Tổ chức Cuộc thi sáng tạo trẻ Hà Nội 2026

Cuộc thi sáng tạo trẻ Hà Nội 2026 nhằm phát huy tư duy sáng tạo, khả năng nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của các bạn học sinh, sinh viên để giải quyết các vấn đề thực tiễn của đời sống và phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Hà Nội.

Công nghiệp văn hóa số là một trong những lĩnh vực của cuộc thi Sáng tạo trẻ Hà Nội 2026. (Trong ảnh: Một tiết mục trong chương trình Hòa nhạc Ánh sáng - Chào năm mới 2026 kết hợp nhuần nhuyễn giữa âm nhạc và hình ảnh đẹp, đậm đà bản sắc dân tộc tạo ấn tượng về thị giác. Ảnh: THẾ ĐẠI)
Công nghiệp văn hóa số là một trong những lĩnh vực của cuộc thi Sáng tạo trẻ Hà Nội 2026. (Trong ảnh: Một tiết mục trong chương trình Hòa nhạc Ánh sáng - Chào năm mới 2026 kết hợp nhuần nhuyễn giữa âm nhạc và hình ảnh đẹp, đậm đà bản sắc dân tộc tạo ấn tượng về thị giác. Ảnh: THẾ ĐẠI)

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký ban hành Kế hoạch số 353/KH-UBND ngày 15/9/2026 về tổ chức Cuộc thi nghiên cứu-sáng tạo, kết nối học sinh, sinh viên với giảng viên, nhà khoa học, doanh nghiệp công nghệ năm 2026 trên địa bàn thành phố Hà Nội (Cuộc thi sáng tạo trẻ Hà Nội 2026).

Cuộc thi được tổ chức thành 2 bảng, bảng A dành cho học sinh cấp trung học phổ thông, học sinh chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông tại các cơ sở giáo dục.

Bảng B dành cho sinh viên trình độ đại học, cao đẳng và người học trình độ trung cấp tại các học viện, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Thí sinh tham gia theo hình thức cá nhân hoặc nhóm, tập thể; số lượng thành viên nhóm, tập thể và các điều kiện cụ thể được quy định tại thể lệ cuộc thi.

Nội dung dự thi tập trung vào 4 lĩnh vực là công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và đô thị thông minh; môi trường, sức khỏe, nông nghiệp công nghệ cao và công nghệ sinh học; chế tạo, tự động hóa, vật liệu mới và sản xuất thông minh; công nghiệp văn hóa số, du lịch thông minh, giáo dục và giải pháp vì cộng đồng.

Trong đó, thành phố khuyến khích các sản phẩm, giải pháp hướng tới giải quyết những vấn đề thực tiễn của Thủ đô, nhất là các bài toán lớn, công nghệ chiến lược và các lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo. Thí sinh có thể lựa chọn các vấn đề do Ban tổ chức tổng hợp, giới thiệu hoặc tự đề xuất vấn đề phù hợp với cuộc thi.

Cuộc thi được phát động trong tháng 9/2026.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 5/10 đến hết ngày 10/10; dự kiến hoàn thành đánh giá, lựa chọn hồ sơ trước ngày 20/10.

Việc đánh giá có sự tham gia của giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia và đại diện doanh nghiệp có chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp với lĩnh vực dự thi.

Từ ngày 21/10 đến ngày 15/11, các hồ sơ được lựa chọn sẽ được kết nối với giảng viên, nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm khởi nghiệp và các nguồn lực phù hợp để tư vấn, phản biện, hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm.

Vòng chung kết dự kiến tổ chức trong tháng 11/2026, với các hoạt động chấm thi, trình bày, giới thiệu, trình diễn sản phẩm và kết nối những sản phẩm có tiềm năng với các nhà khoa học, doanh nghiệp, đơn vị có nhu cầu ứng dụng, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, quỹ đầu tư và các nguồn lực phù hợp.

Lễ tổng kết, trao giải dự kiến diễn ra vào cuối tháng 11 hoặc tháng 12/2026 tại Hà Nội.

Cơ cấu giải thưởng gồm: 1 giải Đặc biệt.

Đối với mỗi bảng dự thi có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích.

