Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép để khai thác hải sản, 4 bị cáo lãnh án tù

Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép để khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài trái phép, 4 bị cáo ở Kiên Giang nhận tổng mức án 23 năm tù.
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang, ngày 29/1.
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang, ngày 29/1.

Ngày 29/1, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Văn Luyến (43 tuổi) 8 năm tù; Phạm Chí Dũng (59 tuổi) 7 năm tù; Trần Minh Tâm (40 tuổi) 7 năm tù; Trần Văn Nhựt (37 tuổi) 1 năm tù.

Cả 4 bị cáo cùng ngụ tỉnh Kiên Giang và cùng phạm tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Đây là vụ án có liên quan đến việc đưa tàu qua vùng biển của nước khác đánh bắt hải sản trái phép, vi phạm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) theo khuyến cáo của Ủy ban châu Âu, được xét xử đầu tiên trong cả nước.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang, ngày 16/5/2022, Trần Văn Luyến là chủ cặp tàu số hiệu KG-94294-TS, KG-94295-TS bị lực lượng chức năng Malaysia bắt giữ về hành vi khai thác hải sản trái phép.

Đến cuối tháng 5/2022, Luyến và Tâm bàn bạc thay đổi số hiệu của cặp tàu nói trên sau khi được trả về nước nhằm tránh không bị phát hiện.

Cơ quan chức năng khám xét nhà của Trần Văn Luyến trước đó.
Cơ quan chức năng khám xét nhà của Trần Văn Luyến trước đó.

Tâm liên hệ với một cán bộ đăng kiểm bàn bạc làm bộ hồ sơ tàu mới với số hiệu KG-93949-TS và KG-93971-TS để thay thế hồ sơ cặp tàu bị bắt với giá 400 triệu đồng. Sau đó, Tâm giới thiệu Phạm Chí Dũng làm thuyền trưởng tàu cho Luyến để qua Malaysia khai thác hải sản trái phép.

Luyến phân công Dũng tìm ngư phủ để đi đánh bắt hải sản và cho ngư phủ ứng tiền trước, tìm người ở Malaysia để mua thông tin cảng về việc hải quân Malaysia ra vào tuần tra thì thông báo cho Dũng, Luyến biết để trốn tránh.

Đến cuối tháng 8/2022, Luyến, Tâm và một người khác qua Malaysia để chuộc cặp tàu số hiệu KG-94294-TS, KG-94295-TS đang bị cơ quan chức năng Malaysia bắt giữ. Khi tàu chạy về tỉnh Cà Mau sẽ xóa số hiệu KG-94294-TS và KG-94295-TS rồi vẽ lại số hiệu tàu mới KG-93949-TS và KG93971-TS.

Đến ngày 6/9/2022, Trần Văn Nhựt rủ 5 người; Dũng rủ 11 người; 2 người khác rủ 8 người cùng đi trên cặp tàu đã thay đổi số hiệu sang Malaysia khai thác hải sản trái phép.

Phạm Chí Dũng điều khiển tàu KG-93949-TS, một thuyền trưởng khác điều khiển tàu KG-93971-TS đến khu vực 70 giáp 60 vĩ bắc thì Dũng tắt thiết bị giám sát hành trình và xóa số cuối của 2 tàu để tránh bị cơ quan chức năng Việt Nam phát hiện.

Cơ quan chức năng làm việc với Phạm Chí Dũng.
Cơ quan chức năng làm việc với Phạm Chí Dũng.

Đến ngày 18/10/2022, Dũng điều khiển cặp tàu chạy vào tỉnh Cà Mau để bán cá. Tàu trên đường chạy vào đất liền đến khu vực 60 giáp 70 vĩ bắc thì bị lực lượng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 kiểm tra giấy tờ, thủ tục; do thiếu giấy khai thác hải sản, thiếu phao cứu hộ và thiếu bằng thuyền trưởng nên bị phạt hành chính số tiền 27,9 triệu đồng.

