Tỉnh Hòa Bình hợp tác đào tạo với Học viện Hàng không Nhật Bản

Trong các ngày từ 21 đến 28/11, lãnh đạo tỉnh Hòa Bình đã có cuộc thăm và làm việc với Học viện Hàng không Nhật Bản tại tỉnh Yamanashi.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Nguyễn Văn Chương (thứ 6 từ trái sang) cùng đoàn công tác và lãnh đạo Học viện Hàng không Nhật Bản.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Nguyễn Văn Chương (thứ 6 từ trái sang) cùng đoàn công tác và lãnh đạo Học viện Hàng không Nhật Bản.

Tại buổi làm việc, phía Học viện Hàng không Nhật Bản, ông Shigeo Umezawa, Chủ tịch Học viện bày tỏ hy vọng đây sẽ là sự khởi đầu tốt đẹp để đánh dấu tình cảm lâu dài giữa Học viện và tỉnh Hòa Bình.

Phía Học viện Hàng không Nhật Bản mong muốn, tỉnh Hòa Bình sẽ hợp tác để đưa học sinh sang Học viện Hàng không Nhật Bản du học. Đồng thời mong muốn được đào tạo ngành hàng không tại tỉnh Hòa Bình qua sự hợp tác với Công ty VitJan.

Trước mắt, Học viện Hàng không Nhật Bản có thể đào tạo về tiếp viên hàng không và trong tương lai sẽ đào tạo về phi công, sửa chữa máy bay, hàng không mặt đất...

Đồng chí Nguyễn Văn Chương trao đổi với ông Shigeo Umezawa - Chủ tịch Học viện Hàng không Nhật Bản.

Đồng chí Nguyễn Văn Chương trao đổi với ông Shigeo Umezawa - Chủ tịch Học viện Hàng không Nhật Bản.

Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình chia sẻ, Hòa Bình là tỉnh có vị trí địa lý thuận lợi, giáp Thủ đô Hà Nội và chỉ cách trung tâm Thủ đô 70km. Hòa Bình là tỉnh đang có điều kiện phát triển kinh tế tốt, rất phù hợp để thu hút các nhà đầu tư trong nhiều lĩnh vực: kinh tế, du lịch, nghỉ dưỡng... đặc biệt là giáo dục.

Tỉnh đang quan tâm đến phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và hướng đến thế hệ trẻ. Hy vọng trong tương lai, ngoài việc hợp tác đào tạo lĩnh vực ngành hàng không, con em của Hòa Bình còn được đào tạo các chuyên ngành khác để hướng tới phát triển giáo dục chất lượng cao tại Hòa Bình. Tỉnh Hòa Bình rất mong muốn được hợp tác với Học viện Hàng không Nhật Bản vì đây là ngôi trường đào tạo về hàng không hàng đầu trên thế giới. Hy vọng mối quan hệ giữa tỉnh Hòa Bình và Học viện Hàng không Nhật Bản sẽ đạt được các thỏa thuận như mong muốn.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc với Học viện hàng không Nhật Bản, lãnh đạo tỉnh Hòa Bình cũng đến thăm và làm việc với Trường Đại học SoKa (Trường đại học lớn top đầu của Nhật Bản) và Trường Học viện Hàng không Hokkaido. Phía các trường tại Nhật Bản sẵn sàng đón nhận học sinh của tỉnh Hòa Bình sang du học và cam kết sẽ có ưu tiên.

Có thể bạn quan tâm

Giờ học tại Trường THCS Yên Sơn, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ). (Ảnh: MẠNH XUÂN)

Dành nguồn lực cho giáo dục ở địa bàn khó khăn

Nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, thời gian qua, các cấp ủy đảng và hệ thống chính trị đã tập trung triển khai với quyết tâm cao, hành động cụ thể; trong đó, ưu tiên các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo và các đối tượng chính sách.

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Những năm qua, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” đã trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng nghìn học sinh vùng cao, biên giới, mở ra cơ hội học tập cho những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn.

Học sinh trung học phổ thông (Ảnh minh họa: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành sửa quy định về dạy thêm, học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra những nội dung dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung trong quy định của Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm để lấy ý kiến đóng góp. Những điều chỉnh nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý về dạy thêm, học thêm và nhất quán với các quy định liên quan.

Ban tổ chức trao giải phụ cho thí sinh tham gia Cuộc thi.

Trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III

Lễ trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III không chỉ tôn vinh những thành tích xuất sắc của học sinh, sinh viên và đội ngũ giáo viên, mà còn là minh chứng sống động cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga, quan hệ được nuôi dưỡng bền vững trên nền tảng hợp tác giáo dục sâu sắc.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo nguồn học liệu số phong phú

Việc biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo ra nguồn học liệu số phong phú gắn với điều kiện cụ thể của Việt Nam và phù hợp xu thế giáo dục tiên tiến trên thế giới, bảo đảm tốt nhất lợi ích của người học, đồng thời bảo đảm mục tiêu thúc đẩy về chuyển đổi số quốc gia và phát triển công dân số.

Những nhân chứng lịch sử trong suốt những năm tháng sơ tán của Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ tại phần giao lưu “Ký ức về một thời sơ tán”.

Từ ký ức sơ tán đến hợp tác phát triển: Đại học Kinh tế Quốc dân mở rộng gắn kết với các địa phương

Chương trình Lễ kỷ niệm 60 năm Đại học Kinh tế Quốc dân về nơi sơ tán (1965-2025) không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đầy ý nghĩa đã qua, mà còn mở ra hành trình hợp tác sâu rộng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của các địa phương đã gắn bó với nhà trường trong suốt sáu thập kỷ.