Sau cuộc thi, Ban tổ chức sẽ lựa chọn, phân loại các sản phẩm có tiềm năng để tiếp tục kết nối với hoạt động cố vấn, ươm tạo, thử nghiệm, hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, doanh nghiệp, nhà đầu tư và thị trường.

Những sản phẩm đáp ứng đầy đủ điều kiện có thể được xem xét kết nối với các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 58/2026/NQ-HĐND và các quy định có liên quan.

Cuộc thi sáng tạo trẻ 2026 được tổ chức nhằm khơi dậy và phát huy tinh thần sáng tạo của thế hệ trẻ Thủ đô, tạo môi trường để học sinh, sinh viên, thanh niên và các tổ chức, cá nhân trẻ phát huy tư duy sáng tạo, khả năng nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để giải quyết các vấn đề thực tiễn của đời sống, sản xuất và phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Hà Nội.

Cuộc thi nhằm phát hiện, lựa chọn các cá nhân, nhóm có năng lực nổi trội và các ý tưởng, giải pháp, mô hình, sản phẩm có tiềm năng phát triển tư vấn, hoàn thiện và kiểm chứng ở mức độ phù hợp.

Hình thành hệ sinh thái sáng tạo trẻ của Thủ đô, kết nối học sinh, sinh viên với giảng viên, nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu, đơn vị có nhu cầu ứng dụng và các tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo; tạo nguồn cho các chương trình phát triển nhân lực, đổi mới sáng tạo và khoa học, công nghệ của thành phố.

Thông qua cuộc thi nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vào giải quyết các bài toán của Hà Nội, khuyến khích thế hệ trẻ tham gia đề xuất các giải pháp đối với những vấn đề về đô thị thông minh, chuyển đổi số, giao thông, môi trường, giáo dục, y tế, văn hóa, năng lượng, sản xuất, nông nghiệp công nghệ cao và các lĩnh vực khác phù hợp với định hướng phát triển của thành phố.

Từ đó tăng cường liên kết giữa cuộc thi và thực tiễn phát triển của thành phố, từng bước chuyển từ hoạt động thi sáng tạo sang cơ chế hỗ trợ sau cuộc thi, trong đó ưu tiên các ý tưởng, sản phẩm có khả năng ứng dụng thực tế, tạo giá trị kinh tế-xã hội và đóng góp cho mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, khoa học và công nghệ của cả nước và khu vực.

Có thể bạn quan tâm

Hà Nội “thắp sáng” kinh tế đêm

Hà Nội “thắp sáng” kinh tế đêm

Kinh tế đêm được xem là một trong những động lực thúc đẩy tăng trưởng của thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, việc phát triển kinh tế đêm còn không ít rào cản.

Phường Bạch Mai tổ chức đối thoại với người dân về cơ chế chính sách giải phóng mặt bằng Dự án trục không gian Quốc lộ 1A (Ảnh LINH CHI)

Quyết tâm bảo đảm tiến độ dự án trọng điểm

Khối lượng công việc lớn, phức tạp, phải thực hiện trong thời gian ngắn, nhưng nhờ cách làm chủ động, quyết liệt, cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác giải phóng mặt bằng Dự án trục không gian Quốc lộ 1A trên địa bàn phường Bạch Mai (Hà Nội) đã đạt nhiều kết quả quan trọng.

Tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội (Ảnh BAN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ HÀ NỘI)

Xây dựng các dự án nhà ở bình dân tại khu vực TOD

Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) là công cụ để tái thiết đô thị, là phương thức tổ chức không gian đô thị. TOD sẽ tác động lớn đến vấn đề nhà ở và thị trường bất động sản. Câu hỏi đặt ra là, liệu có cơ hội cho phân khúc nhà ở vừa túi tiền theo mô hình TOD tại Hà Nội hay không.

Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra các sản phẩm bánh Trung thu lưu thông trên địa bàn (Ảnh QLTT)

Kiểm soát chặt thị trường bánh Trung thu

Chỉ còn một tuần nữa là đến Tết Trung thu, nhưng sức mua trên thị trường Hà Nội vẫn trầm lắng. Lực lượng quản lý tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn các sản phẩm hàng lậu, mất an toàn thực phẩm... nhằm bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng.

Giữ sự hài hòa, phát triển bền vững khi chỉnh trang cảnh quan

Cùng với các phường nội thành, các xã tại Hà Nội đang tích cực lấy ý kiến cộng đồng dân cư về điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở và phương án hướng tuyến Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500. Người dân gửi gắm nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết.