Không lâu sau, Dũng tiếp tục điều khiển 2 tàu nói trên chạy qua vùng biển Malaysia đánh bắt hải sản trái phép. Trong quá trình chạy trốn lực lượng hải quân Malaysia tuần tra, Dũng điều khiển tàu đi vào vùng biển Indonesia khai thác hải sản thì bị lực lượng hải quân Indonesia phát hiện bắt giữ, sau đó đưa về giam giữ tại một trại giam ở Indonesia.

Sau khi vụ án xảy ra, tháng 10 và 12/2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can Luyến, Dũng, Tâm. Đến ngày 5/1/2024, Trần Văn Nhựt bị khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Có thể bạn quan tâm

Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: MH)

Xét xử vụ tham ô hơn 6 tỷ đồng từ việc bán dầu trên biển

Ngày 18/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án thuyền trưởng, thuyền viên 2 tàu Leopard (thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải dầu khí Sao Việt) và tàu Hera (thuộc Công ty cổ phần thương mại dịch vụ hàng hải Hưng Phát) tham ô hơn 6 tỷ đồng nhờ bán dầu nhiên liệu cho người nước ngoài. 

Nhà xe Tân Lập Thành dừng, đỗ tại khu vực cấm ở điểm trung chuyển thuộc xã Tam Hiệp (tỉnh Đồng Tháp). (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Nhiều phương tiện xe khách thường xuyên đậu, đỗ nơi cấm

Từ vòng xoay Thân Cửu Nghĩa đến trạm thu phí cao tốc Trung Lương-Thành phố Hồ Chí Minh thuộc xã Tam Hiệp, tỉnh Đồng Tháp có đặt biển báo cấm dừng, đỗ. Tuy nhiên, một thời gian dài, rất nhiều xe vận chuyển hành khách liên tục dừng, đỗ dưới lòng đường, gây cản trở giao thông, bức xúc trong nhân dân.

Bị cáo Lê Văn Mót và Nguyễn Thị Hằng. (Ảnh: QUỐC TRINH)

An Giang: Nguyên Trưởng Công an thành phố Phú Quốc lãnh 18 năm tù

Sau một tuần nghị án, ngày 18/9, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên bị cáo Lê Văn Mót (sinh năm 1966, nguyên Đại tá, Trưởng Công an thành phố Phú Quốc) 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1979, ngụ xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình) 30 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Rửa tiền”.

Đánh giá sự hài lòng của người dân khi làm dịch vụ công trực tuyến. (Ảnh minh họa. Nguồn: Đỗ Nhẫn)

Chấm điểm cải cách thủ tục hành chính theo thời gian thực

Việc đánh giá, chấm điểm được thực hiện tự động trên cơ sở dữ liệu cập nhật theo thời gian thực, kết quả được công khai trên Cổng Pháp luật quốc gia và kết nối với hệ thống chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, được cập nhật hằng tuần và công khai định kỳ.

Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu tại Hội thảo Góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở. (Ảnh: TL)

Đưa Luật Hòa giải ở cơ sở vào cuộc sống

Nhằm bảo đảm Luật Hòa giải ở cơ sở được triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả, việc ban hành Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật là nhiệm vụ hết sức quan trọng và cấp thiết, qua đó tạo cơ sở để các quy định mới về hòa giải ở cơ sở thực sự đi vào cuộc sống.

Thiếu tướng Vũ Văn Đấu, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cùng lãnh đạo Công an Luang Prabang ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phòng, chống tội phạm. (Ảnh: Công an Điện Biên)

Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với công an Lào phá phá nhiều chuyên án ma túy lớn

105 vụ án, 141 đối tượng; hơn 25kg hêrôin, hơn 1 triệu viên ma túy tổng hợp và 1 tấn tiền chất bị thu giữ cùng nhiều tang vật liên quan là minh chứng rõ nét cho hiệu quả phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới giữa Công an tỉnh Điện Biên và Công an tỉnh Luang Prabang (Lào) trong thời gian qua.