TKV tăng tốc sản xuất, giữ đà tăng trưởng

Trong điều kiện sản xuất, kinh doanh tiếp tục gặp khó khăn, nhất là dịch Covid-19 diễn biến phức tạp những tháng đầu năm, thị trường than, giá vật tư, nhiên liệu biến động,… người lao động Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) vẫn tăng tốc sản xuất, giữ đà tăng trưởng, đáp ứng than cho sản xuất điện và nền kinh tế phục hồi sau khi dịch bệnh được kiểm soát.
Công nhân Công ty Than Cao Sơn tăng tốc sản xuất, đáp ứng sản lượng than tiêu thụ.
Công nhân Công ty Than Cao Sơn tăng tốc sản xuất, đáp ứng sản lượng than tiêu thụ.

Tổng Giám đốc và Công đoàn TKV đã phát động phong trào thi đua “Ngày công cao-Sản lượng cao-Thu nhập cao”, vận động công nhân tăng ca, thêm giờ để tăng giờ làm việc hữu ích, nâng cao năng suất, sản lượng.

Tập trung thiết bị, nhân lực sản xuất

Có thể nói, nửa đầu năm 2022 là thời gian hết sức khó khăn của ngành than. Dịch Covid-19 bùng phát mạnh đã khiến các đơn vị thành viên của TKV, nhất là mỏ hầm lò thiếu hụt trầm trọng nguồn nhân lực sản xuất. Có công ty than hầm lò, các ca F0 chiếm tới 60-70% tổng số lao động, chỉ đủ công nhân để bố trí hai ca sản xuất/ngày.

Bên cạnh đó, trước tác động nặng nề của đại dịch Covid-19 và ảnh hưởng nghiêm trọng từ xung đột Nga-Ukraine, biến động mạnh của thị trường, gây thiếu hụt trầm trọng vật tư, thiết bị đáp ứng cho sản xuất. Để đáp ứng nhu cầu than, nhất là than cho sản xuất của các nhà máy nhiệt điện, lãnh đạo TKV đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị triển khai các phương án phòng chống dịch; tổ chức cách ly, điều trị các ca F0, tổ chức tiêm vaccine mũi 4 phòng dịch và hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng.

Tổng Giám đốc TKV Đặng Thanh Hải đã chỉ đạo các đơn vị huy động tối đa nguồn lực cho sản xuất, không để đứt gãy sản xuất ở bất cứ đơn vị nào; tập trung nhân lực, thiết bị tổ chức khai thác than, tăng sản lượng than khai thác và chế biến, pha trộn than; bố trí phương án sản xuất phù hợp theo từng thời điểm.

Phó Giám đốc Công ty cổ phần Than Cao Sơn Nguyễn Ngọc Dũng cho hay, là đơn vị có sản lượng than khai thác lộ thiên lớn nhất TKV, năm 2022 công ty được giao khai thác 6,4 triệu tấn than nguyên khai, nhưng đơn vị phấn đấu khai thác 6,7 triệu tấn, tiêu thụ 6,647 triệu tấn than.

Trong bối cảnh sản xuất không mấy dễ dàng, công ty đã phát động thi đua, nâng cao hiệu suất hoạt động của thiết bị, tập trung nhân lực, thiết bị, tăng sản lượng khai thác than nguyên khai vỉa chính và chế biến để tăng sản lượng.

“Đến nay, công ty đã hoàn thành khai thác 4,7 triệu tấn, tương đương 70% kế hoạch. Riêng trong tháng 3, Công ty đã hoàn thành khai thác hơn 700 nghìn tấn than, mức sản lượng cao nhất trong một tháng kể từ khi thành lập công ty đến nay”, đồng chí Nguyễn Ngọc Dũng chia sẻ

Ở Công ty Than Uông Bí, tuy địa bàn sản xuất trải rộng, điều kiện địa chất khó khăn, song đơn vị vẫn phấn đấu đạt doanh thu hơn 1.600 tỷ đồng, bằng 52,89% kế hoạch năm; thu nhập bình quân người lao động hơn 16,6 triệu đồng/tháng, tăng 5,1% so cùng kỳ, trong đó thợ lò đạt 21,68 triệu đồng/tháng.