Học sinh Trường THPT Việt Đức tự tin giao lưu với bạn bè quốc tế đến tham quan, trao đổi học tập tại Hà Nội.

Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học

Từ một môn học, tiếng Anh đang được Trường trung học phổ thông (THPT) Việt Đức từng bước đưa vào môi trường giao tiếp, học tập và các hoạt động giáo dục, hướng tới sử dụng như ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường.

Cơ quan chức năng của Ủy ban nhân dân xã Đan Phượng kiểm tra việc tháo dỡ, di chuyển tài sản các công trình vi phạm tại thôn Tân Thành.

Tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng

Xác định quản lý đất đai, trật tự xây dựng là nhiệm vụ thường xuyên, xã Đan Phượng, thành phố Hà Nội đang tập trung rà soát toàn bộ địa bàn, kiểm tra, phân loại các trường hợp vi phạm để xây dựng lộ trình xử lý cụ thể.

Hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn trong tháng 10

Theo Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV “Về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan”, thành phố quyết tâm hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn trong tháng 10/2026.

Nâng cao kỹ năng phòng, chống cháy trong mỗi gia đình

Vụ cháy nhà dân tại phường Tây Hồ (Hà Nội) rạng sáng 16/9 cho thấy nguy cơ cháy, nổ vẫn hiện hữu ngay trong đời sống hằng ngày. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, triển khai các mũi chữa cháy và cứu nạn.

Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội (Ảnh ĐĂNG QUANG)

Bảo tồn, phát huy giá trị cốt lõi, bản sắc của Thủ đô

Quy hoạch tổng thể Hà Nội tầm nhìn 100 năm xác định khu vực trung tâm lịch sử, trong đó hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận là không gian có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, kiến trúc, cảnh quan và có vai trò quan trọng trong cấu trúc đô thị trung tâm Thủ đô.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội chứng kiến Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp.

Khơi thông nguồn lực tài chính, phục vụ tăng trưởng kinh tế

Nhu cầu vốn để triển khai các chương trình, dự án thúc đẩy tăng trưởng của Hà Nội rất lớn. Do đó, cùng với việc tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công, thành phố cần các giải pháp huy động, tiếp cận, tăng khả năng hấp thụ các nguồn lực ngoài ngân sách, nhất là nguồn vốn tín dụng ngân hàng.

Người dân thôn Vạn Thắng 2 cùng nhau tổng vệ sinh, làm sạch môi trường.

Phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng môi trường văn minh

Từ việc nhắc trẻ về nhà trước giờ khuya, giữ sạch từng con ngõ, đến việc đoàn kết cùng chăm lo những gia đình còn khó khăn..., tất cả đều là những việc gần gũi, thiết thực với đời sống mà người dân thôn Vạn Thắng 2, xã Cổ Đô (Thành phố Hà Nội) đang thực hiện.

Cảnh sát giao thông xử lý trường hợp học sinh vi phạm an toàn giao thông (Ảnh PHẠM CÔNG)

Tiếp tục tuyên truyền, quyết liệt xử lý vi phạm giao thông

Dù đã tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức trực quan sinh động, đồng thời đẩy mạnh xử phạt, nhưng tình trạng vi phạm an toàn giao thông của học sinh và phụ huynh tại Hà Nội vẫn diễn ra phổ biến. Điều này đòi hỏi các cơ quan chức năng cần vào cuộc đồng bộ, quyết liệt hơn nữa.

Chú trọng quản lý chất thải xây dựng

Hà Nội đang triển khai hơn 1.400 dự án cải tạo, xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị trên địa bàn. Lượng đất đào, bùn thải, chất thải rắn xây dựng phát sinh ngày càng nhiều. Nếu không có nơi tiếp nhận, xử lý phù hợp, chất thải có thể trở thành lực cản đối với tiến độ công trình, đồng thời gây áp lực môi trường.

Cẩn trọng khi xây dựng công trình mới khu vực hồ Hoàn Kiếm

Với định hướng chính là mở rộng không gian công cộng, tăng diện tích cây xanh, kết nối các công trình lịch sử, văn hóa, phát triển hệ thống giao thông hiện đại; đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận được đông đảo người dân đồng tình, ủng hộ.