phản ứng linh hoạt, nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả. Về công việc trước mắt, Thủ tướng yêu cầu Văn phòng Chính phủ phối hợp Văn phòng Trung ương tập hợp, đánh giá thiệt hại một cách toàn diện, đề ra công việc tiếp theo; có sự động viên, nắm tình hình kịp thời; phân công các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, động viên nhân dân các địa phương; tập hợp, đánh giá thiệt hại để có số liệu chính xác để điều hành.

ndo_br_c5-9758.jpg
Quang cảnh cuộc họp.(Ảnh: TRẦN HẢI)

Một số giải pháp quan trọng trước mắt, tổ chức thăm hỏi động viên các gia đình có người chết, mất tích, hỗ trợ hậu sự chu đáo theo phong tục địa phương; tiếp tục huy động lực lượng tìm kiếm người mất tích; rà soát, huy động các lực lượng, phương tiện tiếp cận các khu vực bị chia cắt, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men, hoá chất khử trùng. Khi sử dụng các phương tiện tiếp tế như trực thăng thì cần có tín hiệu báo cho nhân dân nhận tiếp tế, tuyệt đối không để người dân bị thiếu ăn, thiếu mặc, đói rét, bảo đảm an toàn cho hàng hoá cứu trợ đến tay người dân.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và địa phương hỗ trợ quần áo, chăn màn, lương thực, thực phẩm ngay tại khu vực bị chia cắt, những người không có lương thực, thực phẩm. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Môi trường triển khai lực lượng hỗ trợ các tuyến đê xung yếu, có nguy cơ vỡ, gây mất an toàn. Tăng cường lực lượng Quân đội, Công an, đoàn viên thanh niên hỗ trợ nhân dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, xử lý xác chết động vật, thực vật gây ô nhiễm; kịp thời xuất cấp các dự trữ quốc gia; hỗ tợ nhân dân sửa chữa nhà bị hư hại, xây dựng lại nhà bị sập đổ; bố trí chỗ ở tạm; tinh thần không để người dân chịu cảnh màn trời chiếu dất.

Chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp các đơn vị liên quan giải quyết các vấn đề bảo hiểm, ngân hàng thực hiện các chính sách hỗ trợ để khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhân dân. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế tập hợp danh sách các cơ sở giáo dục, y tế cần khôi phục để sử dụng nguồn kinh phí dự phòng với tinh thần không thể để thiếu trường học, cơ sở y tế; việc mua sắm thực hiện theo cơ chế khẩn cấp; các địa phương phải thực hiện nghiêm, đồng thời chống tiêu cực, tham nhũng, không để lợi dụng tình hình để trục lợi. Khắc phục hạ tầng thiết yếu về sóng viễn thông, điện, thủy lợi; hỗ trợ tối đa về sản xuất, kinh doanh , sớm ổn định cuộc sống, bảo đảm tăng trưởng kinh tế.

Về hỗ trợ tài chính, vừa qua, Chính phủ đã hỗ trợ hơn 3.000 tỷ đồng, đồng thời tiếp tục hỗ trợ các địa phương. Mặt trận Tổ quốc lưu ý tri trả ngay tiền hỗ trợ cho nhân dân, bảo đảm phát huy hiệu quả sự hỗ trợ. Bộ Tài chính phối hợp Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các bộ, ngành trình Chính phủ ban hành ngay Nghị quyết để thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai trước mắt và lâu dài. Đồng thời thực hiện các nhiệm vụ quan trọng thường xuyên khác; tăng cường kiểm tra, giám sát các chỉ đạo công tác này.

Về giải pháp lâu dài, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cùng Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh quy hoạch phù hợp điều kiện không bình thường liên quan đê điều, nước, thủy lợi; giao các địa phương chủ động làm các dự án khắc phục giao thông, đê điều, thủy lợi, hạ tầng viên thông, điện nước. Rà soát cá phương tiện, trang thiết bị phù hợp, kể cả bố trí kho bãi để xuất cấp ngay được khi có thiên tai. Ổn định ngay cuộc sống của nhân dân. Các bộ, ngành, địa phương kịp thời khen thưởng gương người tốt việc tốt, những tấm gương hy sinh; phê bình, xử lý những cá nhân tổ chức chậm chạp, vô cảm với sự mất mát, thiệt hại của nhân dân. Khảo sát, đánh giá lại các dòng sông, cảng, hạ tầng phục vụ công tác phòng, chống thiên tai; các địa phương phải chủ động vào cuộc, kể cả nguồn kinh phí, xây dựng các đề án, dự án, giải phóng mặt bằng phục vụ công tác phòng, chống thiên tai.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Ninh làm việc tại phường Nếnh. (Ảnh: Quốc Phương)