Theo Phó Giám đốc Công ty Than Uông Bí Nguyễn Văn Hưng, thời gian qua, công ty tiếp tục đầu tư cơ giới hoá vào sản xuất, cơ bản hoàn thành kế hoạch đầu tư thiết bị cơ giới hóa năm 2022.

Các thiết bị như máy đào lò EBH-45, máy xúc đá lật hông ZCY-45, xe khoan CMJ-14 đã đưa vào sử dụng và đang phát huy hiệu quả. Giữa tháng 8 vừa qua, công ty tiếp tục đưa lò chợ cơ giới hóa hạng nhẹ công suất 300 nghìn tấn than/năm vào khai thác. Nhờ đầu tư mạnh cơ giới hóa, sẽ giúp đơn vị hoàn thành mục tiêu khai thác 2,6 triệu tấn than và đào trên gần 31.000m lò trong năm nay.

Sản xuất tại lò chợ cơ giới hoá đồng bộ công suất 300 nghìn tấn/năm của Công ty Than Hạ Long.

Sản xuất tại lò chợ cơ giới hoá đồng bộ công suất 300 nghìn tấn/năm của Công ty Than Hạ Long.

Bảo đảm sản xuất an toàn

Là ngành sản xuất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, nhất là sản xuất than hầm lò tiềm ẩn các nguy cơ về tai nạn, sự cố trong sản xuất, TKV và các đơn vị thành viên luôn chú trọng thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động với mục tiêu giảm đến mức thấp nhất tai nạn, sự cố, không để xảy ra các vụ tai nạn, sự cố mang tính lặp lại.

Cùng với đó, Tập đoàn chỉ đạo tăng cường huấn luyện nâng cao nhận thức, giáo dục trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động, thực hiện tự chủ an toàn trong sản xuất, tự bảo vệ mình và bảo vệ đồng đội, bảo đảm an toàn mới sản xuất. Các đơn vị chức năng thường xuyên kiểm tra, giám sát tại các đơn vị, nhằm sớm phát hiện vi phạm, nguy cơ để xử lý, ngăn chặn.

Phó Tổng Giám đốc TKV Phan Xuân Thủy cho biết: “Để thực hiện tốt an toàn vệ sinh lao động, lãnh đạo Tập đoàn đã chỉ đạo các đơn vị tích cực đẩy mạnh cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa vào sản xuất để tăng năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc, môi trường làm việc cho công nhân và nâng cao mức độ an toàn; thường xuyên tiến hành kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra ca 2, ca 3 để phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm, ngăn chặn từ sớm, từ xa sự cố, tai nạn có thể xảy ra”.

“Đồng thời tập trung rà soát, phát hiện các nguy cơ mất an toàn trong sản xuất ở tất cả các khu vực, vị trí sản xuất; nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm của cán bộ cấp công trường, phân xưởng trong công tác an toàn vệ sinh lao động. Cùng với đó, rà soát, chấn chỉnh công tác kỹ thuật cơ bản, công nghệ khai thác, đào lò, kiểm soát điều kiện địa chất, áp lực mỏ, bảo đảm an toàn trong sản xuất”, Phó Tổng Giám đốc TKV Phan Xuân Thủy nói.

Với những giải pháp đồng bộ, linh hoạt từ Tập đoàn đến các đơn vị, trong bảy tháng vừa qua, TKV đã sản xuất 25 triệu tấn than, đạt 63,7% kế hoạch năm, tăng 4% so cùng kỳ; tiêu thụ 28,53 triệu tấn, đạt 66% kế hoạch năm, tăng 1,1% so với cùng kỳ; doanh thu đạt gần 96.500 tỷ đồng, tăng 25% so cùng kỳ.

