“Tình nguyện xanh - Vì một cộng đồng an toàn, nhân ái”

Đó là chủ đề của Hội trại tình nguyện viên Chữ thập đỏ toàn quốc lần thứ VI, năm 2024, do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa phối hợp tổ chức từ ngày 13 đến 15/8, tại thành phố Nha Trang (Khánh Hòa).
Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc hội trại.
Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc hội trại.

Hội trại Thanh niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ toàn quốc là ngày hội lớn của thanh niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ trên cả nước cũng như của toàn Hội. Đây là sự kiện được tổ chức 5 năm một lần nhằm tôn vinh, biểu dương những đóng góp, cống hiến của lực lượng thanh niên, tình nguyện viên trong các hoạt động nhân đạo gắn với các mô hình hoạt động mới, sáng tạo, tiêu biểu, lan tỏa tinh thần tình nguyện Chữ thập đỏ vì cộng đồng, vì những đối tượng dễ bị tổn thương.

Đây là dịp để các đại biểu, trại sinh là thanh niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ có cơ hội giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, mô hình và kỹ năng hoạt động tình nguyện, hoạt động thanh niên Chữ thập đỏ giữa các địa phương trong cả nước với bạn bè quốc tế.

Tham dự Hội trại có gần 500 đại biểu thanh niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ tiêu biểu trong toàn quốc và các đại biểu quốc tế đến từ 11 Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc gia trên thế giới.

Tại Hội trại lần này, các thanh niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ tham gia một số hoạt động chính, gồm: các cuộc thi rèn luyện, nâng cao kỹ năng sinh hoạt tập thể, sinh hoạt tại cộng đồng trong phong trào Chữ thập đỏ với chủ đề “Vượt qua giới hạn”: thi kỹ năng sơ cấp cứu; diễn tập phòng ngừa, ứng phó thiên tai; thi thiết kế Video clip về hoạt động thanh niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ; thi tranh biện dự án tình nguyện tại cộng đồng.

Tiết mục biểu diễn của các thanh niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ.

Tiết mục biểu diễn của các thanh niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ.

Bên cạnh đó, các thanh niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ giao lưu, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm, mô hình hoạt động thanh niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ thông qua Hội thảo chuyên đề “Thanh niên là nhân tố của sự thay đổi” và Gala giao lưu “Thanh niên tình nguyện - Tiên phong, sáng tạo - Dẫn dắt sự thay đổi”; đồng thời, tham gia các hoạt động cộng đồng “Tình nguyện xanh” bảo vệ môi trường, làm sạch bờ biển, trồng rừng ngập mặn.

Đồng chí Bùi Thị Hòa, Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam cho biết, cả nước hiện có hơn 3,6 triệu thanh, thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ. Bên cạnh lực lượng tình nguyện viên Chữ thập đỏ, các đội thanh niên Chữ thập đỏ trong trường học và trên địa bàn dân cư được thành lập với các hoạt động đa dạng, phong phú và thiết thực, hiệu quả hỗ trợ cộng đồng lớn, góp phần xây dựng và quảng bá hình ảnh Chữ thập đỏ. Phố biến nhất là các đội hiến máu tình nguyện trong lực lượng sinh viên, thanh niên Chữ thập đỏ trên địa bàn dân cư và tại một số cơ sở doanh nghiệp.

Với tinh thần “Tình nguyện xanh - Vì một cộng đồng an toàn, nhân ái”, Hội trại Thanh niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ toàn quốc lần thứ VI là sự kiện quan trọng, hành động thiết thực, góp phần khẳng định vai trò “tình nguyện, tiên phong, sáng tạo, dẫn dắt sự thay đổi” của thanh niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp tiếp nhận thư xác nhận viện trợ chính thức từ phía ADB.

Các tổ chức quốc tế hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả thiên tai

Các tổ chức quốc tế đã viện trợ và cam kết viện trợ cho các địa phương bị ảnh hưởng bởi các cơn bão số 10, 11, 12, 13 và mưa lũ sau bão, với tổng kinh phí khoảng 19,510 triệu USD, nhằm hỗ trợ phục hồi sinh kế nông nghiệp, nước uống đóng chai, thiết bị lọc nước, dụng cụ học tập... cho người dân bị ảnh hưởng

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồ Hải và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lữ Quang Ngời (cùng đội nón tai bèo có hình cờ Tổ quốc) tặng quà trên công trường cao tốc vào chiều 7/12.

Cà Mau “tiếp lửa” trên công trường cao tốc đang dồn lực về đích

Chiều muộn 7/12, trong không khí khẩn trương của những ngày cuối năm, Đoàn công tác do Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lữ Quang Ngời dẫn đầu, đã trực tiếp đến công trường Dự án thành phần đoạn Hậu Giang-Cà Mau để thăm hỏi, cán bộ, kỹ sư và công nhân.

Mô hình quản lý nhà chung cư cần được hoàn thiện và chuyên nghiệp hơn.

Đề xuất nhiều giải pháp quản lý nhà chung cư

Sau hội nghị đối thoại giữa người dân, doanh nghiệp và chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh về công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố, Sở Xây dựng có văn bản gửi Ủy ban nhân dân thành phố kiến nghị gỡ khó nhiều vấn đề đang vướng mắc chưa được giải quyết.

[Video] Quảng Trị: Cứu sống 2 ngư dân bị chìm tàu trên biển

[Video] Quảng Trị: Cứu sống 2 ngư dân bị chìm tàu trên biển

Sáng 6/12, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh (Biên phòng Quảng Trị) cho biết, đơn vị đã phối hợp với Hải đội Biên phòng 1, tàu vận tải Khánh Minh 09 và 1 tàu đánh cá địa phương kịp thời hỗ trợ cứu nạn thành công 2 ngư dân bị chìm thuyền trong lúc thả lưới đánh bắt hải sản ở cửa Gianh.

Công tác khắc phục hậu quả bão số 15 và mưa lũ tại miền trung và Tây Nguyên đang được tiếp tục khắc phục.

Cập nhật tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả về giao thông do mưa bão

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, đến 16 giờ ngày 6/12, công tác khắc phục hậu quả bão số 15 và mưa lũ sau bão tại các tỉnh miền trung và Tây Nguyên đang được triển khai khẩn trương, ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Nhiều tuyến quốc lộ đã được thông xe, bảo đảm giao thông phục vụ đời sống nhân dân, hoạt động phát triển kinh tế-xã hội.

Hậu đất đất canh tác của người dân khu vực Trảng Tràm 1 bị sóng dữ gây sạt lở, làm thất thoát thủy sản trong vuông tôm.

Tiếng thở dài bên chân sóng

Gió chướng về mang theo vị mặn chát phả vào từng nếp nhà ở ấp Mai Hoa (xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau). Tại Trảng Tràm 1 - rẻo đất cuối cùng của ấp, tiếng sóng không còn là thanh âm vỗ về mà đã thành nỗi ám ảnh. Ở đó, đất lở đến đâu, người lùi đến đó. Sau lưng họ là gia sản, mồ hôi, còn trước mặt chỉ là tiếng thở dài giữa trùng khơi…