Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ đội Pháo binh-Tên lửa
Sáng 29/6, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ đội Pháo binh-Tên lửa (29/6/1946-29/6/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu.
Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, trong giai đoạn mới, đất nước muốn phát triển nhanh, bền vững, phải có nền quốc phòng vững mạnh, có lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, trong đó Pháo binh-Tên lửa là lực lượng hỏa lực rất quan trọng. Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa cần tập trung xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Cán bộ, chiến sĩ quán triệt sâu sắc đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về bảo vệ Tổ quốc và xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Bộ Tư lệnh chủ động tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về quy hoạch lực lượng, thế bố trí chiến lược, tổ chức biên chế, phương án tác chiến, cơ cấu hỏa lực… Tổ chức phải gọn nhưng không mỏng, mạnh, bền, cơ động, an toàn hiện đại và gắn với điều kiện Việt Nam, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ tất cả các hướng.
*Chiều 29/6, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan về công tác phòng, chống bão, lũ, thiên tai cực đoan và biến đổi khí hậu từ nay đến hết năm 2026.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, phải nhìn nhận công tác phòng, chống bão, lũ, thiên tai cực đoan và biến đổi khí hậu như một nội dung trọng yếu của quản trị quốc gia, quản trị phát triển và bảo vệ nhân dân trong điều kiện mới. Trong bối cảnh cả nước đang đặt ra yêu cầu tăng trưởng cao, phòng, chống thiên tai không phải là nhiệm vụ bên lề của phát triển, mà là một điều kiện bảo đảm phát triển nhanh, ổn định và bền vững.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp các Đại sứ Hàn Quốc, Canada, Australia
*Ngày 29/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young Sam đến chào từ biệt dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
Tại buổi tiếp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chúc mừng Đại sứ đã có nhiệm kỳ công tác rất thành công tại Việt Nam và đánh giá cao những đóng góp tích cực của Đại sứ Choi Young Sam vào việc thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.
*Chiều 29/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel.
Tại buổi tiếp, Thủ tướng Lê Minh Hưng chuyển lời chào và cảm ơn Thủ tướng Canada Mark Carney đã gửi thư chúc mừng nhân dịp Thủ tướng được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ cương vị mới; đánh giá cao hoạt động tích cực của Đại sứ Jim Nickel và Đại sứ quán Canada tại Việt Nam thời gian qua nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước. Thủ tướng khẳng định Việt Nam coi Canada là đối tác quan trọng và mong muốn phát triển quan hệ Đối tác toàn diện ngày càng bền chặt, đi vào chiều sâu và hiệu quả, hướng tới sớm đưa quan hệ lên tầm cao mới.
*Cũng trong chiều 29/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird.
Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chuyển lời cảm ơn Thủ tướng Anthony Albanese và Đại sứ đã có Thư chúc mừng nhân dịp được Quốc hội khóa XVI tín nhiệm bầu giữ cương vị mới.
Thủ tướng đánh giá cao đóng góp tích cực của Đại sứ và Đại sứ quán Australia trong việc thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia thời gian qua. Thủ tướng tin tưởng Đại sứ sẽ tiếp tục thành công hơn nữa và có nhiều đóng góp thực chất cho sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của quan hệ hai nước.
Công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm
Sáng 29/6, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026.
Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm lấy quan điểm xây dựng Thủ đô “Văn hiến-Văn minh-Hiện đại-Hạnh phúc”, con người làm trung tâm, với cấu trúc không gian phát triển theo mô hình “đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm”, lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái-văn hóa chủ đạo, gồm 9 cực phát triển, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực. Tầm nhìn 100 năm, Hà Nội hướng tới trở thành thành phố toàn cầu “Văn hiến-Thông minh-Sáng tạo-Sinh thái”, thuộc nhóm các thủ đô có chất lượng sống và hạnh phúc cao nhất thế giới.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, thời gian qua, Hà Nội đã triển khai nhiều dự án trọng điểm và hạ tầng kỹ thuật quy mô lớn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao diện mạo đô thị; hiện thực hóa chiến lược phát triển Thủ đô theo hướng xanh, thông minh, hiện đại và bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của Thủ đô Hà Nội và đất nước trong giai đoạn mới.
Sự kiện công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm không chỉ công bố một bản quy hoạch, mà còn phát đi thông điệp về quyết tâm hành động, thể hiện rõ quyết tâm chính trị của thành phố trong việc đưa các Nghị quyết vào cuộc sống, đúng với chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: “Hà Nội đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng”.
*Chiều 29/6, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội chủ trì Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030, tập trung xem xét nhiều nội dung có ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác lãnh đạo của Đảng bộ trong năm 2026 và cả nhiệm kỳ.
Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Đảng bộ Quốc hội cần vận hành kỷ cương hơn, phối hợp chặt chẽ hơn, tham mưu sắc bén hơn, hành động quyết liệt hơn để Quốc hội thực sự là trung tâm thể chế hóa đường lối của Đảng, là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.
Nâng cao năng lực dự báo, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
Sáng 29/6, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đồng chí lãnh đạo chủ trì hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương và Ban Chỉ đạo 35 các cấp tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo chỉ đạo, định hướng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức hoạt động, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ gắn với nội dung Quy định số 19-QĐ/TW, ngày 8/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng và Chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh mới.