Tập đoàn phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm nay, trong 5 tháng còn lại, phấn đấu sản xuất 15,3 triệu tấn than; tiêu thụ 17,3 triệu tấn than, trong đó than cho nhiệt điện hơn 13,7 triệu tấn,… Trong tháng 8 này, TKV lên kế hoạch sản xuất 3,1 triệu tấn than nguyên khai; tiêu thụ 3,8 triệu tấn; sản xuất 122 nghìn tấn alumina, 2.700 tấn đồng tấm; 550 triệu kWh điện,…

Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải nhận định: “Dự báo đến cuối năm, thị trường vẫn diễn biến phức tạp cùng với giá nguyên, nhiên liệu đầu vào có xu hướng tăng, tác động mạnh đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Lãnh đạo TKV đã chỉ đạo các đơn vị sản xuất bám sát diễn biến thị trường để điều hành sản xuất - tiêu thụ phù hợp, hiệu quả; tăng cường chuyển đổi số nhằm nâng cao năng suất lao động, giảm giá thành. TKV quyết tâm thi đua hoàn thành vượt mức chỉ tiêu sản xuất 39,1 triệu tấn than và tiêu thụ 43 triệu tấn trong năm nay, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Có thể bạn quan tâm

Bà Ngô Thị Nhung, Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước thông tin về tình hình hoạt động của Kho bạc Nhà nước những tháng đầu năm.

Công tác quản lý, điều hành ngân quỹ nhà nước tiếp tục được bảo đảm

Bám sát các chủ trương điều hành kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026, Kho bạc Nhà nước tiếp tục điều hành ngân quỹ nhà nước tập trung, thống nhất, an toàn, chủ động, công khai, minh bạch và hiệu quả, đáp ứng đầy đủ, kịp thời các nhu cầu chi của ngân sách nhà nước và các đơn vị có giao dịch với Kho bạc Nhà nước.

Những điểm mới đáng chú ý của Nghị định số 200/2026/NĐ-CP về chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Những điểm mới đáng chú ý của Nghị định số 200/2026/NĐ-CP về chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Ngày 5/6/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 200/2026/NĐ-CP quy định về chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (thay thế Nghị định số 153/2020/NĐ-CP, Nghị định số 65/2022/NĐ-CP và Nghị định số 08/2023/NĐ-CP).

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh chủ trì Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện các dự án đường bộ cao tốc giai đoạn 2021-2025 thuộc danh mục 3.000 km. (Ảnh: Cổng thông tin Bộ Xây dựng)

Hiện thực hóa mục tiêu 3.000km đường bộ cao tốc

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và sự vào cuộc trách nhiệm của toàn hệ thống, ngành xây dựng và giao thông đã tạo nên những dấu ấn mang tính lịch sử. Tính đến cuối năm 2025, tổng chiều dài đường bộ cao tốc đưa vào khai thác đã vượt mốc 3.300km, mở ra không gian phát triển mới cho các vùng kinh tế trọng điểm và cả nước.

Chủ tịch Tập đoàn BRG, Phó Chủ tịch Thường trực Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á, Quyền Chủ tịch Hội doanh nhân tư nhân Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Phát triển nguồn lực phụ nữ vì mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV đã tín nhiệm bầu bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG, Phó Chủ tịch Thường trực Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank), Quyền Chủ tịch Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam tiếp tục tham gia Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại diện Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, đại diện tỉnh Bắc Ninh và các chuyên gia thảo luận tại Diễn đàn.

Chuyên gia chỉ rõ thách thức doanh nghiệp phải vượt qua để đạt tăng trưởng 2 con số

Trong khuôn khổ Vòng đối thoại địa phương Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2026, do Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam triển khai tại tỉnh Bắc Ninh ngày 19/6, nhiều chuyên gia đã phân tích sâu, đưa ra đề xuất, giải pháp đột phá để doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp trẻ Bắc Ninh nói riêng phát huy lợi thế.

