Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành thể dục thể thao
Sáng 28/3, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành thể dục thể thao (27/3/1946-27/3/2026). Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo.
Tổng Bí thư khẳng định, 80 năm xây dựng và trưởng thành, ngành thể dục thể thao Việt Nam đã có những đóng góp rất quan trọng cho đất nước trên ba phương diện lớn: Góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực, tinh thần và chất lượng sống của nhân dân; từng bước khẳng định vị thế của Việt Nam tại các đấu trường khu vực và quốc tế; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lan tỏa các giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam, tăng cường giao lưu, hữu nghị và quảng bá hình ảnh đất nước.
Tổng Bí thư khẳng định tin tưởng với truyền thống 80 năm vẻ vang, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự đồng hành của toàn xã hội, ngành thể dục thể thao Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa, thật sự góp phần xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực, trí lực và bản lĩnh, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, ghi nhận những thành tích, đóng góp của đơn vị. Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các đồng chí: Nguyễn Danh Hoàng Việt, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam và Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam.
Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số
Chiều 28/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 chủ trì Phiên họp lần thứ hai năm 2026 của Ban Chỉ đạo.
Kết luận phiên họp, đề cập nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh các yêu cầu trọng tâm:
Một là, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm theo Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo Chính phủ; đồng thời quán triệt và tổ chức triển khai đầy đủ các chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư tại Thông báo kết luận số 20 và số 22. Thiết lập cơ chế chỉ đạo và điều phối thống nhất ở cấp Chính phủ để tổ chức triển khai Chương trình phát triển công nghệ chiến lược.
Hai là, đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, trong đó xây dựng, trình Chính phủ, Quốc hội các dự án Luật; trình ban hành văn bản hướng dẫn thi hành bảo đảm hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, theo kịp thực tiễn phát triển công nghệ.
Ba là, siết chặt kỷ luật kỷ cương trong thực thi công vụ, gắn với trách nhiệm người đứng đầu, đẩy mạnh tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.
Bốn là, triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế số, xã hội số, hạ tầng số, cải cách thủ tục hành chính.
Năm là, bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu, thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, triển khai quyết liệt theo phương châm “Chọn đúng việc-Giao đúng người-Giám sát thường xuyên-Đo lường chính xác-Tháo gỡ kịp thời-Chuyển biến tích cực-Hiệu quả thực chất”.
Chi tạm ứng 8.000 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu
Chính phủ ban hành Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 27/3/2026 triển khai thực hiện chi tạm ứng cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025.
Nghị quyết nêu rõ, việc trích, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu thực hiện theo nguyên tắc: Công khai, minh bạch, hạn chế biến động tăng giá xăng dầu bất thường.
Chính phủ giao Bộ Công thương chủ động xây dựng, quyết định phương án trích, chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, tùy từng cấp độ biến động của giá xăng dầu để điều hành mức chi sử dụng Quỹ bình ổn giá cụ thể (đồng/lít, kg) xăng, dầu thành phẩm nhằm ổn định giá xăng dầu trong nước; thực hiện thu hồi về ngân sách nhà nước khi thị trường xăng dầu ổn định.
Chính phủ thống nhất chủ trương bổ sung 8.000 tỷ đồng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026 cho Bộ Công thương từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025 để tạm ứng cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu theo đề nghị của Bộ Tài chính tại Tờ trình số 186/TTr-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2026. Giao Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2026 cho Bộ Công thương từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025 để tạm ứng cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.
Thông qua Quy hoạch Tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm
Chiều 28/3, tại Kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031, 100% đại biểu Hội đồng nhân dân có mặt đã tán thành Nghị quyết thông qua Quy hoạch Tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.
Theo Tờ trình về việc thông qua Quy hoạch Tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ không gian địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội (126 xã, phường) với quy mô diện tích đất tự nhiên khoảng 3.359,84km2 (335.984ha).
Mục tiêu của đồ án xác định, đến năm 2035, Thủ đô Hà Nội cơ bản trở thành thành phố "Văn hiến-Văn minh-Hiện đại-Hạnh phúc", là trung tâm kinh tế, giáo dục, y tế và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đến năm 2045, hội tụ tri thức và công nghệ toàn cầu, ngang tầm thủ đô các nước phát triển. Đến năm 2065 và sau năm 2065, trở thành thành phố toàn cầu, thuộc nhóm các thủ đô quốc tế có chất lượng sống và hạnh phúc cao nhất thế giới.
Định hình cấu trúc đô thị theo không gian phát triển mở: “Đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm”. Trong đó, lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái-văn hóa chủ đạo, trung tâm, gắn kết chặt chẽ với Vùng Thủ đô, Vùng Đồng bằng sông Hồng, Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và các hành lang kinh tế quốc gia, quốc tế.