Các cơ quan nghiên cứu tập trung tổng kết, nghiên cứu, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn nổi lên trong 6 tháng cuối năm 2026, đặc biệt là các vấn đề liên quan công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong điều kiện hơn một năm triển khai mô hình chính quyền 3 cấp; đấu tranh với các hình thức chống phá mới sử dụng AI tạo sinh; xử lý thông tin sai lệch trong bối cảnh môi trường thông tin đa chiều, phức tạp...
Rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng xuống tối đa 7 ngày
Ngày 29/6, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 và các nghị định hướng dẫn thi hành, tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên toàn quốc.
Hội nghị được tổ chức nhằm phổ biến kịp thời các quy định mới để các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và các đơn vị liên quan thống nhất triển khai khi Luật Xây dựng 2025 cùng hệ thống văn bản hướng dẫn chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7 với nhiều thay đổi lớn như: bỏ chứng chỉ năng lực của doanh nghiệp xây dựng, miễn giấy phép xây dựng đối với một số công trình đã được thẩm định, đồng thời rút ngắn thời gian cấp phép xuống tối đa 7 ngày...
Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Xây dựng Bùi Xuân Dũng khẳng định, Luật Xây dựng mới được ban hành nhằm tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, giảm chi phí tuân thủ, đơn giản hóa thủ tục hành chính và tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong thực tiễn đầu tư xây dựng. Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng yêu cầu các cơ quan chuyên môn của Bộ Xây dựng và địa phương chú trọng hướng dẫn thi hành Luật và các văn bản hướng dẫn tới các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Đặc biệt là các nhóm đối tượng chịu tác động trực tiếp của Luật như: Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án và các doanh nghiệp liên quan hoạt động đầu tư xây dựng.
Triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia
Sáng 29/6, thông tin từ Công an Hà Tĩnh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia với số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, nhóm đối tượng đã thuê địa điểm hoạt động tại ba khu chung cư trên địa bàn phường Thủ Dầu Một và phường Chánh Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh.
Tại đây, 5 đối tượng đều trú tại Đài Loan (Trung Quốc) bao gồm: Chang Chia Hsien (sinh ngày 31/10/1995), Yu Li Hao (sinh ngày 1/5/1998), Pan Kun Yen (sinh ngày 19/8/1992), Hsueh Wei Chung (sinh ngày 2/1/1994), Lin Huy Mei (sinh ngày 19/9/2001) cầm đầu, trực tiếp quản lý, giám sát các nhân viên người Việt Nam thực hiện các công đoạn phục vụ cho hoạt động phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam.
Chỉ trong thời gian hơn hai tháng hoạt động (4-6/2026) tổ chức tội phạm xuyên quốc gia này đã sử dụng 266 tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi rửa tiền với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 1.000 tỷ đồng. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 56 điện thoại di động cá nhân, 266 điện thoại được sử dụng phục vụ mục đích phạm tội, 3 máy tính cùng nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.
Cháy lớn tại Khu công nghiệp An Hiệp
Rạng sáng 29/6, một vụ cháy lớn xảy ra tại Công ty Cổ phần G.Đ, thuộc Khu công nghiệp An Hiệp, xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long, gây thiệt hại lớn về tài sản.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại khu vực sản xuất của doanh nghiệp chuyên chế biến thủy sản. Đám cháy nhanh chóng lan rộng, thiêu rụi nhiều máy móc, thiết bị và tài sản bên trong nhà xưởng.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Vĩnh Long đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều xe chữa cháy khẩn trương đến hiện trường triển khai các phương án dập lửa.
Đến khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục phun nước để khống chế các điểm cháy còn âm ỉ. Đồng thời, xe cơ giới được huy động tháo dỡ một phần mái tôn và kết cấu nhà xưởng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chữa cháy, ngăn ngọn lửa bùng phát trở lại.
Công an Hà Nội tiếp tục đưa 2.460 camera AI vào hoạt động từ ngày 1/7
Chiều 29/6, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị báo cáo tiến độ triển khai Dự án nâng cấp Trung tâm Thông tin chỉ huy và lắp đặt hệ thống camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xử lý vi phạm.
Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc hiện thực hóa chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự; đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành giao thông và từng bước xây dựng hệ thống giao thông thông minh, đô thị thông minh của Thủ đô.
Trước đó, ngày 13/12/2025, Công an Hà Nội đã hoàn thành và đưa vào vận hành giai đoạn 1 của Dự án với 1.837 camera, được bố trí tại 25 tuyến phố và 195 nút giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố.
Iran nối lại đường bay tới UAE
Theo truyền thông nhà nước Iran, các chuyến bay giữa thủ đô Tehran của nước này và thành phố Dubai của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) được nối lại trong ngày 29/6.
Động thái này diễn ra chỉ vài tuần sau khi Iran tiến hành các vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa nhằm vào những mục tiêu ở UAE trong cuộc xung đột Trung Đông.
Đài truyền hình nhà nước Iran cùng các kênh truyền thông khác dẫn lời giới chức quản lý sân bay Imam Khomeini tại Tehran cho biết các thỏa thuận cần thiết đã được hoàn tất để mở lại đường bay Tehran-Dubai tại sân bay này.
Trên trang web của hãng hàng không Sepehran của Iran, hành khách đã có thể mua vé cho chuyến bay khởi hành đến Dubai vào lúc 10 giờ 40 phút ngày 29/6 (tức 14 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).