Bà Phạm Thị Hiền Trang, Giám đốc chuỗi Winmert+ trao quà tặng đến bà con xã Mèo Vạc.

5.000 phần quà WinMart+ trao tặng bà con Mèo Vạc, đánh dấu cửa hàng thứ 5.000

Ngày 18/6, chuỗi cửa hàng WinMart+ chính thức ra mắt cửa hàng thứ 5.000 trên toàn quốc tại xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang. Đây là cột mốc ý nghĩa trên hành trình phát triển của mạng lưới bán lẻ có quy mô lớn nhất cả nước, đồng thời khẳng định cam kết mạnh mẽ của doanh nghiệp góp phần hiện đại hóa hạ tầng bán lẻ Việt Nam.

111 đồng chí trong Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 đại diện cho các tầng lớp phụ nữ, các dân tộc, tôn giáo, lĩnh vực công tác và thành phần xã hội trên cả nước.

Đồng chí Đỗ Nguyệt Ánh tham gia Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV

Trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 17 và 18/6, đồng chí Đỗ Nguyệt Ánh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền bắc (EVNNPC), đã được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV.

Ông Nguyễn Quang Trí, Giám đốc Điều hành Marketing Vinamilk và ông Đỗ Thanh Tuấn, Giám đốc Đối Ngoại Vinamilk cùng 5 giải thưởng đạt được tại Giải thưởng Đổi mới sáng tạo ngành Sữa toàn cầu 2026, Barcelona-Tây Ban Nha. (Ảnh: Xavier)

Vinamilk chào đón kỷ niệm 50 năm thành lập với 5 giải thưởng quốc tế tại Hội nghị Sữa toàn cầu 2026

Tại World Dairy Innovation Awards 2026 (Giải thưởng Đổi mới sáng tạo ngành Sữa toàn cầu 2026) diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Sữa toàn cầu tại Barcelona (Tây Ban Nha), vượt qua nhiều tên tuổi lớn của ngành sữa thế giới, Vinamilk đã giành 5 giải thưởng từ 17 đề cử lọt vào vòng chung kết.

Ảnh minh họa: Kitco.com

Sáng 19/6, giá bạc quay đầu giảm

Sáng 19/6, giá bạc thế giới quay đầu giảm về ngưỡng gần 65 USD/ounce. Cùng chiều với thị trường thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước cũng điều chỉnh giá bạc giảm theo cả 2 chiều mua-bán.

Dòng vốn xanh tiếp tục mở rộng. (Đồ họa HỒNG ANH)

Mở lối cho dòng vốn xanh

Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững, yêu cầu về chất lượng tăng trưởng, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và thực hành các tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp (ESG) đang ngày càng trở nên cấp thiết.

Sản xuất hàng may mặc xuất khẩu tại Tổng công ty cổ phần Dệt may Nam Định.

Hoàn thiện chuỗi cung ứng dệt may

Mặc dù đứng vào top 3 quốc gia xuất khẩu dệt may hàng đầu thế giới nhưng giá trị mang lại của ngành dệt may Việt Nam còn thấp, thiếu ổn định do phụ thuộc chủ yếu vào nguồn nguyên phụ liệu nhập khẩu. 

Phế liệu xây dựng từ các ngôi nhà phá dỡ để giải tỏa cho các dự án giao thông đang khiến cho lượng rác thải trở thành quá tải tại các bãi rác Hà Nội. (Ảnh: Trịnh Xuân Giang)

Áp lực ô nhiễm từ phế thải xây dựng và vấn đề tái sinh tài nguyên tại Hà Nội

Quá trình đô thị hóa nhanh tại Hà Nội đang kéo theo lượng lớn phế thải xây dựng phát sinh, gây áp lực nặng nề lên môi trường và hạ tầng xử lý. Trước thực trạng đổ trộm, quá tải bãi thải, việc chuyển đổi từ “thải bỏ” sang “tái chế” theo mô hình kinh tế tuần hoàn là yêu cầu tất yếu nhằm hướng tới phát triển đô thị bền vững.