Sau khi Hội đồng nhân dân thành phố thông qua Quy hoạch Tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, thành phố tiếp tục hoàn thiện đồ án trên cơ sở tiếp thu các ý kiến. Ủy ban nhân dân thành phố sẽ phê duyệt đồ án sau khi báo cáo Bộ Chính trị về nội dung Quy hoạch Tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.
Khai trương Đại sứ quán Việt Nam tại Ireland
Chiều 26/3 (theo giờ địa phương), tại Dublin, Đại sứ quán Việt Nam tại Ireland đã long trọng tổ chức Lễ khai trương Đại sứ quán, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Ireland.
Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh Lễ Khai trương Đại sứ quán Việt Nam tại Ireland là một cột mốc quan trọng, diễn ra đúng trong năm hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1996-2026). Sự kiện này còn mở ra một chương mới trong quan hệ Việt Nam-Ireland, đồng thời khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc thúc đẩy hợp tác toàn diện với Ireland, từ chính trị, thương mại, giáo dục, khoa học-công nghệ đến văn hóa và giao lưu nhân dân.
Việc thành lập Đại sứ quán cũng thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Ireland, đồng thời thực hiện cam kết đưa ra trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 10/2024.
Đại sứ Việt Nam tại Ireland Phạm Toàn Thắng nhấn mạnh việc khai trương Đại sứ quán đầu tiên của Việt Nam tại Ireland cho thấy những triển vọng hợp tác mới giữa hai nước. Từ đây, Đại sứ quán sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động ngoại giao, hỗ trợ kết nối hợp tác kinh doanh và giáo dục, đồng thời phục vụ cộng đồng người Việt tại Ireland một cách hiệu quả và thiết thực hơn.
Khởi tố 4 đối tượng liên quan đến phòng khám hoạt động lừa đảo
Ngày 18/3, Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp Sở Y tế Hà Nội tiến hành kiểm tra đột xuất đối với Phòng khám chuyên khoa Phụ sản Helia trực thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn quốc tế Helia.
Qua kiểm tra, cơ sở có nhiều vi phạm nghiêm trọng trong hoạt động khám, chữa bệnh, tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm sức khỏe người dân. Cơ sở đã thổi phồng việc quảng cáo về điều trị nhanh khỏi, dứt điểm nhằm thu hút người bệnh với chi phí rẻ nhưng khi khách hàng trực tiếp đến khám thì cố tình đưa ra các kết quả sai lệch, phóng đại tình trạng bệnh để gây tâm lý lo sợ cho khách hàng. Từ đó, sử dụng các nhân viên “giả danh” bác sĩ để “vẽ” bệnh nhằm bán các gói dịch vụ giá “cắt cổ”, gây thiệt hại về kinh tế và sức khỏe cho người bệnh. Trong thời gian ngắn các đối tượng đã thu lợi bất chính lên đến hàng chục tỷ đồng.
Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an Hà Nội phát hiện dấu hiệu sai phạm tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn quốc tế Helia (địa chỉ tại số 11 phố Hàng Chuối, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Với hàng loạt sai phạm nghiêm trọng, ngày 27/3, Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 4 đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định.
Mỹ để ngỏ khả năng kiểm soát eo biển Hormuz
Ngày 27/3, phát biểu tại một diễn đàn đầu tư ở thành phố Miami, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán đang được tiến hành để chấm dứt xung đột kéo dài một tháng qua và ông tin rằng Iran sẵn sàng hướng tới thỏa thuận hòa bình. “Chúng tôi đang đàm phán và sẽ thật tuyệt nếu chúng tôi có thể làm được điều gì đó. Tuy nhiên, họ phải mở cửa eo biển”, ông nói.
Theo các nguồn tin từ nội bộ chính quyền, Tổng thống Trump tin rằng Mỹ cần bảo đảm quyền tự do lưu thông tại eo biển Hormuz, đồng thời ngăn chặn tình trạng gián đoạn vận chuyển làm ảnh hưởng đến kinh tế thế giới. Một quan chức cấp cao Mỹ khẳng định Washington “sẽ lấy lại eo biển này”.
Cũng theo một số nguồn tin, Tổng thống Trump được cho là đang cân nhắc đổi tên eo biển Hormuz thành “eo biển Mỹ”, hoặc thậm chí đặt theo tên mình sau khi Mỹ kiểm soát được tuyến hàng hải chiến lược này. Tại diễn đàn đầu tư ở Miami, ông Trump cũng ám chỉ ý tưởng này khi nói rằng “họ phải mở lại eo biển Trump, ý tôi là Hormuz”, đồng thời khẳng định không có gì là tình cờ trong cách ông lựa chọn ngôn từ.