Công tác giám sát thúc đẩy thực hiện Nghị quyết 57 tại Bắc Ninh

Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Ninh đẩy mạnh thực hiện công tác giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị không chỉ đánh giá kết quả mà còn chỉ rõ điểm nghẽn, kiến nghị giải pháp cụ thể, tạo động lực để các cấp, các ngành và địa phương thực hiện quyết liệt, thực chất hơn.

Hà Nội đang sống trong những ngày thu lịch sử với những không gian lễ hội, âm nhạc và văn hóa đặc sắc. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Hà Nội ngày khải hoàn: Rực rỡ không gian lễ hội và nhịp đập văn hóa bên lề

Trong không khí hào hùng kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10), Hà Nội khoác lên mình diện mạo rực rỡ với hàng loạt sự kiện văn hóa nghệ thuật quy mô. Từ không gian di sản nghìn năm đến từng góc phố nhỏ rợp cờ đỏ sao vàng, nhịp sống Thủ đô hòa chung một nhịp đập tự hào qua tiếng nói của nhiều thế hệ.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Bắc Ninh tham quan khu triển lãm giải pháp số. (Ảnh: TT)

Bắc Ninh thúc đẩy chuyển đổi số toàn dân, toàn diện, toàn trình

Tại Hội thảo “Chuyển đổi số quốc gia: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia” tổ chức ngày 9/10, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh Đào Thanh Trường nhấn mạnh "sẽ chuyển trọng tâm, từng bước xây dựng Bắc Ninh thành thành phố điều hành bằng dữ liệu".

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Góp phần triển khai hiệu quả chiến lược dữ liệu của thành phố Hải Phòng

Chiều 8/10, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng tổ chức Hội thảo “Dữ liệu cho AI - Từ nền tảng đến ứng dụng”, nhằm làm rõ phương thức thiết lập các gói dữ liệu thí điểm, khai thác dữ liệu thời gian thực cho hạ tầng cảng biển-logistics-công nghiệp và công bố 3 bài toán công nghệ trọng điểm của thành phố.

Nhà thi đấu thể thao thành phố Bắc Ninh, nơi tổ chức lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” năm 2026 của Bắc Ninh. (Ảnh: LG)

Bắc Ninh: Lan tỏa phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”

Hưởng ứng lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”, thành phố Bắc Ninh triển khai nhiều hoạt động để người dân tham gia trải nghiệm, lựa chọn một môn thể thao phù hợp và duy trì tập luyện thường xuyên, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực và chất lượng cuộc sống.

Mô hình du lịch sinh thái cộng đồng tại bản Ven, Bắc Ninh. (Ảnh: VH)

Bắc Ninh đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Với nguồn tài nguyên di sản văn hóa phong phú và vị thế chiến lược trong không gian vùng Thủ đô, thành phố Bắc Ninh đang tập trung mọi nguồn lực để hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong giai đoạn tới.

Khởi công dự án xây dựng đường bên và các cầu vượt trên tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: PHẠM HÀ)

Hưng Yên đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Theo Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên, đến nay, tỉnh Hưng Yên giải ngân vốn đầu tư công được hơn 28.330 tỷ đồng. Trong đó, giải ngân được hơn 26.222 tỷ đồng vốn kế hoạch được giao, đạt 63,5% kế hoạch vốn Thủ tướng chính phủ giao sau tiết kiệm; giải ngân được 2.107 tỷ đồng nguồn vốn kéo dài từ năm trước sang, đạt 30% so với kế hoạch.

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) và Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026, sáng 8/10, Ngày hội khoa học và công nghệ cho học sinh phổ thông phường Vĩnh Hưng (Hà Nội) đã được tổ chức tại Trường tiểu học và THCS Vĩnh Hưng với sự tham gia của gần 1.000 học sinh.